AloBacsi điểm tin sức khỏe ngày 12/6/2025
Từ ca mổ "phút cuối" cứu sống du khách nước ngoài có khối phình động mạch chủ khổng lồ, đến sản phụ song thai mắc COVID-19 vượt cạn thành công, ngành y tế Việt Nam tiếp tục ghi dấu những kỳ tích đáng tự hào. Bản tin hôm nay cũng chuyển tải hàng loạt thông tin đáng lưu tâm: tai nạn trẻ nhỏ nuốt dị vật, cảnh báo tắm đêm, thực phẩm bẩn bị phát hiện, đến chấn thương mùa mưa đang gia tăng tại TPHCM. Mỗi tin là một lời nhắc nhở về sự chủ động trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
1. Cứu sống du khách châu Âu mang "quả bom nổ chậm" trong bụng
Ông Janusz (69 tuổi, du khách Ba Lan), đang du lịch tại Việt Nam thì đột ngột đau dữ dội vùng ngực lan xuống bụng. Sau khi được chẩn đoán “lóc tách động mạch chủ ngực - bụng Stanford B” tại một bệnh viện quốc tế, ông được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện thêm khối phình động mạch chủ bụng khổng lồ, đường kính 9cm, đang có dấu hiệu vỡ. Tình trạng này được ví như “quả bom nổ chậm”, đe dọa tính mạng từng phút. Cuộc mổ cấp cứu với tiên lượng sinh tử được kích hoạt khẩn cấp với sự phối hợp từ các chuyên khoa: mạch máu, gây mê, hồi sức, huyết học.
Khi mở ổ bụng, khối phình đã vỡ và máu tràn vào khoang sau phúc mạc. Ê-kíp đã kiểm soát điểm vỡ, bảo tồn các nhánh mạch máu sống còn, thay đoạn động mạch tổn thương bằng ống ghép nhân tạo. Từng mũi khâu được thực hiện dưới kính vi phẫu, keo sinh học cũng được sử dụng để tăng cường kiểm soát chảy máu. Suốt quá trình mổ, huyết áp bệnh nhân được duy trì ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê.
Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau một ngày, ông đã được rút ống nội khí quản, và hai ngày sau thì chuyển về buồng bệnh thường. Ông chia sẻ cảm xúc được “tái sinh” tại Việt Nam, còn vợ ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các y bác sĩ Bạch Mai. Ca phẫu thuật khẳng định năng lực cứu sống ca bệnh phức tạp cho cả người nước ngoài của ngành y Việt Nam.
2. Phẫu thuật mổ lấy thai thành công cho sản phụ mắc COVID-19 mang song thai
Sản phụ T.Th.T (36 tuổi, Hải Phòng), mang song thai bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản (IUI), được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng dọa sinh non, xuất hiện cơn co tử cung liên tục và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.
Sau vài ngày điều trị tích cực bằng thuốc trưởng thành phổi và thuốc giữ thai, tình trạng sản phụ diễn tiến xấu, buộc các bác sĩ phải chỉ định mổ cấp cứu.
Ca mổ diễn ra trong điều kiện vô cùng đặc biệt: thai non tháng, sản phụ có tiền sử mổ cũ, nhiễm Covid-19 và tiểu cầu thấp - tất cả làm tăng nguy cơ chảy máu và biến chứng. Ê-kíp mổ, gây mê hồi sức và bác sĩ sơ sinh phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình. Ngoài thao tác mổ chính xác, các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cũng được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ con lẫn nhân viên y tế.
Sau gần một giờ đồng hồ, hai bé trai song sinh khỏe mạnh đã chào đời. Điều đáng mừng là cả hai bé đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sản phụ xúc động chia sẻ sự biết ơn vì đã được chăm sóc tận tình trong thời khắc khó khăn. BS Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn nhấn mạnh, trường hợp này là minh chứng cho năng lực xử lý tình huống nguy cấp và phối hợp liên chuyên khoa hiệu quả.
Ông cũng khuyến cáo các thai phụ, đặc biệt là người mang đa thai hoặc có nguy cơ cao, cần khám thai đầy đủ, chủ động phòng tránh bệnh truyền nhiễm và thông báo sớm với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.
3. Hơn 11 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ ở Bình Dương
Ngày 11/6, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất kho lạnh Miền Nam, phát hiện hơn 11 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, đã hết hạn sử dụng. Số hàng này gồm thịt gà, thịt heo, xúc xích, ức vịt… được lưu trữ trong các container với mục đích cung cấp cho nhà hàng, cơ sở chế biến.
Đáng chú ý, để đối phó với lực lượng chức năng, một số chủ hàng đã dán biển “hàng phế phẩm thanh lý dùng cho chăn nuôi” nhằm che giấu mục đích sử dụng thực phẩm cho người. Qua điều tra, nhiều chủ hàng thừa nhận biết rõ hàng hóa hết hạn nhưng vẫn cố tình phân phối vì lợi nhuận.
