Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 11 tuổi bỏng 72% cơ thể vì cần câu vướng vào dây điện cao thế

Ngày 4/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị ca cấp cứu cháu bé bị bỏng nặng vì điện giật khi đi câu cá.

Trước đó, bệnh nhi H.K.K. (11 tuổi, trú tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương do bỏng điện độ 2 - 3. Nhất là tại vùng bụng, lưng, chân, tay 2 bên và bộ phận sinh dục của bệnh nhi. Diện tích bị bỏng chiếm khoảng 72% diện tích cơ thể.

Theo gia đình bệnh nhi, sáng ngày 1/7, bé K. đang đi câu cá thì vô tình giật cần câu vướng vào dây điện cao thế khiến điện phóng ra gây bỏng.

Sau tai nạn, bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa sơ cứu ban đầu và sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhi được điều trị tích cực dùng các biện pháp bù dịch, chống sốc, giảm đau, kháng sinh chống nhiễm khuẩn…

Sau đó bệnh nhi tiếp tục được chuyển về Bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị bỏng chuyên sâu.

BS Đào Ngọc Việt - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, cần thận trọng khi làm việc hay di chuyển tại các khu vực có điện lưới, đặc biệt lúc trời mưa ẩm, nơi có trạm điện, đường điện cao thế hoặc khi sửa chữa điện lưới...

Nạn nhân bị điện giật sẽ mang dòng điện trong người. Khi ứng cứu người bị điện giật, không nên chạm trực tiếp vào người nạn nhân mà nên tìm cách ngắt kết nối nguồn điện càng nhanh càng tốt như ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu dao, rút phích cắm, cầu chì... Không nên cạo gió, thoa dầu mỡ vào nạn nhân. Không được đổ nước, đắp bùn hay thuốc nam đắp vào vết bỏng.

Nếu đường dây điện áp cao, không cố giải phóng bệnh nhân ra khỏi dây điện mà chờ cho đến khi điện được tắt. Trường hợp không chắc chắn về dòng điện hạ thế hay trung thế, cao thế, hãy gọi cấp cứu 115 và chờ để được giúp đỡ.

Khi ứng cứu, nên túm vào quần áo khô của người bị nạn để kéo họ ra khỏi nguồn điện, đặt ở nơi thoáng khí, yên tĩnh. Người cấp cứu tại chỗ phải đứng ở nơi khô ráo, trên vật cách điện, tay có găng tay cách điện hoặc quấn thêm vải khô, túi nylon và không được túm vào các bộ phận cơ thể người bị nạn. Sau đó, khẩn trương chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X