Hotline 24/7
08983-08983

Bị viêm da vì cái nắm tay, cái ôm, cái chạm?

Một cái bắt tay, cái ôm nhẹ nhàng, hay chỉ là cái chạm vô tình - vốn là những cử chỉ thân mật trong giao tiếp hằng ngày. Nhưng với một số người, chỉ vài giây tiếp xúc đó cũng có thể khiến da nổi mẩn đỏ, ngứa rát, thậm chí phồng rộp. Câu chuyện tưởng chừng khó tin này lại là tình trạng có thật trong y học, được gọi là viêm da tiếp xúc.

Ảnh minh họa

Cái chạm “kích hoạt” phản ứng trên da

Tình trạng da bị kích ứng hoặc viêm sau khi tiếp xúc với một số yếu tố lạ được gọi là viêm da tiếp xúc. Bệnh thường được chia thành hai nhóm chính:

- Viêm da tiếp xúc kích ứng: xảy ra khi da tiếp xúc trực tiếp với các chất gây kích ứng như nước hoa, xà phòng, mồ hôi, chất tẩy rửa, cồn sát khuẩn, mủ cây, hoặc thậm chí là mồ hôi của người khác.

- Viêm da tiếp xúc dị ứng: phản ứng miễn dịch xảy ra khi cơ thể đã nhạy cảm với một dị nguyên cụ thể như niken trong đồ trang sức, latex trong găng tay, thành phần mỹ phẩm hoặc thậm chí là… chất tạo mùi trên da người khác.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Da liễu, không ít trường hợp người bệnh đến khám vì sau khi ôm ai đó, da ở vùng tiếp xúc đỏ rát, ngứa, nổi mẩn.

Có người chỉ cần bắt tay hoặc chạm vào vai người khác cũng bị viêm. Đó là do làn da họ đã quá nhạy cảm, hoặc người kia có dùng nước hoa, kem dưỡng có chứa chất dễ gây kích ứng.

Viêm da do “yêu thương” không phải chuyện hiếm

Viêm da tiếp xúc không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng nếu không xác định được nguyên nhân, tình trạng có thể tái đi tái lại và lan rộng. Ở trẻ em, da còn mỏng và nhạy cảm nên dễ bị tổn thương hơn khi người lớn dùng mỹ phẩm, son môi, kem dưỡng có chất tạo màu hoặc mùi thơm rồi ôm hôn bé.

Không ít người còn bị viêm da do đeo vòng tay, đồng hồ kim loại của người khác, hoặc mặc chung khăn quàng cổ. Nguyên nhân là do cơ địa dị ứng với các kim loại như niken, chất tạo màu hoặc chất tẩy còn tồn dư trên vải.

Làm gì khi da “khó tính”?

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đỏ da, ngứa, bong tróc, sưng nhẹ hoặc nổi mụn nước sau tiếp xúc, việc đầu tiên là ngưng ngay việc tiếp xúc với yếu tố nghi ngờ. Rửa sạch vùng da tổn thương bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ. Không nên tự ý bôi các loại thuốc corticoid khi chưa có chỉ định vì dễ gây biến chứng nếu lạm dụng.

Nếu tình trạng kéo dài hoặc lan rộng, người bệnh nên đến cơ sở da liễu để được chẩn đoán chính xác. Bác sĩ có thể chỉ định thuốc bôi chống viêm, thuốc uống kháng histamin hoặc làm test dị ứng nếu cần thiết.

Đặc biệt, với những người có làn da nhạy cảm hoặc cơ địa dị ứng, nên:

- Tránh dùng mỹ phẩm, nước hoa có mùi thơm nồng hoặc chứa cồn.

- Không đeo đồ trang sức chứa niken hoặc kim loại dễ gây dị ứng.

- Giặt sạch khăn, khẩu trang, quần áo mới trước khi sử dụng.

- Cảnh giác khi dùng chung vật dụng cá nhân với người khác.

Đừng để làn da ngăn cách kết nối

Trong thế giới đầy rẫy các yếu tố hóa học và chất tạo mùi, việc làn da “lên tiếng” cũng là lời nhắc nhở về sự nhạy cảm của cơ thể. Viêm da do tiếp xúc tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống và tâm lý người bệnh, nhất là khi nguyên nhân lại đến từ những cái chạm mang tính kết nối.

Hiểu rõ cơ địa, chăm sóc đúng cách và thận trọng với các yếu tố tiếp xúc là cách tốt nhất để bảo vệ làn da - gìn giữ những cái nắm tay, cái ôm thật sự ấm áp và an toàn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X