Hotline 24/7
08983-08983

Cô ruột Kim Jong-un đang hấp hối?

Một chuyên gia tim mạch Mỹ tới Bình Nhưỡng hôm 28/9 để chữa bệnh cho bà Kim Kyong Hui, bởi có thể bà đang trong cơn nguy kịch.

Bà Kim Kyong Hui, cô ruột nhà lãnh đạo Kim Jong-un 

Giới quan sát nhận định bà Kim Kyong Hui mắc bệnh tim rất nặng, khó có thể qua khỏi, đồng thời cho biết chuyên gia điều trị bệnh tim cho bà là người Mỹ gốc Triều Tiên.

Hãng Yonhap cho biết, người ta không rõ chuyên gia tim mạch này đã rời khỏi Bình Nhưỡng hay chưa, đồng thời nói rằng bà Kim từng sang Nga và môt số nước để điều trị bệnh tim. Mỗi lần bà Kim ra nước ngoài, giới truyền thông lại đưa tin sức khỏe của bà nguy kịch.

Dư luận đoán bà Kim không tham gia chính sự Triều Tiên kể từ sau khi chồng bà, Jang Song Thaek, mất mạng vì án tử hình vào tháng 12/2013 vì các cáo buộc như tìm cách lật đổ chính quyền, âm mưu đảo chính quân sự. Thậm chí người ta còn đồn bà phải từ chức vụ Bộ trưởng Công nghiệp Triều Tiên vào đầu năm nay.

Giới truyền thông Hàn Quốc khi đó đưa tin ông Jang và bà Kim ly thân nhiều năm. Một số nguồn tin cho rằng có thể bà buộc phải ly dị chồng để “giữ mình” trong các cuộc thanh trừng của cháu ruột.

Trong khi đó, giới truyền thông phương Tây gần đây đồng loạt đưa tin về sự 'biến mất' kỳ lạ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Việc ông Kim vắng mặt trong hơn 20 ngày qua làm dấy lên nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Một số nguồn tin nói rằng ông đang tĩnh dưỡng sau khi trải qua phẫu thuật mắt cá chân. Ngoài ra, ông còn mắc bệnh gout, mỡ máu cao.

Hôm 1/10, tờ Đoàn kết Trí thức Bắc Triều Tiên (NKIS) đưa cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, có thể đang nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên thay anh trai.

AloBacsi.vn
Theo Tố Ngôn - VTC News

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X