Hotline 24/7
08983-08983

Cần dọn sạch "rác" trong khám chữa bệnh

Tại TP.HCM có người đứng phát tập san quảng cáo của phòng khám A... - nơi có người Trung Quốc mà cách đây hơn một năm từng bị thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt.

Lần này, phòng khám A lại quảng cáo cho một chương trình ưu đãi lớn, trong đó có "phẫu thuật thẩm mỹ bao quy đầu kiểu Hàn Quốc", "phẫu thuật chữa xuất tinh sớm", "kỹ thuật tăng độ dài "của quý" lên 3-6 cm hoặc nới rộng chu vi khoảng 4 cm "(!!?)... với mức giảm phí 30%-50%. Tập san có ghi rõ là được in số lượng đến 50.000 bản.

Chuyện sai phạm từ các phòng khám có người Trung Quốc cứ diễn ra dai dẳng, từng gây bức xúc trong công luận: họ quảng cáo lộng ngôn trên các báo đài, hành nghề không phép, thu tiền cao ngất ngưởng, làm vượt quá khả năng chuyên môn gây tai biến, thậm chí gây chết người rồi lột áo thoát thân... mà thanh tra y tế xử lý "cứ như đùa".

Do xử như vậy nên những kẻ bất lương lờn mặt, phạt thì cứ nộp phạt, chờ một thời gian ồn ào lắng xuống lại mở cửa, lại hành nghề theo kiểu đùa cợt trên sức khỏe và sinh mạng của người Việt ngay trên đất nước Việt Nam.

Chỉ khi mới đây, ngày 16/5, thanh tra Sở Y tế TP phối hợp với Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM xử lý vi phạm hành chính tám người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh "chui" tại phòng khám Hiệp Hòa (đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình): phạt tổng cộng gần 110 triệu đồng, trục xuất về Trung Quốc và cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng năm năm đối với sáu đối tượng không có giấy phép lao động có tên sau: Xiao Yuan Zhong, Wang Ya Fang, Yang Jun, Zhang Gai Xiang, Lu Guo Xian và Nie Pin.

Một thông tin hiếm hoi đã làm hả dạ nhiều người! Bởi đây có lẽ là lần đầu tiên cơ quan quản lý chức năng đã "tóm gọn" và xử lý một cách dứt khoát đối với những kẻ sai phạm trong loại hình phòng khám Trung Quốc.

Có được kết quả trong vụ này là nhờ sự ra tay quyết liệt của ngành y tế. Được biết từ đầu tháng 5, thanh tra Sở Y tế đã đến kiểm tra phòng khám Hiệp Hòa thì bốn "bác sĩ" Trung Quốc tại đây vội vã cởi áo blouse để lánh mặt. Sau đó thanh tra phối hợp với các trinh sát công an âm thầm theo dõi...

Đến ngày 8/5 bất ngờ kiểm tra đột xuất mới "tóm" được tám người TQ đang hành nghề, trong đó có sáu người làm "chui". Phòng khám lúc này có nhiều bệnh nhân đang khám, điều trị xuất tinh sớm, phì tuyến tiền liệt, cắt bao quy đầu, trĩ... Rất may là những thầy thuốc dỏm này chưa kịp gây họa trên người.

Tại TP.HCM hiện còn bao nhiêu phòng khám Trung Quốc đang hoạt động, với số "bác sĩ" làm chui là bao nhiêu? Hi vọng Thanh tra Sở Y tế sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục ra tay dẹp sạch các loại "rác" trong hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt tại các phòng khám có người nước ngoài hành nghề chui, bởi ẩn họa từ những người đội lốt thầy thuốc này gây ra cho người bệnh là hậu quả khôn lường khi tiền mất tật mang.

AloBacsi.vn
Theo Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X