Toàn bộ số hàng bị niêm phong chờ xử lý. Vụ việc dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác và hạn sử dụng, đồng thời báo ngay cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.
4. Can thiệp kịp thời cứu bé sơ sinh bị khe hở thành bụng
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bé sơ sinh chỉ mới một giờ tuổi mắc dị tật khe hở thành bụng bẩm sinh - tình trạng hiếm gặp và có tỷ lệ tử vong cao nếu không xử lý kịp thời.
Ngay sau khi chào đời, bé được phát hiện có toàn bộ ruột non và một phần đại tràng lộ ra ngoài ổ bụng, không có màng che phủ. Ê-kíp liên khoa Ngoại, Nhi, và Gây mê hồi sức lập tức hội chẩn khẩn và kích hoạt quy trình mổ cấp cứu. Các bước xử trí ban đầu được tiến hành đồng thời: che phủ ruột bằng gạc vô trùng, hồi sức, truyền dịch chống sốc và duy trì thân nhiệt.
Ca mổ diễn ra trong khoảng 30 phút với mục tiêu đưa khối ruột trở lại ổ bụng, đóng thành bụng an toàn mà không gây chèn ép nội tạng. Các bác sĩ đã thực hiện khâu đóng tầng bụng chính xác, kiểm soát chảy máu tốt, giúp trẻ không phải đối mặt với nguy cơ hoại tử ruột sau mổ.
Hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi, tiếp tục nuôi dưỡng tĩnh mạch và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Theo kíp mổ, khe hở thành bụng thường gặp ở trẻ có mẹ mang thai dưới 20 tuổi hoặc tiếp xúc với yếu tố nguy cơ trong thai kỳ. Việc phát hiện sớm dị tật này qua siêu âm tiền sản và can thiệp y tế kịp thời là yếu tố quyết định tiên lượng sống.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn giữa thai kỳ để phát hiện sớm dị tật. Đồng thời, cần tránh tự ý sử dụng thuốc, chất kích thích và giữ dinh dưỡng hợp lý để phòng ngừa các rối loạn phát triển thai nhi.
5. Trung Quốc phát triển võng mạc nhân tạo: Hy vọng cho người mù
Các nhà khoa học tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) vừa phát triển thành công một loại võng mạc nhân tạo làm từ nguyên tố hiếm tellurium, có khả năng phục hồi thị lực cho động vật mù và giúp chúng nhìn thấy cả ánh sáng hồng ngoại - điều mà mắt người bình thường không làm được.
Tellurium là nguyên tố có tính quang điện cao, có thể chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện mà không cần thiết bị hỗ trợ. Khi được tích hợp vào võng mạc nhân tạo, vật liệu này có thể thay thế các tế bào cảm quang bị tổn thương, gửi tín hiệu về não như võng mạc thật.
Thử nghiệm trên chuột mù cho kết quả khả quan chỉ sau một ngày cấy ghép: chúng bắt đầu phục hồi phản xạ đồng tử và định vị được nguồn sáng. Khi tiếp xúc với ánh sáng hồng ngoại, nhóm chuột cấy ghép còn vượt trội cả chuột bình thường. Công nghệ này cũng đã được thử nghiệm trên khỉ, cho thấy không gây biến chứng và tăng cường độ nhạy với tia hồng ngoại.
Các chuyên gia kỳ vọng đây sẽ là tiền đề cho các ca cấy ghép võng mạc ở người, đặc biệt là người mù do thoái hóa võng mạc. Tuy nhiên, để tiến đến ứng dụng lâm sàng, cần thêm nhiều nghiên cứu về độ an toàn lâu dài và khả năng tương thích sinh học của vật liệu.
Nếu thành công, võng mạc nhân tạo bằng tellurium sẽ là bước đột phá trong y học, mở ra hy vọng phục hồi thị lực cho hàng triệu người trên thế giới.
6. Nam thanh niên suýt điếc vĩnh viễn vì tắm đêm
Một nam bệnh nhân 35 tuổi sống tại Hà Nội vừa được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cứu khỏi nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn do điếc đột ngột - nguyên nhân được cho là do thói quen tắm đêm bằng nước lạnh.
Bệnh nhân nhập viện sau 5 giờ xuất hiện triệu chứng tê nửa mặt, đau đầu, ù tai và mất thính lực hoàn toàn tai trái. Qua kiểm tra, bác sĩ loại trừ tai biến mạch máu não và u dây thần kinh, đồng thời xác định tình trạng điếc đột ngột mức độ trung bình nặng. Nguyên nhân là do co thắt mạch máu tai trong sau khi tiếp xúc với nước lạnh khi tắm khuya.

Sau điều trị tích cực trong 5 ngày, thính lực của bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. Anh cho biết do tính chất công việc làm đêm, anh thường tắm vào 2 - 3 giờ sáng - thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.
Theo BS Trịnh Thùy Liên, điếc đột ngột là cấp cứu tai mũi họng cần được điều trị trong vòng 48 giờ đầu. Nếu phát hiện muộn, khả năng phục hồi rất thấp. Bà cảnh báo thêm rằng thức khuya, tắm đêm, tiếp xúc tiếng ồn lớn hoặc dùng tai nghe kéo dài đều là yếu tố nguy cơ.
Người dân được khuyến cáo nên đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng ù tai, nghe kém hoặc chóng mặt đột ngột. Việc điều trị sớm có thể cứu vãn chức năng nghe và tránh di chứng suốt đời.
7. Cảnh báo chấn thương mùa mưa tăng cao tại TPHCM
Thời điểm mưa lớn liên tục tại TPHCM không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn kéo theo hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là các ca chấn thương do té ngã, tai nạn giao thông gia tăng đột biến. Theo Bệnh viện Quân y 175, số lượng người nhập viện vì chấn thương liên quan đến thời tiết ẩm ướt và đường trơn trượt đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây.
BS.CK2 Bùi Văn Phúc - Khoa Phẫu thuật Chi trên cho biết, nhóm bệnh nhân chủ yếu gồm người cao tuổi bị ngã trong nhà vệ sinh, cầu thang hoặc sân trơn, dẫn đến gãy xương, xẹp lún đốt sống. Ngoài ra, người trẻ nhập viện vì tai nạn xe máy khi di chuyển trên đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế cũng gia tăng. Các chấn thương thường gặp bao gồm gãy xương cẳng tay, chân, trật khớp hoặc tổn thương phần mềm nghiêm trọng.

Bệnh viện khuyến cáo, để phòng tránh rủi ro, người lớn tuổi nên đảm bảo môi trường sống an toàn: lắp tay vịn, chiếu sáng đủ, dùng dép chống trượt. Người trẻ nên kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng, hạn chế di chuyển trong điều kiện mưa lớn và tuân thủ luật giao thông.
Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 là cơ sở chuyên sâu điều trị các chấn thương nặng, được trang bị thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Người dân cần chủ động phòng ngừa và đến cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu bất thường.
8. Bé gái nguy kịch vì nuốt đồng xu
Ngày 11/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận cấp cứu một bé gái 67 tháng tuổi trong tình trạng khó nuốt, buồn nôn, khó thở nghi do nuốt dị vật. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật kim loại mắc trong thực quản và tiến hành nội soi khẩn cấp.
Dị vật được lấy ra là đồng xu kim loại đường kính 2,5cm, mắc cách cung răng trên 12cm. Bác sĩ Nông Hoàng Mạnh cho biết, nếu không xử trí kịp thời, bé có thể bị tắc thực quản, tổn thương niêm mạc hoặc nguy cơ tử vong nếu đồng xu lọt vào đường thở.
Ca nội soi thực hiện nhanh chóng, bé gái được theo dõi sát sao sau thủ thuật và hiện sức khỏe đã ổn định. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn dị vật ở trẻ nhỏ - nhóm có nguy cơ cao từ 6 tháng đến 6 tuổi.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi với vật nhỏ như đồng xu, pin cúc áo, đồ chơi lắp ráp. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không nên móc họng hay gây nôn mà cần đưa đến bệnh viện ngay để được xử trí an toàn.
9. Không mua vitamin A trôi nổi: Cảnh báo từ Viện Dinh dưỡng
Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) cảnh báo người dân không nên mua và sử dụng vitamin A liều cao không rõ nguồn gốc trên thị trường, tránh nguy cơ ngộ độc và ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ.
Viện Dinh dưỡng vừa ban hành Công văn số 555/VDD-KHTH về việc tăng cường quản lý và phòng ngừa thất thoát vitamin A liều cao ra ngoài thị trường. Đây là loại vitamin do Tổ chức Vitamin Angels (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại, đã được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu để sử dụng trong các chương trình bổ sung vi chất cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi.
Hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa cấp phép lưu hành bất kỳ sản phẩm vitamin A liều cao (100.000 IU và 200.000 IU) nào trên thị trường Việt Nam. Do đó, các sản phẩm đang được rao bán tự do đều là hàng không hợp pháp, không rõ nguồn gốc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vitamin A liều cao là thuốc kê đơn, chỉ dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý sử dụng hoặc mua các sản phẩm không kiểm soát có thể gây ra tình trạng ngộ độc vitamin A - một rối loạn nguy hiểm có thể xuất hiện đột ngột (ngộ độc cấp tính) hoặc kéo dài (ngộ độc mạn tính). Đặc biệt, sử dụng sai cách ở phụ nữ mang thai còn có thể gây dị tật cho thai nhi.
Chuyên gia Viện Dinh dưỡng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tự ý mua hoặc sử dụng các sản phẩm vitamin A bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Trẻ em cần được uống vitamin A liều cao đúng đợt, đúng liều và đúng đối tượng trong các chiến dịch do ngành y tế tổ chức.
Việc tuân thủ đúng khuyến cáo không chỉ giúp phòng chống thiếu vi chất mà còn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính người sử dụng - đặc biệt là nhóm trẻ em vốn đang trong giai đoạn phát triển quan trọng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
