Hotline 24/7
08983-08983

Cấy ghép âm đạo thành công cho phụ nữ mắc bệnh hiếm

4 cô gái không có hoặc có âm đạo bất thường đã quan hệ được bình thường sau khi các nhà khoa học thiết kế và cấy ghép âm đạo nhân tạo từ chính tế bào gốc của họ.

Đây là lần đầu tiên âm đạo được tạo ra và nuôi cấy bên ngoài cơ thể được dùng để điều trị thành công cho các trường hợp bất hạnh mắc căn bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng MRKHS -Mayer Rokitansky Kuster Hauser (MRKH) - không có âm đạo, cổ tử cung và dạ con.

Đây cũng là cơ hội chữa trị cho những phụ nữ là nạn nhân của ung thư hoặc chấn thương vùng kín, theo TS. Anthony Atala, Giám đốc Viện Y học tái sinh tại Trung tâm y tế Wake Forest Baptist (Mỹ).

Trong nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí The Lancet, TS. Atala và các cộng sự cho biết, 4 cô gái ở thành phố Mexico (Mexico) mắc hội chứng MRKHS đã được cấy ghép âm đạo từtháng 6/2005 và tháng 10/2008.

tien-si-Atala-7342-1397463341.jpg

TS. Anthony Atala, Giám đốc Viện Yhọc tái sinh tại Trung tâm y tế Wake Forest Baptist (Mỹ).
Ảnh: Wake ForestInstitute for Regenerative Medicine.

Các nhà khoa học đã lấy một mảnh mô từ một cơ quan thô của bệnh nhân, có kích thước nhỏ hơn con tem thư. Sau đó, họ nuôi dưỡng các tế bàotại phòng thí nghiệm trong 4 tuần. Những tế bào này được xếp lớp và tạo hình khuôn giống như hình dạng âm đạo, phù hợp với từng bệnh nhân. Các âm đạo sau khi tạo hình được đưa vào lồng ấp có điều kiện phù hợp với cơ thể sống của con người, để phát triển đến khi đạt tiêu chuẩn đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Các bệnh nhân, ở độ tuổi từ 13 đến 18 được phẫu thuật cấy âm đạo, và sau đó được theo dõi trong 8 năm để phát hiện khả năng biến chứng và kiểm tra chức năng của bộ phận được cấy ghép.

Kết quả sinh thiết mô, chụp cộng hưởng từ, khám bên trong cho thấy âm đạo mới của cả 4 cô gái đều thực hiện các chức năng bình thường. Các kiểm tra về chức năng tình dục nữ cho thấy chúng có phản ứng bình thường, bao gồm có ham muốn, hưng phấn và giao hợp không đau. Hai trong số 4 cô gái đã bắt đầu có kinh nguyệt. Theo lý thuyết, họ có thể có con, nếu muốn, các nhà khoa học cho biết.

"Điều đó đã thay đổi cuộc sống của họ. Nó không chỉ là lấp đầy những khiếm khuyết về giải phẫu, mà còn giúp họ có cuộc sống tình cảm cân bằng", TS. Atala nói.

phau-thuat-5169-1397463341.jpg

Một trong số cô gái được phẫu thuật cấy ghép âm đạo thành côngẢnh: Wake ForestInstitute for Regenerative Medicine.

Một trong số phụ nữ trẻ được cấy âm đạo khi 18 tuổi, vào tháng 10/2008, hiện 24 tuổi, xuất hiện trong một đoạn video doWake Forest cung cấp, nắm tay đi dạo với một chàng trai và nói về nghiên cứu đột phá.

"Khi tôi biết bệnh của mình có cách chữa, tôi đã rất hạnh phúc. Điều quan trọng là tôi muốn những cô gái khác ở hoàn cảnh tương tự biết rằng không phải là kết thúc khi bạn bị mắc bệnh này vì có cách chữa và bạn có thể có cuộc sống bình thường", cô gái chia sẻ.

Theo TS. Atala, khoảng 1/1.500 tới 1/4.000 phụ nữ sinh ra bị hội chứng MRKHS, nhưng trường hợp nghiêm trọng khá hiếm. Hầu hết trường hợp mắc bệnh không phát hiện họ có vấn đề cho đến khi bước vào tuổi dậy thì và không có kinh nguyệt hay không thể giao hợp. Các thăm khám thường cho thấy những cô gái này có âm đạo kém phát triển hoặc hoàn toàn không có.

AloBacsi.vn
Theo Vương Linh - Vnexpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X