AloBacsi điểm tin sức khỏe ngày 11/6/2025
Cùng AloBacsi điểm lại tin tức sức khỏe trong ngày 11/6/2025...
1. Lấy dị vật là xương cá dài 1,5cm mắc trong phổi suốt 5 tháng
Bệnh viện Đà Nẵng vừa can thiệp thành công một ca dị vật đường thở hiếm gặp ở người lớn. Dị vật là đốt xương cá dài 1,5cm, có ba cạnh sắc, nằm trong phổi bệnh nhân suốt 5 tháng.
Nam bệnh nhân 53 tuổi, ngụ tại Huế, có tiền sử hen phế quản, nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, đau tức ngực. Trước đó, ông từng bị hóc xương cá nhưng không đi khám vì nghĩ không nghiêm trọng.
CT scan ngực cho thấy dị vật nằm ở phế quản trung gian phổi phải. Bệnh nhân được nội soi phế quản gây mê, các bác sĩ đã lấy thành công đốt xương cá ra ngoài mà không gây tổn thương thứ phát.
Theo BS.CK2 Hoàng Thị Tâm - Phó khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đà Nẵng, dị vật đường thở ở người lớn dễ bị bỏ sót vì triệu chứng không điển hình. Người bệnh thường chủ quan sau hóc sặc, chỉ đi khám khi ho kéo dài hoặc viêm phổi tái phát.

2. Cứu sống nữ bệnh nhân 67 tuổi bị hoại tử da 92% do hội chứng Lyell hiếm gặp
Bệnh viện Quân y 175 vừa điều trị thành công một ca hội chứng Lyell (hoại tử thượng bì nhiễm độc toàn thân) hiếm gặp và nguy kịch, với tổn thương da lên tới 92% cơ thể, nguy cơ tử vong lên đến 50%.
Bệnh nhân là bà N.T.T. (67 tuổi, ngụ tại TPHCM), sau khi dùng kháng sinh erythromycin đã xuất hiện tổn thương da toàn thân, bong tróc, loét, đau dữ dội. Trải qua hai cơ sở y tế nhưng không cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng nhiễm trùng nặng, tổn thương nặng vùng lưng, mông.
Các bác sĩ Khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình đã triển khai phác đồ điều trị tích cực: hồi sức, kháng sinh, ức chế miễn dịch, dinh dưỡng tĩnh mạch, thay băng hằng ngày. Mỗi lần thay băng kéo dài gần 2 giờ, huy động 5-6 nhân viên phối hợp để đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối.
Sau 10 ngày, bệnh nhân phục hồi tốt, tổn thương da thu nhỏ còn 10% và đã có thể đi lại nhẹ nhàng.
Theo các bác sĩ bệnh viện Quân Y 175, hội chứng Lyell (TEN - Toxic Epidermal Necrolysis) là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng với thuốc, gây hoại tử lớp thượng bì và bong tróc toàn thân. Đây là bệnh lý hiếm gặp, nhưng có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền.

3. Gắp thành công kẹp tóc dài 5cm trong dạ dày bé gái 21 tháng tuổi
Bé gái 21 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi nuốt phải một chiếc kẹp tóc kim loại dài khoảng 5cm trong lúc chơi với chị.
Sau khi thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ xác định dị vật nằm trong dạ dày. Bé nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Nội soi tiêu hóa để gắp dị vật. Kẹp tóc có cạnh sắc, nằm ở vùng thân vị, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột nếu không được xử lý kịp thời.
May mắn, dị vật chưa gây tổn thương niêm mạc. Các bác sĩ đã nội soi thành công, lấy dị vật ra an toàn, sức khỏe bé ổn định sau thủ thuật.
TS.BS Trần Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Thăm dò chức năng và Nội soi tiêu hóa cảnh báo, trẻ 6 tháng - 3 tuổi rất dễ nuốt phải dị vật do thói quen khám phá bằng miệng. Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi với các vật nhỏ, sắc nhọn, và không tự xử lý tại nhà bằng các mẹo dân gian, tránh đẩy dị vật vào sâu hơn, gây biến chứng nguy hiểm.

