Úc thay tim nhân tạo, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân suy tim
GS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney cho biết, ngành y học của Úc làm nên lịch sử vào ngày 12/3/2025, khi một bệnh nhân được thay tim nhân tạo hơn 100 ngày và đã được xuất viện.
Bệnh viện không tiết lộ chi tiết của bệnh nhân, tuy nhiên họ cho biết bệnh nhân đang chờ thay tim thật và có lẽ thời gian hơi lâu, nên bác sĩ quyết định thay bằng tim nhân tạo.
Cuộc phẫu thuật diễn ra từ tháng 11/2024 tại Bệnh viện St Vincent's - nơi GS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn từng làm việc. Trước đây, St Vincent's cũng là nơi thực hiện thành công ca thay tim thứ hai trên thế giới (sau Nam Phi), dưới bàn tay vàng của BS Victor Chang.
Cho đến nay, bệnh nhân vẫn sống và đã được xuất viện. Bệnh viện cho biết đây là ca đầu tiên trên thế giới được thay tim nhân tạo và sống hơn 100 ngày.

Trái tim nhân tạo có tên là "BiVACOR Total Artificial Heart". Nó là một sáng chế của TS Daniel Timms ở Queensland. TS Timms cho biết, vì trước đây thấy ba mình bị suy tim và qua đời vì không có tim để thay thế, nên ông quyết định theo học tiến sĩ và mài mò sáng chế ra BiVACOR.
Theo như mô tả, BiVACOR có thể bơm máu bằng một cái motor được điều khiển qua magnets. Nó có thể thay thế trái tim thiệt cho những bệnh nhân cần thay tim.
Tuy nhiên, hiện nay, BiVACOR chỉ có chức năng mua thời gian cho những bệnh nhân chờ người khác hiến tặng trái tim, BiVACOR không phải là giải pháp vĩnh viễn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
