BV ĐKKV tỉnh An Giang cứu sống bệnh nhân vỡ phình mạch máu não bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch
Ngày 22/4/2025, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 56 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội. Qua thăm khám và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ túi phình mạch máu não - một cấp cứu thần kinh nguy hiểm, đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Kết quả chụp MRI cho thấy người bệnh bị xuất huyết dưới nhện do túi phình mạch máu não vỡ. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp mạch máu não kỹ thuật số (DSA), xác định túi phình vỡ ở đoạn A2 động mạch não trước với kích thước 2,3 x 4 x 3,5 mm.
Trước diễn biến nghiêm trọng, ê-kíp Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ đã nhanh chóng tiến hành can thiệp nội mạch, bít coil hoàn toàn túi phình, giúp người bệnh tránh khỏi nguy cơ tái xuất huyết và tổn thương não nặng nề.

Theo BS.CK2 Hà Minh Đức - Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang, can thiệp nội mạch là một kỹ thuật khó và chuyên sâu, thuộc nhóm phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu trong lòng mạch máu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của y học hiện đại. Việc triển khai thành công kỹ thuật này không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mà còn giúp người dân có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng lợi từ dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Để thực hiện hiệu quả kỹ thuật can thiệp nội mạch, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy CT 128 lát cắt, MRI, hệ thống chụp mạch máu xóa nền (DSA), đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên sâu, làm chủ công nghệ cao. Bệnh viện cũng đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y tế tiên tiến, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân ngay tại tỉnh, giảm gánh nặng phải chuyển lên tuyến trên.
Chiều 22/4, BS.CK2 Hà Minh Đức thông tin, bệnh nhân đã tỉnh táo, hết đau đầu và dự kiến có thể xuất viện trong vòng 3 ngày tới.

Cũng theo BS.CK2 Hà Minh Đức, phình động mạch não có thể do bất thường bẩm sinh ở thành mạch máu. Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ trong lối sống hiện đại cũng góp phần làm gia tăng tình trạng này, bao gồm: vận động quá sức, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, hoặc quan hệ tình dục không đúng cách.
Để phòng ngừa nguy cơ phình mạch não và các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo cần kiểm soát tốt huyết áp, điều trị sớm nếu bị tăng huyết áp; ngưng sử dụng thuốc lá và hạn chế các chất kích thích; duy trì chế độ ăn uống khoa học, giàu rau củ quả và giảm muối; tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu; đồng thời khám sức khỏe định kỳ để tầm soát nguy cơ đột quỵ.
Đặc biệt, khi có dấu hiệu đau đầu kéo dài, đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình