Hotline 24/7
08983-08983

Chùm ảnh: AloBacsi cùng Dược Hậu Giang đến khám bệnh cho bà con xã Vĩnh Quới, Sóc Trăng

Vừa qua đoàn AloBacsi cùng Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Truyền thông Daisy đã đến xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng để khám bệnh và phát thuốc, tặng quà cho bà con nơi đây.

18 bác sĩ, dược sĩ từ TPHCM và Cần Thơ đã đến với bà con. Ngoài thăm khám, đo huyết áp đoàn còn chuẩn bị thêm máy đo điện tâm đồ, máy siêu âm để kiểm tra tình trạng bệnh chính xác hơn từ đó có những hướng dẫn kịp thời và đúng cách đến người dân thị xã Ngã Năm.

Chương trình khép lại với tổng số 924 người đến khám, trong đó có 121 ca siêu âm và 152 ca đo điện tim. Các y bác sĩ cũng cho biết thêm, đa số các ca bệnh là viêm họng, viêm phế quản, huyết áp cao do ăn mặn và đau dạ dày.

Lễ khai mạc trước khi buổi khám diễn ra

8 giờ sáng đoàn bắt đầu khám nhưng 7 giờ bà con đã đến khá đông đúc để xếp hàng chờ đến lượt

Công tác chuẩn bị của xã rất chu đáo phân bổ thời gian theo từng khung giờ và phát số thứ tự nên người dân đến không quá đông mà rải đều theo lịch hẹn

Khi đến số thứ tự, mọi người đến bàn ghi thông tin và đo huyết áp, sau đó di chuyển vào trong để được bác sĩ khám

Nhờ sự cân đối hợp lý nên không dồn bệnh, bệnh nhân không phải chờ quá lâu cũng như giúp bác sĩ có thời gian trao đổi với bệnh nhân được lâu hơn

Bà Quách Thị Sóc 68 tuổi, bị cườm mắt và thiếu canxi, huyết áp cao. Bà sống cùng con gái và 2 cháu. Cháu trai Nguyễn Nhất Nghiêm, 16 tuổi bị chất độc màu da cam, 2 chân co quắp lại phải đi bằng đầu gối. Từ khi sinh ra vì hoàn cảnh khó khăn nên ba bé đã bỏ đi, trước đây em đã học đến lớp 6 nhưng vì không có người đưa đón nên đành phải nghỉ. Con gái bà Sóc làm công nhân nhưng do dịch Covid-19 nên đã nghỉ việc và vừa sinh thêm một bé gái được 4 tháng.

Anh Lê Hữu Nhân (26 tuổi) bị sốt lúc 2 tuổi, gia đình đưa đến bệnh viện khám thì phát hiện bệnh viêm não Nhật Bản. Tính đến nay đã 24 năm anh phải sống cùng di chứng của căn bệnh này nhưng lúc nào hai mẹ con cũng tươi cười, lạc quan.

Một trường hợp đặc biệt khác là anh Lưu Tấn Định 30 tuổi, trước đây đi làm ở Bình Dương. Năm 2017 trên đường đi làm về bị xe container tông, phải mổ não, hiện tại đi lại rất khó khăn, tay trái và chân trái bị liệt. Cứ mỗi khi trời lạnh anh sẽ bị nhức và lên cơn co giật.

Ngoài ra còn có trường hợp của ông Lê Văn Thành, sinh năm 1966 đã từng mổ khối u lá lách và bị tai biến nhẹ nên việc di chuyển có đôi chút khó khăn. Hiện tại ông đang sống cùng con trai, gia đình thuộc diện cận nghèo. Khi đến khám bác sĩ cho biết ông đang có các bệnh về tim và gan.

BS Nguyễn Thị Bạch Quyên đang khám cho ông Quách Út (71 tuổi). Ông thường xuyên bị chóng mặt, mất thăng bằng. Bác sĩ khuyên nên đi chụp CT sọ não để biết rõ tình trạng, bên cạnh đó bác sĩ cũng cho biết ông bị huyết áp cao, cần hạn chế ăn mặn và nhớ uống thuốc đều đặn.

Bà Danh Thị Sang (60 tuổi) không chồng con, đang sống với cháu gái họ sinh năm 2010. Hằng tháng mẹ của bé gửi về 1 triệu đồng và nhà nước hỗ trợ một phần nhỏ. Bà thường xuyên bị chóng mặt, té ngã, đau lưng và chảy nước mắt. Tuy mắt không nhìn thấy nhưng bà vẫn có thể tự dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, làm cỏ.

