Cảnh báo tai nạn thương tích nghiêm trọng ở trẻ do xe đạp, xe đạp điện
Thời gian qua, các bệnh viện tại Đồng Nai liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em trong độ tuổi từ 12-16, bị chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng, chủ yếu do tai nạn xe đạp và xe đạp điện.
Một trong những ca điển hình là bé B.V. (12 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu). Nạn nhân bị té xe đạp, đập ngực xuống đường, ban đầu chỉ được xử trí gãy tay. Sau vài ngày, bé có biểu hiện đau ngực, khó thở và được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng tràn dịch màng ngoài tim, chèn ép tim cấp.
Do dịch liên tục tái lập, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Theo TS.BS Võ Tuấn Anh - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch, bệnh nhân bị vỡ thành động mạch chủ, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời. Sau ca phẫu thuật phối hợp giữa hai bệnh viện, bé đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.
Trường hợp thứ hai là bé T.A. (13 tuổi, huyện Nhơn Trạch) bị xe tải kéo lê hàng chục mét khi điều khiển xe đạp điện từ trường về. Em bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, giập phổi, lóc da cơ chân, tụt huyết áp, nhập viện trong tình trạng hôn mê. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Tai nạn không phải chuyện “rủi ro hiếm gặp”
Theo BS.CK2 Phạm Văn Khương - phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, tai nạn thương tích ở trẻ xảy ra quanh năm, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, hè, Tết, khi trẻ di chuyển nhiều hơn, ít được giám sát.
Bác sĩ nhấn mạnh, tai nạn xe đạp điện, xe máy ở trẻ đang tăng. Nhiều phụ huynh vì tiện lợi hoặc chiều con mà giao phương tiện khi các em chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng và nhận thức giao thông. Lứa tuổi 12-16 thường chủ quan, thích thể hiện nên nguy cơ tai nạn rất cao.
Ngoài ra, một số trẻ không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, lạng lách, vượt ẩu, vi phạm luật giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh chỉ nên để trẻ điều khiển phương tiện khi đủ tuổi và đã được hướng dẫn kỹ về kỹ năng lái xe an toàn. Đồng thời cần giáo dục trẻ về việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, tuân thủ luật giao thông, tránh phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách.
Trong tình huống bị tai nạn thương tích cần sơ cứu đúng cách để giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sau đó chuyển bệnh nhân bằng phương tiện an toàn đến bệnh viện hoặc gọi điện đến đường dây nóng cấp cứu của các bệnh viện để được hỗ trợ cấp cứu kịp thời. Tránh tình trạng di chuyển bệnh nhân hoặc sơ cứu không đúng cách có thể ảnh hưởng đến khả năng sống và hồi phục của bệnh nhân sau này.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình