48 giờ tìm máu hiếm cứu bé sơ sinh người châu Phi bị vàng da tan máu nặng
48 giờ chạy đua với thời gian, cả ngân hàng máu không tìm được đơn vị tương thích, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phải kêu gọi cộng đồng người châu Phi đang sinh sống tại Việt Nam tìm nguồn máu hiếm để cứu bé sơ sinh người Ghana bị vàng da tan máu nặng, đứng trước nguy cơ suy tim, suy hô hấp và suy đa tạng.
Ngày 29/6/2026, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, vừa cứu sống bé trai sơ sinh người Ghana bị vàng da tan máu nặng do mang kháng thể Anti Fy3 hiếm gặp. Đây là kháng thể thuộc hệ nhóm máu Duffy-null, rất hiếm ở người châu Á, khiến việc tìm nguồn máu tương thích cho bệnh nhi trở thành cuộc chạy đua đặc biệt.

Trước đó, bé xuất hiện vàng da ngay sau sinh và tình trạng tiến triển nhanh chỉ sau 20 giờ tuổi. Dù được chiếu đèn tích cực tại bệnh viện địa phương, nguyên nhân vẫn chưa được xác định nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, các xét nghiệm cho thấy trẻ bị thiếu máu nặng, bilirubin tăng nhanh nhưng cả mẹ và con đều có nhóm máu O, Rh+, loại trừ các nguyên nhân bất đồng nhóm máu thường gặp. Khi chuẩn bị thay máu cấp cứu, các bác sĩ không tìm được đơn vị máu tương thích trong ngân hàng máu của bệnh viện.
Sau khi gửi mẫu đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhi được xác định mang kháng thể Anti Fy3 - một kháng thể cực hiếm thuộc hệ nhóm máu Duffy-null, chủ yếu gặp ở người châu Phi và rất hiếm ở người châu Á.
Trong khi đó, tình trạng thiếu máu của trẻ ngày càng nặng, nguy cơ suy tim, suy hô hấp và suy đa cơ quan. Do bố không có nhóm máu phù hợp, còn mẹ vừa sinh mổ và thiếu máu nên không thể hiến máu, các bác sĩ quyết định tìm kiếm người hiến máu trong cộng đồng, ưu tiên người châu Phi đang sinh sống tại Việt Nam.
Sau hai ngày chạy đua với thời gian, từ 25 người tình nguyện hiến máu (gồm 22 người châu Phi và 3 người Việt Nam), ê-kíp đã tìm được 2 người có nhóm máu tương thích. Sau khi xử lý và chuẩn bị chế phẩm máu theo đúng quy trình, bệnh nhi được truyền máu thành công.
Sau truyền máu, trẻ giảm vàng da, tỉnh táo, bú tốt và được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Khi tái khám sau 3 tuần, sức khỏe của bé ổn định, phát triển tốt.
Theo BS Vũ Thị Huê - Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, tan máu do bất đồng hệ nhóm máu Duffy là nguyên nhân rất hiếm gặp nhưng có thể gây vàng da và thiếu máu nặng ở trẻ sơ sinh. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ xuất hiện vàng da sớm sau sinh, bởi việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng trẻ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
