Báo động tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ gia tăng nhanh
Trẻ em Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề về thị giác như nhược thị, lác mắt, tăng nhãn áp bẩm sinh… Đáng chú ý, tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) ngày càng gia tăng, đặc biệt ở khu vực thành phố lớn.
Theo Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024 cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30-40% độ tuổi đến trường, trong đó cận thị chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tại các đô thị như Hà Nội và TPHCM, tỷ lệ này vượt 50%. Nguyên nhân chính được cho là do thói quen học tập thiếu khoa học và việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, trẻ có nguy cơ nhược thị.

Bệnh viện Mắt Trung ương ghi nhận tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ ở một số trường học tăng đáng kể. Tại Hà Nội, có lớp tới 51% học sinh mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Ở TPHCM, có lớp tỷ lệ này lên đến 75,6%, riêng cận thị chiếm 52,7%. Bên cạnh đó, 2-4% trẻ em có biểu hiện lác mắt, nếu không điều trị đúng có thể dẫn đến nhược thị hoặc tổn thương thị giác nghiêm trọng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo đến năm 2050, một nửa dân số toàn cầu có nguy cơ bị cận thị.

Trước thực trạng này, tại Hội thảo “Chăm sóc mắt trẻ em từ lý thuyết đến thực hành” do Bộ môn Mắt - Khúc xạ nhãn khoa Trường ĐH Y Hà Nội phối hợp Bệnh viện Mắt Đông Đô tổ chức, các chuyên gia lưu ý, trẻ có thể gặp nhiều bệnh lý mắt khác nhau, từ tật khúc xạ đến nhược thị, lác, tăng nhãn áp bẩm sinh, đục thủy tinh thể bẩm sinh hay rung giật nhãn cầu. Trong đó, nhược thị chiếm khoảng 1-5% ở trẻ dưới 6 tuổi, có thể gây suy giảm thị lực lâu dài.
Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám mắt định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ, đồng thời giúp trẻ hình thành thói quen học tập khoa học, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều để bảo vệ thị lực.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