BS Phạm Thị Ngọc Dung từ TPHCM đến khám bệnh cho bà con. Ở đây nhiều người ăn mặn, có gia đình còn đem cá khô đi kho tiêu. Bác sĩ hỏi bệnh và khám rất tận tình, dặn dò bà con từng chút một, hạn chế ăn mặn để giảm huyết áp, nên ăn hấp luộc, không ăn đồ kho.

BS Trần Minh Trung đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Các bé nhỏ khi đến khám đa số bị suy dinh dưỡng, ăn uống không đủ chất và chưa được tẩy giun nên có tình trạng đau bụng, ăn không hấp thu. Không chỉ các bé nhỏ mà cả người lớn trong gia đình cũng chưa từng tẩy giun hoặc đã tẩy cách đây quá lâu, không nhớ khi nào.

BS Trịnh Ngọc Bình khám bệnh cho em nhỏ. Tại đây dù người lớn hay trẻ nhỏ, có phiếu hoặc không thì khi đến đều được khám. Các bác sĩ luôn làm việc hết mình không bỏ sót một bệnh nhân nào.

BS Huỳnh Thông Minh đang siêu âm cho bệnh nhân. BS siêu âm rất cẩn thận, tư vấn rõ tình trạng cho từng trường hợp. Ngoài siêu âm, BS Minh còn tranh thủ ra khám hỗ trợ bà con.

Bệnh nhân đang đo điện tim

Cụ bà 95 tuổi được con trai đưa đến khám. Bà vẫn ăn uống, nghỉ ngơi tốt, không có bệnh đặc biệt nào. BS Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng đã thăm khám và kê cho bà một số thuốc bổ, bà cũng được tặng sữa để uống thêm.

Đa số tình trạng của bà con thị xã Ngã Năm là huyết áp cao, tiểu đường, đau dạ dày, gan nhiễm mỡ,… Do có thói quen ăn mặn, thường xuyên uống rượu, không khám sức khỏe định kỳ và không uống thuốc đều đặn, 70-80% bà con trên 50 tuổi bị huyết áp cao. Bác sĩ phải cho ngậm thuốc và ngồi nghỉ ngơi một lát sau ra đo huyết áp lại.

 

BS Trần Thị Thành Huế khám bệnh cho cả trẻ em và người lớn rất nhiệt tình. Do lúa đang vào mùa gặt nên khá bận rộn nhưng bà con vẫn dành thời gian đến khám. Một số người cho biết vì điều kiện khó khăn nên lâu lâu mới đi khám một lần, sau khi uống hết thuốc cũng không đi tái khám hay mua thuốc uống thêm. Vì vậy mà một số người bệnh lâu vẫn không thuyên giảm, huyết áp rất cao.

 

Một số bà con trước khi đến khám không ăn sáng vì lo lắng không biết có xét nghiệm máu hay không. Người dân nơi đây rất vui mừng cũng như dành nhiều lời cảm ơn đến các y bác sĩ khi được thăm khám, siêu âm, đo điện tim chu đáo

BS Nguyễn Hữu Ngọc từ Kiên Giang đi xe xuống Sóc Trăng để khám cho người dân

Dược sĩ Nguyễn Thu Phượng mái tóc bạc phơ đã ngoài 80 tuổi nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các hành trình khám bệnh từ thiện của AloBacsi. Cô âm thầm đóng góp, chưa bao giờ ngại khó xa cỡ nào dược sĩ Phượng cũng có mặt còn nói rằng “nhìn cô vậy thôi chứ còn khỏe lắm đó”. Nhờ vậy mà các đơn thuốc được đến tay bà con nhanh hơn, hạn chế thời gian chờ đợi.

Sau khi soạn thuốc các dược sĩ dặn dò bà con rất cẩn thận từng loại một về cách uống, số lần uống trong ngày.

Bà con chờ gọi tên để nhận thuốc sau khi được bác sĩ khám bệnh

Ngoài khám bệnh, siêu âm, đo điện tim và nhận thuốc một số người dân được nhận thêm các phần quà từ nhà tài trợ

Các em bé nhỏ sau khi đi học về đã đến khám bệnh và nhận quà.

Mỗi hành trình qua đi là những điều tốt đẹp đọng lại. Hy vọng bà con sẽ có điều kiện khám chữa bệnh dễ dàng hơn, chế độ dinh dưỡng tốt hơn để giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, cao huyết áp ở người lớn tuổi.

Bài: Hồng Yến

Ảnh: Thanh Thùy

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X