4. Cảnh báo chấn thương do trèo cây hái trái: Vừa vào mùa, liên tiếp ca nhập viện cấp cứu
Mùa hè là thời điểm thu hoạch rộ các loại trái cây như vải, xoài... cũng là lúc các bệnh viện ghi nhận nhiều ca chấn thương do ngã khi trèo cây. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận hàng loạt trường hợp nhập viện với mức độ tổn thương từ nhẹ đến nặng, có ca gãy cột sống, gãy nhiều xương sườn.
Điển hình là trường hợp ông P. (64 tuổi, trú tại Uông Bí), trong lúc trèo cây thu hoạch vải đã ngã từ độ cao khoảng 3m xuống nền đất cứng. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân vỡ xẹp nhiều đốt sống (L1, L3) và gãy kín 10 xương sườn hai bên, phải nhập viện cấp cứu.
Theo BS.CK2 Phạm Minh Phương - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, chấn thương cột sống có thể để lại hậu quả nặng nề như mất vững cột sống, liệt chi dưới, đặc biệt nếu vận chuyển không đúng cách sau chấn thương. Khi nghi ngờ người bị ngã có tổn thương cột sống, cần đặt nằm cố định trên cáng cứng và đưa đến bệnh viện ngay để tránh làm tổn thương thêm.

5. Bé 12 tuổi sốc nặng khi đi xe khách từ Bình Phước lên TPHCM vì sốt xuất huyết
Một bé gái 12 tuổi từ Bình Phước được gia đình đưa đi xe khách lên TPHCM trong tình trạng sốt cao ngày thứ ba, nôn ói liên tục. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 2, bé đã rơi vào sốc nặng, tổn thương gan nghiêm trọng, men gan tăng gấp 100 lần bình thường.
Bé được chẩn đoán sốt xuất huyết từ trước nhưng không được điều trị kịp thời. Trường hợp tương tự còn có bé gái 6 tuổi ở Bình Dương, nôn ra máu sau nhiều ngày sốt cao và chỉ được cho uống thuốc hạ sốt tại nhà.
Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5 tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
BS Đỗ Châu Việt - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm cảnh báo: Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng rất nhanh, đặc biệt vào mùa mưa. Trẻ sốt cao trên 2 ngày cần được đưa đi khám sớm. Nếu xuất hiện dấu hiệu như mệt nhiều, đau bụng, nôn liên tục, chảy máu bất thường… cần đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ sốc nặng, tổn thương nội tạng, thậm chí tử vong.

