Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi ơi, cháu bị rối loạn tăng động phải không ạ?

Câu hỏi

Xin chào các BS, Cháu là nữ, 13 tuổi. Cách đây vài hôm, cô giáo nói cháu mắc bệnh tăng động. Cháu lên mạng tìm hiểu thấy có dấu hiệu rất giống: - Không thể tập trung chú ý vào các chi tiết hoặc bất cẩn trong học tập. - Thường để thất lạc những vật dụng cá nhân. Hay quên làm các công việc hằng ngày. - Dễ bị phân tâm. - Hay buột miệng trả lời khi người khác chưa hỏi xong. - Cảm thấy khó khi chờ đợi đến lượt mình. - Thường làm gián đoạn, quấy rầy người khác (xen vào cuộc nói chuyện hoặc các trò chơi). - Nói quá nhiều. Cháu có thể ít nói nhưng không thể ngồi im thời gian dài. - Tuy cháu học THCS, nhưng vẫn thích chạy nhảy, thích vui đùa, không có ý tứ và có nhiều hành động "trẻ con". - Cháu thấy mình có tính bốc đồng, không nghĩ trước sau. Rất dễ thích nghi, không thích gây sự, đánh nhau, không thiếu tự tin... Các biểu hiện của cháu có phải hội chứng rối loạn tăng động không ạ? Nếu phải thì giai đoạn mấy? Có chữa được không? Nguyên nhân dẫn tới bệnh này? Cháu mong nhận được tư vấn của AloBacsi. Cháu xin cảm ơn. (Kim Anh - Vũng Tàu)

Trả lời

BS.CK2 Phạm Quỳnh Diệp

BS.CK2 Phạm Quỳnh Diệp

Nguyên trưởng khoa Khám trẻ em - Bệnh viện Tâm thần -

Ảnh minh họa - nguồn internet

Ảnh minh họa - nguồn internet

Chào cháu Kim Anh,

Các chi tiết cháu nêu trong thư đúng là các biểu hiện có trong Hội chứng giảm chú ý- tăng vận động (thuật ngữ tiếng Anh là ADHD). Tuy nhiên, các biểu hiện trên chỉ mang tính chất gợi ý, đánh động phụ huynh, thầy cô giáo biết rằng có thể đứa trẻ có bất thường và cần được khám chuyên khoa để xác định.

Việc kết luận một trẻ có bị ADHD hay không dựa trên các tiêu chuẩn chẩn đoán khắt khe, cần thông qua sự thăm khám và đánh giá tỉ mỉ của bác sĩ chuyên khoa, phối hợp với các thông tin chi tiết từ gia đình, bản thân trẻ... Một số test tâm lý cũng cần thực hiện để đánh giá tình trạng (khả năng tập trung chú ý- trí nhớ...).
 
Hội chứng ADHD không phân chia giai đoạn. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa xác định, hiện tại người ta coi đây là một bệnh lý đa nguyên nhân - có nhiều yếu tố bị nghi ngờ là có vai trò gây ra bất thường này. Việc điều trị chủ yếu là cải thiện khả năng tập trung chú ý, giảm bớt mức độ gia tăng hành vi và các hành vi xung động không kiểm soát.

Quay lại trường hợp của cháu, ba mẹ nên đưa cháu khám chuyên khoa tâm thần trẻ em để được đánh giá cụ thể và có can thiệp đúng mực.

Chúc cháu mau giải quyết được vấn đề của mình.

Thân mến,


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X