Anh: Dùng giòi làm sạch vết thương có thể thay cho thuốc kháng sinh
Thay vì thuốc kháng sinh, liệu pháp dùng giòi làm sạch vết thương thời Thế chiến I được nghiên cứu trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn.
Đối với nhiều người, giòi là những ấu trùng gớm ghiếc hiện diện trong xác chết đang thối rữa. Nhưng điều đó không làm các nhà khoa học Anh - những người ngày càng phải dùng đến giòi để điều trị vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Phương pháp này được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất - cho thấy ấu trùng ruồi được đặt trên da trong các túi kiểu túi trà, nơi chúng ăn bất kỳ mô chết nào và được cho là tiết ra các phân tử kháng khuẩn.
Các nhà y học hy vọng liệu pháp này có thể giúp chống lại mối đe dọa toàn cầu của vi khuẩn kháng thuốc, một cuộc khủng hoảng có khả năng gây tác động thảm khốc đối với xã hội đã được ví như mức độ nghiêm trọng của khủng bố và biến đổi khí hậu.
Giòi dính vào vết thương bị nhiễm trùng giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh, có thể khuyến khích vi khuẩn đột biến và trở nên kháng thuốc cứu mạng.
Dữ liệu kỹ thuật số của NHS cho thấy số lượng các phương pháp điều trị bằng giòi được thực hiện ở Anh đã tăng gần 50% trong thập kỷ qua. Giòi đã được sử dụng trhơn 1.300 lần trong năm 2018 đến 2019, so với ít hơn 900 lần trong năm 2008-2009.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng tình trạng “khó chịu” của y tá có thể khiến phương pháp điều trị này khó áp dụng rộng rãi hơn.
Sử dụng giòi để làm sạch vết thương lần đầu tiên được phổ biến trong Thế chiến I, khi các bác sĩ phẫu thuật hiện trường phát hiện ra những người lính có vết cắt bị nhiễm ấu trùng được chữa lành nhanh hơn.
Sự ra đời của thuốc kháng sinh y tế vào những năm 1940 phần lớn đã ghi dấu ấn cho việc điều trị vào lịch sử.
Nghiên cứu cho thấy nó có hiệu quả trong việc điều trị các vết thương khó lành và tiết kiệm chi phí, và cơ quan y tế Anh đã chấp nhận nó như một phương pháp điều trị vào năm 2004.
BioMonde, có trụ sở tại Bridgend, miền nam xứ Wales, bán 9.000 thẻ biobags kiểu túi trà chứa đầy ấu trùng ruồi xanh chai 1mm cho dịch vụ y tế mỗi năm.
Các túi này được đặt trên lớp mô hở, phủ băng và để trong tối đa 4 ngày như một phương án cuối cùng đối với những bệnh nhân không lành bằng thuốc kháng sinh.
Nhưng một cuộc khảo sát được công bố trên Tạp chí Chăm sóc vết thương cho thấy các nhân viên y tế có xu hướng sợ giòi.
Giáo sư Yamni Nigam, một nhà côn trùng học tại Đại học Swansea, cho biết sẽ phải khắc phục tình trạng này để làm cho liệu pháp này trở nên phổ biến hơn.
Cô ấy nói với chương trình Today của BBC Radio 4: “Các y tá là chuyên gia chăm sóc vết thương có xu hướng đã xem liệu pháp giòi và ngạc nhiên với ý tưởng sử dụng nó. Họ thực sự không muốn đụng vào lũ giòi. Tôi nghĩ chắc chắn rằng mọi người đều có ác cảm tự nhiên với những con thú đáng sợ và hầu hết mọi người đều ghê sợ với những con giòi”.
Cô nói thêm: “Giòi rất hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Chúng có thể biến vết thương ứ đọng không lành trong nhiều tháng nhưng chỉ trong vòng 4 ngày có cải thiện. Một trong những điều quan trọng mà giòi có thể làm là khử trùng vết thương”.
Tỷ lệ siêu nhiễm tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại rằng các tình trạng thông thường và hoạt động y tế có thể trở nên nguy hiểm hơn khi bệnh nhân không chống chọi được với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể điều trị được trước đó.
Các bệnh nhiễm trùng thông thường, chẳng hạn như chlamydia, sẽ trở thành kẻ giết người nếu không có giải pháp tức thì cho cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng.
Vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc khi mọi người dùng không đúng liều lượng thuốc kháng sinh hoặc nếu chúng được đưa ra ngoài một cách không cần thiết.
Năm 2016, cựu giám đốc y tế của Anh, Dame Sally Davies, tuyên bố rằng mối đe dọa kháng thuốc kháng sinh nghiêm trọng như khủng bố.
Các chuyên gia ước tính siêu vi khuẩn sẽ giết chết 10 triệu người mỗi năm vào năm 2050.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
