Hotline 24/7
08983-08983

Cứu sống bệnh nhân bị tăm tre dài 5cm đâm thủng ruột

BV đa khoa Bãi Cháy vừa phẫu thuật lấy chiếc tăm dài hơn 5cm ra khỏi bụng một bệnh nhân nam, giúp qua khỏi cơn nguy kịch

BS Nguyễn Tiến Quân - Trưởng khoa Ngoại BV đa khoa Bãi Cháy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Hà Văn H., 29 tuổi, ở TP. Hạ Long nhập viện với biểu hiện ban đầu là đau bụng và sốt, qua quá trình khám lâm sàng, các bác sĩ thấy biểu hiện bệnh lý rất giống với biểu hiện của viêm ruột thừa.

 

Hình ảnh chiếc tăm dài hơn 5cm đâm thủng ruột bệnh nhân H.

 

Sau quá trình chụp chiếu, xác định hình ảnh có một vật dài khoảng 5cm nằm trong ổ bụng bệnh nhân H., khoa Ngoại đã lập hồ sơ bệnh án rồi gấp rút hội chẩn để thực hiện ca mổ nội soi lấy vật thể ra khỏi bụng bệnh nhân.

 

Ca mổ được thực hiện thành công trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ với sự tham gia của BS Nguyễn Mạnh Quyền và BS Nguyễn Tiến Quân. Sau khi mổ, hiện bệnh nhân đang trong quá trình bình phục sức khỏe, có thể ăn uống và đi lại bình thường.

 

Theo BS Quân, đây là một ca mổ khá hy hữu, nếu không được mổ cấp cứu nhanh chóng để lấy vật thể ra ngoài thì sẽ dẫn đến hiện tượng dịch tiêu hóa trong ruột tràn ra ổ bụng, gây viêm - nhiễm trùng ổ bụng bệnh nhân, nguy hiểm đến tính mạng.

 

Trước đó, BV đa khoa Bãi Cháy cũng đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ trên 60 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột, các bác sĩ bệnh viện cũng áp dụng phương pháp mổ cấp cứu nội soi cứu sống bệnh nhân.

 

Theo Dân trí

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X