Hotline 24/7
08983-08983

Bị cắt túi mật, bệnh nhân đòi bệnh viện bồi thường 400 triệu

Ngày 23/6, trao đổi với PV, bà Phan Thị Thùy Tâm cho hay đang chuẩn bị các thủ tục khởi kiện BV Quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương) ra tòa án.

Bà cũng sẽ yêu cầu bệnh viện này bồi thường 400 triệu đồng vì đã tắc trách trong việc chẩn đoán, điều trị khiến bà phải cắt đi một túi mật.

Bà Tâm (26 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức, TPHCM) cho biết, trước đó ngày 18/12/2013, bà đã có đơn khiếu nại gởi đến BV Quốc tế Hạnh Phúc đề nghị bệnh viện này bồi thường tổn thất cho bà do sự tắc trách của bệnh viện gây ra với số tiền 400.404.974 đồng.

BV Quốc tế Hạnh Phúc đang bị một bệnh nhân chuẩn bị khởi kiện ( ảnh TL).


Sau đó, bà tiếp tục gửi đơn, thư điện tử đến Ban giám đốc BV Quốc tế Hạnh Phúc nêu rõ những sai phạm của bệnh viện trong việc chẩn đoán, điều trị và đề nghị trả lời rõ; đồng thời bồi thường bà số tiền trên. 

Tuy nhiên, đến 8/4/2014, BV Quốc tế Hạnh Phúc đã thẳng thắn từ chối bồi thường, vì cho rằng việc bà Tâm mổ sỏi mật không liên quan gì đến bệnh viện.

“Hiện tôi đang thuê một công ty luật để đứng ra làm các thủ tục khởi kiện Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ra tòa án tỉnh Bình Dương để bồi thường số tiền trên mà bệnh viện đã gây thiệt hại cho tôi”, bà Tâm cho biết.

Theo bà Tâm, từ tháng 5 - 8/2012, bà khám thai định kỳ tại BV Quốc tế Hạnh Phúc. Đến ngày 19/8/2012, bà bị đau quặn bụng trên (vùng thượng vị) và được đưa vào bệnh viện này để cấp cứu.

Tại đây, BS Huỳnh Võ Đông Vương (chuyên khoa Nội tổng quát) sau khi khám và nghe bà trình bày thêm triệu chứng đã chẩn đoán bà bị viêm dạ dày và kê toa để bà mua thuốc uống.

Uống thuốc liên tục gần 9 tháng, đến đầu tháng 5/2013, bà tái phát cơn đau quặn bụng trên dữ dội, và có triệu chứng vàng da, mắt.

Lập tức gia đình đưa đến BV Bình Dân TPHCM, các bác sĩ đã chẩn đoán bà bị sỏi đường mật chủ, men gan cao và bị biến chứng viêm tụy cấp tính được yêu cầu mổ gấp.

Bà Tâm cho biết, theo các bác sĩ ở  BV Bình Dân, kích thước viên sỏi của bà được mổ ra khoảng 0,5 - 0,8cm. Với kích thước này, viên sỏi đã có trước khi bà mang thai ít nhất là 6 tháng. Bệnh viêm dạ dày và bệnh sỏi đường mật là 2 bệnh hoàn toàn khác nhau nhưng đều có chứng đau thượng vị và rối loạn tiêu hóa.

“Như vậy, thời điểm tôi bị đau dữ dội ở vùng thượng vị được đưa đến cấp cứu tại BV Quốc tế Hạnh Phúc là đã bị sỏi mật được hơn 9 tháng, nhưng bệnh viện không phát hiện mà kết luận tôi bị viêm dạ dày.

Nếu bệnh viện cho làm siêu âm, hay bác sĩ có kinh nghiệm chẩn đoán chính xác hơn thì đã phát hiện tôi bị sỏi mật. Lúc đó, còn sớm chỉ cần uống thuốc thì đã có thể tan viên sỏi, không cần phải phẫu thuật và cắt đi cả túi mật. Còn nếu có phẫu thuật thì cũng chỉ nội soi, không phải cắt bỏ túi mật.

Bệnh viện không chỉ tắc trách trong việc chẩn đoán, mà còn tắc trách trong việc kê toa và tư vấn cho tôi trước khi xuất viện. 
Bệnh viện không tư vấn gì cho tôi khi xuất viện, và bác sĩ còn nói, nếu uống hết thuốc không thấy hết bệnh mua tiếp theo toa uống nên tôi mới uống thời gian dài như thế", bà Tâm nói.

AloBacsi.vn
Theo Hồ Quang - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X