ACOCU - 25 năm giữ nhịp thở cho người bệnh hen, COPD
Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú Hen - COPD" đã diễn ra trang trọng, đánh dấu cột mốc 25 năm thành lập Mô hình quản lý hen - COPD tại cộng đồng (ACOCU). Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình tiên phong trong chăm sóc người bệnh hô hấp mạn tính, mà còn là cơ hội định hướng phát triển bền vững cho tương lai.
Sáng 29/6, đông đảo chuyên gia đầu ngành, đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội TPHCM, Tổng Hội Y học và các cơ quan ban ngành đã có mặt tại hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú Hen - COPD" đồng thời cùng nhau kỷ niệm, ôn lại chặng đường 25 năm hình thành và phát triển ACOCU - mô hình ngoại trú đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu trong quản lý Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM là người đặt nền móng cho ACOCU từ năm 2000, khi mô hình này còn là một khái niệm xa lạ trong cộng đồng y khoa. Với sứ mệnh "giúp bệnh nhân thoát khỏi vòng luẩn quẩn tái phát - nhập viện", ACOCU khởi đầu từ một đơn vị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và nhanh chóng chứng minh tính hiệu quả khi tiếp nhận hơn 8.000 bệnh nhân, giảm đến 90% chi phí điều trị.
Trong buổi lễ khai mạc, PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan bày tỏ: “Ngày hôm nay là ngày để chúng tôi tri ân. 25 năm qua với tất cả sự cố gắng to lớn của tất cả đơn vị trong mạng lưới ACOCU. Chúng tôi có 2 nhân vật đặc biệt mong muốn tri ân đó là bác Thông - bệnh nhân 90 tuổi mắc COPD và cô Giang Tú - bệnh nhân hen đã đạt giải chạy. Các bệnh nhân là “thầy” của chúng tôi khi mạnh mẽ vượt qua căn bệnh.
Nhờ vào ACOCU, nhiều khó khăn đã vượt qua và đã có một ACOCU tuyến phường được thành lập, đó là những dấu mốc mạnh mẽ.
Và chúng tôi sẽ cố gắng nhân rộng ACOCU tuyến phường để không bệnh nhân hen - COPD nào bị bỏ lại phía sau.”
Có mặt tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của tất cả các đơn vị ACOCU từ bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện quận huyện và đặc biệt hôm nay chúng ta có một đơn vị tuyến xã phường là một điều hết sức quan trọng.
Từ ngày 1/7 chúng ta đã sáp nhập các xã phường, như vậy về cơ sở vật chất, nhân lực hoàn toàn có tính khả thi và chúng ta có thể triển khai ACOCU tại các xã phường.
Mục tiêu của chúng ta là có 500 đơn vị quản lý hen phế quản vào năm 2030, thứ 2 việc quản lý điều trị hiệu quả bệnh nhân hen - COPD sẽ không có đợt cấp, và cuối cùng là kéo dài tuổi thọ và số năm sống khỏe của bệnh nhân hen với thành quả 25 năm hết sức to lớn của ACOCU.
Tôi hy vọng chương trình này sẽ tiếp tục phát triển, đạt mục tiêu quản lý bệnh hen COPD trong 5 năm tới”
Sau phần phát biểu của đại diện các cơ quan y tế và những chia sẻ đầy xúc động từ người bệnh và bạn bè quốc tế, hội thảo đã trình chiếu video hành trình 25 năm ACOCU - một chặng đường bền bỉ giữ nhịp thở cho hàng triệu người bệnh trên cả nước. Cũng trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân và đơn vị tiêu biểu trong mạng lưới ACOCU.
Bước sang phần chuyên môn, các báo cáo khoa học cập nhật đã được trình bày, xoay quanh việc nâng cao chất lượng điều trị Hen và COPD theo hướng đồng bộ - hiện đại - phù hợp với thực tiễn, bao gồm các chủ đề nổi bật như: Nâng cao chất lượng quản lý Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và Hen phế quản tại bệnh viện - Triển khai thí điểm tiêu chí E3 - Bộ Y Tế (ThS Trương Lê Vân Ngọc), Quản lý hen và COPD tại các tuyến điều trị (PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan), Tối ưu quản lý COPD từ dự phòng đến điều trị (PGS.TS.BS Nguyễn Như Vinh), Giải pháp đơn giản hóa điều trị hen tại bệnh viện (TS.BS Lê Thị Thu Hương), Quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định (PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ)... Các nội dung đều nhấn mạnh vào yếu tố quản lý liên tục, sử dụng kỹ thuật hô hấp ký, chuẩn hóa theo các khuyến cáo quốc tế GINA - GOLD và lồng ghép hiệu quả với chính sách bảo hiểm y tế.
Từ một mô hình đơn lẻ, ACOCU hiện đã phát triển thành mạng lưới hơn 250 đơn vị tại 53 tỉnh thành, góp phần giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí cho người bệnh, đồng thời đảm bảo chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế. ACOCU cũng là mô hình đầu tiên tại Việt Nam vận động thành công việc BHYT chi trả cho thuốc ICS ngoại trú - một cột mốc có ý nghĩa lớn trong quản lý bệnh mạn tính.
Định hướng sắp tới của ACOCU là mở rộng đến tuyến xã - phường, tích hợp các hoạt động nâng cao như nội soi, hình ảnh học, tầm soát bệnh đồng mắc, đồng thời tiếp tục đào tạo nhân lực, xuất bản tài liệu chuyên môn và kết nối sâu hơn với các tổ chức quốc tế như WHO, GINA, GOLD, GARD, APSR…
Kết thúc hội thảo, các chuyên gia cùng thống nhất rằng: ACOCU không chỉ là một mô hình y học, mà là di sản cộng đồng - nơi từng nhịp thở của người bệnh được trân quý và chăm sóc đúng cách. Hành trình 25 năm là bước đệm để ACOCU tiếp tục sứ mệnh: "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn từ hơi thở."
Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội thảo khoa học và lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ACOCU:

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
