Hotline 24/7
08983-08983

Cựu Tổng thống Joe Biden mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn xương

Ngày 18/5, văn phòng ông Joe Biden xác nhận cựu Tổng thống Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ở dạng tiến triển, với chỉ số Gleason 9 - mức cao nhất trong thang đo độ ác tính. Đáng lo ngại hơn, căn bệnh đã di căn đến xương, song vẫn còn đáp ứng với liệu pháp nội tiết.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển, theo thông cáo từ văn phòng của ông công bố ngày 18/5, được đài CNN dẫn lại.

Thông cáo nêu rõ tuần trước, cựu Tổng thống Joe Biden đã đi khám sau khi có các triệu chứng tiết niệu ngày càng nghiêm trọng. Kết quả cho thấy ông bị ung thư tuyến tiền liệt, điểm Gleason là 9 - mức cao nhất thuộc Nhóm độ 5, cho thấy bệnh đã di căn đến xương.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden

Dù đây là dạng ung thư nguy hiểm, văn phòng ông Biden cho biết bệnh vẫn còn nhạy cảm với nội tiết tố, yếu tố giúp các bác sĩ có thể điều trị bằng phương pháp nội tiết hiệu quả hơn. Hiện ông Biden và gia đình đang cùng đội ngũ bác sĩ đánh giá các phương án điều trị phù hợp.

Từ sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông bắt đầu tái xuất với một số cuộc phỏng vấn, bao gồm buổi trò chuyện trên đài ABC hồi đầu tháng 5 cùng phu nhân Jill Biden.

Tại đây, cựu tổng thống bác bỏ ý kiến cho rằng ông có dấu hiệu suy giảm nhận thức trong năm cuối nhiệm kỳ. Ông Biden khẳng định: "Họ sai rồi. Không có bằng chứng nào cho điều đó cả".

Joe Biden từ lâu đã thể hiện sự cam kết với các nỗ lực phòng chống ung thư. Sau khi con trai cả của ông, Beau Biden, qua đời vì ung thư não, ông đã sáng lập chương trình “Cancer Moonshot” nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong điều trị ung thư.

Ông cũng từng đối mặt với căn bệnh ung thư da. Năm 2023, trong thời gian đương nhiệm, ông được phát hiện tổn thương trên ngực, sau đó được xác định là ung thư biểu mô tế bào đáy. May mắn là tổn thương đã được loại bỏ hoàn toàn, không cần điều trị bổ sung.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt là sau tuổi 50. Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt, khiến nhiều người phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

Một số dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm: tiểu khó, tiểu nhiều lần, đau khi tiểu, đau vùng xương chậu, hoặc xuất hiện máu trong nước tiểu.

Theo các chuyên gia, việc tầm soát định kỳ, đặc biệt là đo PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt), có thể giúp phát hiện sớm và cải thiện đáng kể tiên lượng điều trị.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X