Đau bụng kéo dài tưởng viêm loét, người đàn ông phải cắt toàn bộ dạ dày vì ung thư
Những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị tưởng chừng chỉ là bệnh dạ dày thông thường đã che giấu một khối u ác tính kích thước lớn. Khi nhập viện, bệnh nhân 54 tuổi không chỉ đối mặt với ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển mà còn phải trải qua cuộc đại phẫu cắt bỏ toàn bộ dạ dày để giành lại cơ hội sống.
Bệnh nhân 54 tuổi, đang sinh sống tại Campuchia, thường xuyên xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng bụng trên rốn. Cho rằng mình chỉ bị đau bao tử do ăn uống thất thường, ông tự mua thuốc điều trị mà không đi khám chuyên khoa.
Chỉ đến khi cơn đau trở nên dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh kiểm tra. Kết quả nội soi dạ dày và các khảo sát chuyên sâu cho thấy một khối u kích thước lớn chiếm gần toàn bộ dạ dày. Đáng lo ngại hơn, ung thư đã di căn đến hệ thống hạch lân cận.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ dự kiến phẫu thuật nội soi nhằm giảm đau và giúp bệnh nhân hồi phục nhanh. Tuy nhiên, khi thám sát ổ bụng, ê-kíp nhận thấy tổn thương thực tế nặng hơn nhiều so với đánh giá ban đầu. Khối u lan rộng gần toàn bộ dạ dày, đi kèm hệ thống hạch di căn dày đặc, khiến phương pháp nội soi không còn phù hợp.
Trước tình huống này, ê-kíp quyết định chuyển sang mổ hở để đảm bảo khả năng phẫu thuật triệt căn.
BS.CK1 Ngô Tường Phong, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết đây là trường hợp phức tạp vì khối u có kích thước lớn, nằm sát nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng trong ổ bụng. Quá trình bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ cao để vừa loại bỏ tối đa tổ chức ung thư, vừa tránh làm tổn thương các cơ quan xung quanh.
Sau 3,5 giờ phẫu thuật, toàn bộ dạ dày chứa khối u đã được cắt bỏ cùng hệ thống hạch di căn. Để khôi phục đường tiêu hóa, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nối thực quản với hỗng tràng (ruột non), giúp bệnh nhân tiếp tục ăn uống sau phẫu thuật.
Quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Đến ngày hậu phẫu thứ 7, bệnh nhân đã có thể ăn cháo, sinh hoạt tiêu hóa ổn định, vết mổ khô, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Ngày 20/6, bệnh nhân được xuất viện.
Theo các chuyên gia, ung thư dạ dày hiện đứng thứ 5 về số ca mắc mới tại Việt Nam và xếp thứ 3 ở nam giới. Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm chế độ ăn nhiều muối, thực phẩm nướng, lên men, thực phẩm mốc, lối sống thiếu lành mạnh và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) kéo dài.
BS.CK1 Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết triệu chứng giai đoạn đầu của ung thư dạ dày thường rất mơ hồ. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau vùng thượng vị, đầy bụng, khó tiêu hoặc ăn nhanh no nên dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Không ít trường hợp tự mua thuốc điều trị, khiến bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài.
Bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi, có tiền sử viêm loét dạ dày, nhiễm HP hoặc thường xuyên xuất hiện đau vùng thượng vị cần đi khám sớm. Đặc biệt, các dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, thiếu máu hoặc đi cầu phân đen cần được lưu ý vì có thể là biểu hiện của ung thư đường tiêu hóa.
Các chuyên gia nhấn mạnh, nội soi dạ dày định kỳ vẫn là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Khi tổn thương mới xuất hiện ở lớp niêm mạc, việc điều trị đơn giản hơn rất nhiều, giúp bảo tồn dạ dày, giảm chi phí điều trị và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
