18 cm, 30 phút: Khi áp lực phim ảnh đẩy nam giới vào can thiệp nguy hiểm
Trong thời đại phim ảnh và mạng xã hội bủa vây, không ít nam giới rơi vào tâm lý so sánh, hoài nghi kích thước dương vật của chính mình và tìm đến các phương pháp “làm to - làm dài” đầy rủi ro. ThS.BS Trần Quốc Phong cảnh báo, phần lớn nhu cầu này xuất phát từ ảo tưởng, trong khi việc can thiệp tại các cơ sở kém uy tín có thể dẫn đến viêm nặng, biến dạng, mất cảm giác và thậm chí mất luôn khả năng tình dục.
1. Phim ảnh và mạng xã hội khiến nam giới hoài nghi “bản lĩnh” phòng the
Thưa BS, vì sao ngày càng nhiều anh em tìm đến các phương pháp “làm to - làm dài” cậu nhỏ? Đây là nhu cầu thật sự hay chỉ là áp lực tâm lý?
ThS.BS Trần Quốc Phong - Trưởng Đơn vị Tiết niệu, Bệnh viện An Bình (TPHCM):
Trong thời đại hiện nay, cả nam và nữ đều có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc “nâng cấp” hình thể. Phụ nữ làm thẩm mỹ, cải thiện vóc dáng, còn nam giới cũng bắt đầu có nhu cầu cải thiện ngoại hình và chức năng sinh lý.
Nguyên nhân khiến nhu cầu này ngày càng tăng là do sự lan truyền quá dễ dàng của phim ảnh và nội dung độc hại trên internet. Nếu trước đây phải tiếp cận qua băng đĩa, thì nay chỉ cần một cú click là có thể xem được những hình ảnh phóng đại, “lố” hơn rất nhiều so với thực tế.
Khi tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh đó, nhiều nam giới bắt đầu so sánh và hoài nghi bản thân: vì sao mình không giống như trên phim, không to hơn, không lâu hơn, không “bền” hơn. Thêm vào đó là những lời kháo nhau kiểu “18 cm, 30 phút”, khiến nhu cầu “nâng cấp” ngày càng bị đẩy lên cao.
Chính tâm lý so sánh và kỳ vọng lệch lạc này đã đẩy không ít nam giới tìm đến các cơ sở kém uy tín để can thiệp, với mong muốn đạt được hình mẫu như trên phim ảnh. Trên thực tế lâm sàng, nhiều trường hợp đã gặp biến chứng nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh lý.
2. Kích thước dương vật ổn định sau giai đoạn dậy thì
Nam giới sau 20 tuổi sẽ ngừng phát triển chiều cao, còn cậu nhỏ bao nhiêu tuổi sẽ ngừng tăng kích thước, thưa BS?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Đây là một câu hỏi rất thú vị. Dĩ nhiên, cơ thể con người phải có một giai đoạn để ngừng phát triển, chứ không thể phát triển mãi được. Dương vật cũng vậy, đến một mức độ nhất định thì chiều dài và kích thước sẽ ngừng lại, không thể tiếp tục tăng thêm nữa vì các cấu trúc đã cố định.
Trên thực tế, khoảng từ 18 - 20 tuổi, kích thước dương vật sẽ không còn phát triển thêm và được xem là ổn định hoàn toàn.
Trong giai đoạn dậy thì, dương vật phát triển là do sự gia tăng của hormone, nội tiết tố, các hormone này tác động trực tiếp lên cơ quan sinh dục, khiến dương vật lớn nhanh trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, sau khi qua tuổi dậy thì, khi mọi thứ đã cố định, thì quá trình phát triển này sẽ dừng lại.
Sau mốc tuổi này, không có bất kỳ loại thuốc, trái cây, chế độ ăn uống hay bài tập nào có thể giúp tăng chiều dài dương vật thêm nữa. Vì vậy, mong quý anh em lưu ý, những quảng cáo về tập luyện hay kéo dài dương vật sau tuổi 20 đều không có cơ sở khoa học và không mang lại hiệu quả thực sự.
3. Kích thước dương vật bao nhiêu là bình thường?
Kích thưc cậu nhỏ như thế nào được xem là bình thường theo theo tầm vóc của người Việt, thưa BS?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Theo một số báo cáo gần đây, nếu nói về chiều dài dương vật khi cương, kích thước trung bình của nam giới Việt Nam có thể lên hơn 14,5 cm. Ở đây cần nhấn mạnh là đánh giá khi dương vật cương, chứ không phải khi xìu, vì nếu nói tới trạng thái xìu thì nhiều người sẽ rất dễ lo lắng không cần thiết.
Trước đây, vào đầu những năm 2000, các nghiên cứu và khảo sát cho thấy kích thước trung bình của dương vật khi cương chỉ khoảng 11 - 13 cm, và mức này vẫn hoàn toàn bình thường. Với kích thước đó, dương vật vẫn đảm bảo khả năng giao hợp và mang lại sự hài lòng cho bạn tình.
Không nhất thiết phải đạt 17 cm, 18 cm hay 20 cm mới được xem là tốt, bởi thực tế kích thước quá lớn cũng có những điểm bất lợi, khiến chính người sở hữu chưa chắc đã hài lòng, vấn đề này sẽ được bàn sâu hơn ở một chương trình khác.
Quan trọng là, ngay cả khi chỉ ở mức 11 - 13 cm, nếu chức năng cương tốt, thời gian cương tốt, thời gian xuất tinh phù hợp, cùng với sự kết nối về cảm xúc và tình cảm, thì vẫn hoàn toàn có thể mang lại sự hài lòng cho bạn tình, không cần phải chạy theo những con số quá lớn.
4. Tự ý làm to dương vật: Nguy cơ viêm nặng, biến dạng, mất chức năng tình dục
BS có thể chia sẻ những tai nạn thường gặp do tự ý làm to cậu nhỏ, như bơm silicon lỏng, chất lạ, dung dịch không rõ nguồn gốc? Mức độ nguy hiểm ra sao?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Có thể khẳng định là rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, khi nam giới tìm đến những cơ sở không chính thống để làm to, làm dài, tăng chu vi hay thay đổi vẻ ngoài của dương vật.
Việc sử dụng silicon lỏng, các chất làm đầy hoặc dung dịch không rõ nguồn gốc, không có nghiên cứu rõ ràng, đã được ghi nhận gây ra rất nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trên thực tế, nhiều trường hợp phải nhập viện trong tình trạng viêm nặng, sưng to, biến dạng, thậm chí là hoại tử dương vật.
Có trường hợp ban đầu muốn làm to, nhưng khi xảy ra biến chứng thì dương vật lại bị ngắn đi, thậm chí đứng trước nguy cơ phải bỏ hoàn toàn. Khi bác sĩ tiếp nhận những trường hợp viêm hoại tử như vậy, việc điều trị không đơn giản chỉ là hút chất làm đầy ra, mà bắt buộc phải dùng kháng sinh và tiến hành cắt lọc, khoét bỏ mô tổn thương.
Quá trình cắt lọc này vô tình làm tổn thương mạch máu và thần kinh của dương vật, dẫn đến giảm hoặc mất cảm giác, và có những trường hợp mất hoàn toàn khả năng quan hệ tình dục. Rõ ràng, đây là tình huống “mất nhiều hơn được”, không thấy lợi ích đâu, mà chