Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi điểm tin sức khỏe ngày 14/6/2025

Bản tin sức khỏe hôm nay ghi nhận nhiều câu chuyện y tế đáng chú ý: từ chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết tại TPHCM, ca cấp cứu thành công du khách nước ngoài, tới những nguy cơ đáng báo động từ thói quen ăn uống, thuốc điều trị và di truyền học. Bên cạnh đó là những cảnh báo y tế công cộng và phát hiện y học mở ra hướng tiếp cận cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe tương lai.

1. TPHCM vào cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết: Hơn 8.500 ca đã mắc

Từ giữa tháng 6 đến tháng 10 là cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại TPHCM. Tính đến tuần 23 của năm 2025, toàn thành phố đã ghi nhận 8.595 ca mắc, tăng hơn 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có 291 ca nặng, chủ yếu chuyển từ các tỉnh lân cận. May mắn chưa có ca tử vong được ghi nhận.

Trước tình hình đó, Sở Y tế TPHCM phát động tháng cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết, kêu gọi người dân tích cực diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi như chậu cây, lu nước, vỏ chai cũ… Đồng thời, các cơ sở y tế cũng được chỉ đạo tăng cường sàng lọc, điều trị và dự trữ đủ thuốc men, máu và dịch truyền. Tập huấn chuyên sâu cho nhân viên y tế giúp kịp thời phát hiện và xử trí ca bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong.

Người dân được khuyến khích ngủ mùng, mặc quần áo dài, sử dụng thuốc xịt muỗi và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu sốt, đau đầu, chảy máu. Bên cạnh đó, ứng dụng “Y tế trực tuyến” tiếp tục là kênh phản ánh hiệu quả các điểm nguy cơ dịch bệnh để lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

>>> Người dân TPHCM “báo động” dịch sốt xuất huyết qua ứng dụng điện thoại

2. Bệnh viện TP Thủ Đức cứu sống du khách Pháp bị nhồi máu cơ tim cấp

Một du khách 75 tuổi người Pháp đã được cấp cứu thành công tại Bệnh viện TP Thủ Đức sau khi bị nhồi máu cơ tim cấp trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện với cơn đau ngực dữ dội, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành dưới (STEMI) kèm theo biến chứng nhịp tim chậm.

Ê-kíp bác sĩ do BS.CK2 Lê Duy Lạc phụ trách đã nhanh chóng thực hiện chụp mạch vành, hút huyết khối, đặt stent tái thông dòng chảy dưới hướng dẫn siêu âm trong lòng mạch. Toàn bộ can thiệp được thực hiện trong vòng 30 phút, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, tim mạch ổn định và được xuất viện về nước an toàn. Trước khi rời Việt Nam, ông xúc động bày tỏ sự cảm kích và khẳng định sẽ quay trở lại thăm đất nước hình chữ S trong tương lai.

3. Bé trai 2,5 tuổi đột quỵ do rối loạn chuyển hóa hiếm gặp

Một bé trai 2,5 tuổi tại TPHCM được xác định đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não - biến chứng nghiêm trọng của bệnh homocystin niệu, một rối loạn chuyển hóa bẩm sinh hiếm gặp. Trẻ nhập viện trong tình trạng nôn ói, yếu nửa người và nhanh chóng hôn mê sâu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé có đột biến đồng hợp tử gen CBS, dẫn đến tăng cao homocystin trong máu và nước tiểu. Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt hồi sức tích cực, sử dụng thuốc chống đông, vitamin B6 liều cao, folate và áp dụng chế độ ăn đặc biệt giảm methionin.

Hình ảnh huyết khối và tổn thương não của bệnh nhi trên phim chụp (Ảnh: BVCC)

Sau 5 tuần điều trị, trẻ tỉnh táo, hồi phục phần lớn chức năng vận động và được theo dõi dài hạn tại khoa di truyền - chuyển hóa. Đây là lời nhắc về tầm quan trọng của sàng lọc sơ sinh và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu bất thường ở trẻ nhỏ.

4. BVĐK Khu vực Hóc Môn xử trí thành công ca đột quỵ đầu tiên

Ngày 13/6/2025, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn ghi nhận ca đột quỵ đầu tiên được điều trị thành công tại đơn vị đột quỵ mới thành lập, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân dân 115.

Người bệnh là nữ, 57 tuổi, nhập viện trong tình trạng yếu nửa người phải, nói khó, liệt mặt, mất ngôn ngữ. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ và đang dùng thuốc kháng đông. Ngay lập tức, quy trình báo động đột quỵ được kích hoạt. Các xét nghiệm khẩn và chụp CT sọ não giúp loại trừ xuất huyết, xác định chẩn đoán nhồi máu não nghi do tắc mạch lớn.

Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ thuộc đơn vị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã điều trị một ca đột quỵ khó (Ảnh: BVCC)

Dưới sự hội chẩn từ xa của Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân được chỉ định truyền tiêu sợi huyết (rt-PA) - một quyết định khó do nguy cơ chảy máu từ thuốc kháng đông. Chỉ sau 2 giờ, người bệnh phục hồi rõ rệt: hết liệt, hết nói khó, hình ảnh MRI cho thấy mạch máu não đã tái thông.

TS.BS Đặng Quốc Quân - Giám đốc bệnh viện, đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng, minh chứng cho năng lực điều trị đột quỵ ngày càng được nâng cao tại tuyến huyện. Với đội ngũ 5 bác sĩ được đào tạo bài bản, bệnh viện đang từng bước khẳng định vai trò tuyến đầu tại khu vực Tây Bắc TPHCM trong cấp cứu đột quỵ.

5. Mỡ máu tăng gấp 100 lần do kích trứng: Người phụ nữ suýt mất mạng khi làm IVF

Một phụ nữ 39 tuổi tại Hà Nội đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi chỉ số mỡ máu (triglycerid) tăng gấp 100 lần mức bình thường sau khi sử dụng thuốc kích trứng trong quá trình chuẩn bị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và bí đại tiện sau 2 tuần dùng thuốc Menopur – một loại nội tiết thường dùng để kích thích buồng trứng.

Xét nghiệm máu ghi nhận chỉ số triglycerid của bệnh nhân lên tới 170 mmol/L - mức cao kỷ lục tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), nơi chị được cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm tụy cấp nặng do tăng mỡ máu đột ngột – một biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến suy đa tạng.

Bệnh nhân lập tức được hồi sức tích cực, lọc máu thay huyết tương, điều trị kháng sinh, giảm đau và hỗ trợ dinh dưỡng. Sau 3 ngày điều trị, chị qua được cơn nguy kịch.

Nữ bệnh nhân được điều trị tích cực, lọc máu, thay huyết tương để cứu sống tính mạng (Ảnh: BVCC)

Theo BS Phùng Việt Chiến - Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, viêm tụy cấp do tăng triglycerid là nguyên nhân thường bị bỏ sót. Những người có tiền sử rối loạn lipid, đái tháo đường hoặc viêm tụy trước đó cần được sàng lọc kỹ trước khi dùng thuốc nội tiết. Bác sĩ nhấn mạnh: “Phụ nữ làm IVF cần được cá nhân hóa phác đồ và theo dõi chặt chẽ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm này”.

6. Bữa buffet ốc ở Phú Yên: Không có mẫu, chưa thể xác định nguyên nhân ngộ độc

Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại một nhà hàng buffet ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) khiến 7 người nhập viện nhưng hiện vẫn chưa thể xác định nguyên nhân do không có mẫu bệnh phẩm và mẫu thức ăn để xét nghiệm.

Ngày 2/6, khoảng 170 người đã dùng bữa tại nhà hàng Phố Đêm Vườn chi nhánh 3. Trong vòng 24 giờ sau đó, 7 người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa – đơn vị tiếp nhận điều trị – đã không thu thập mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân để gửi đi phân tích, vi phạm quy trình xử lý nghi ngờ ngộ độc.

Khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế Phú Yên đến làm việc, nhà hàng cũng không còn lưu mẫu thực phẩm, khiến việc xác minh nguyên nhân gặp bế tắc. Dù vậy, nhà hàng vẫn bị xử phạt hành chính 24 triệu đồng vì nhiều lỗi như không đảm bảo vệ sinh khu chế biến, không thực hiện đúng chế độ kiểm thực, để côn trùng xâm nhập bếp ăn...

Theo lãnh đạo Sở Y tế, việc bỏ qua khâu lấy mẫu đã khiến cơ quan chức năng không thể kết luận chắc chắn đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã bị kiểm điểm vì để xảy ra sai sót này. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm và điều tra y tế công cộng ở tuyến cơ sở.

>>> Phú Yên: Hàng loạt ca ngộ độc sau bữa buffet ốc, 7 người nhập viện

7. Gene cảm vị đắng liên quan đến bệnh thận và rối loạn lưỡng cực: Phát hiện mới từ Úc

Một nghiên cứu mới từ Đại học Queensland (Australia) cho thấy gene TAS2R38 (thường được gọi là “gene cảm vị đắng”) có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn và rối loạn lưỡng cực.

Gene TAS2R38 kiểm soát khả năng cảm nhận vị đắng mạnh ở các thực phẩm như cải xanh, bưởi, mù tạt. Người mang 2 bản sao gene này thường tránh thực phẩm đắng, nhưng lại tiêu thụ nhiều muối hơn, làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh thận.

Ngoài ra, dữ liệu từ 500.000 người trong Biobank (Anh) cho thấy những người mang gene này có nguy cơ mắc rối loạn lưỡng cực cao hơn bình thường – một dạng rối loạn tâm thần với triệu chứng cảm xúc dao động cực đoan. Tuy nhiên, nhóm người này lại có hệ vi sinh đường ruột lành mạnh hơn.

PGS Daniel Hwang - tác giả chính của nghiên cứu cho biết, kết quả cho thấy mối liên hệ thú vị giữa gene, khẩu vị và sức khỏe tâm thần. Điều này mở ra tiềm năng cá nhân hóa chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe dựa trên hồ sơ gene trong tương lai.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh cần tiếp tục điều tra sâu hơn về tác động của gene đến hành vi ăn uống và nguy cơ bệnh lý chuyển hóa hoặc tâm thần.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X