>>> Sốt xuất huyết tăng gấp 2,5 lần ở trẻ em miền Nam: Đừng để trở tay không kịp
6. Cắt bỏ 2 bên ngực vì cho ong đốt chữa ung thư vú
Tự ý cho ong mật đốt ngực theo mẹo dân gian trên mạng để "diệt tế bào ung thư", người phụ nữ 42 tuổi (ngụ Hóc Môn) bị hoại tử nặng, ung thư di căn và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú để giữ lại mạng sống.
Cụ thể, bệnh nhân từng được chẩn đoán ung thư vú hai bên nhưng từ chối điều trị, sau đó áp dụng cách cho ong đốt trực tiếp vào ngực tại nhà. Tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng nặng. Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, ngực bệnh nhân đã lở loét, sưng mủ, tổn thương lan sâu vào thành ngực, kèm theo hạch di căn.
Ekip bác sĩ đã phải thực hiện ca mổ kéo dài 5 giờ để cắt bỏ cả hai bên vú, xử lý hoại tử và cầm máu khẩn cấp. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sẽ được tiếp tục hóa trị để kéo dài thời gian sống.
Theo BS.CK1 Phạm Anh Tú - khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cảnh báo, không có phương pháp dân gian nào có thể chữa khỏi ung thư. Việc tự ý đắp lá, cho ong đốt… chỉ khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí tử vong.
7. Bình Thuận: Thêm 1 ca tử vong nghi do bệnh dại, chưa rõ nguồn lây
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận vừa ghi nhận trường hợp tử vong gnhi do bệnh dại là anh N.T.Th. (49 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong). Ngày 3/6/2025, bệnh nhân khởi phát mệt mỏi, khó uống nước, sau đó xuất hiện các triệu chứng sợ nước, sợ gió, suy nhược nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, tiên lượng xấu nên gia đình xin đưa về nhà và bệnh nhân đã tử vong.
Điều tra dịch tễ cho thấy xung quanh không có chó, mèo; bản thân bệnh nhân cũng không nhớ từng bị cắn hay liếm, cào cấu. CDC Bình Thuận đã vào cuộc giám sát, xử lý ổ dịch và tư vấn tiêm phòng cho những người có nguy cơ.
Tính đến nay, Bình Thuận đã ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại trong năm 2025, cùng gần 2.200 trường hợp điều trị dự phòng bằng vaccine hoặc huyết thanh.
Ngành y tế cảnh báo: Bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng nếu không tiêm phòng kịp thời. Người dân khi bị chó, mèo cắn hoặc nghi phơi nhiễm phải đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm vaccine càng sớm càng tốt.
8. Hy vọng sống cho thai nhi tràn dịch màng phổi nhờ kỹ thuật đặt shunt tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Chị N.H.D. (34 tuổi, Hà Nội) mang thai lần 2 thì được phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng phổi trái, chèn ép tim, một biến chứng hiếm gặp, có thể dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp và tử vong ngay sau sinh nếu không can thiệp kịp thời.
Sau khi chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, thai nhi được chẩn đoán chuyên sâu. Các bác sĩ đã tiến hành đặt ống dẫn lưu màng phổi (shunt) để thoát dịch, giúp phổi nở và giảm chèn ép tim. Trong quá trình thực hiện, do tư thế thai không thuận lợi, ekip phải xoay thai ngay trong buồng ối để tiếp cận chính xác vị trí cần dẫn lưu.
Thủ thuật được thực hiện thành công dưới hướng dẫn siêu âm, nhịp tim thai ổn định trở lại, phổi giãn nở tốt và dịch màng phổi giảm rõ rệt. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định, thai kỳ tiến triển tích cực.
TS.BS Phan Thị Huyền Thương - Phụ trách Trung tâm cho biết, kỹ thuật shunt màng phổi là một trong những bước tiến y học hiện đại, mang lại cơ hội sống cho nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng trong bụng mẹ.

9. Giãn tĩnh mạch buồng trứng - Thủ phạm “ẩn mặt” gây đau bụng dưới kéo dài ở phụ nữ
Một phụ nữ 55 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chẩn đoán và điều trị thành công bệnh giãn tĩnh mạch buồng trứng – nguyên nhân gây đau bụng dưới kéo dài suốt hơn 10 năm mà trước đó nhiều lần thăm khám không phát hiện được.
Người bệnh thường xuyên bị đau âm ỉ vùng bụng dưới, tăng khi vận động, đứng lâu hoặc về chiều, gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt. Chỉ đến khi được chuyển đến chuyên khoa Điện quang can thiệp, chị mới được xác định mắc hội chứng xung huyết vùng chậu (Pelvic Congestion Syndrome), một bệnh lý mạn tính do giãn tĩnh mạch vùng buồng trứng, thường bị bỏ sót vì triệu chứng không đặc hiệu.
Sau khi thực hiện phương pháp nút mạch qua da, tức làm tắc các tĩnh mạch giãn bất thường để ngăn máu trào ngược, người bệnh giảm đau rõ rệt và hồi phục tốt.
TS.BS Nguyễn Ngọc Cương - Trưởng khoa Điện quang can thiệp, cho biết: Hội chứng này phổ biến ở phụ nữ trung niên đã từng sinh con. Các dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài, nặng vùng tiểu khung, rối loạn tiểu tiện nhẹ… dễ nhầm với bệnh lý phụ khoa, tiêu hóa hoặc tiết niệu nên cần thăm khám tại nơi có chuyên khoa sâu để được chẩn đoán chính xác.
Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có triệu chứng đau bụng dưới mạn tính không rõ nguyên nhân nên kiểm tra tại các bệnh viện có chuyên khoa Điện quang can thiệp để kịp thời phát hiện và điều trị đúng bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình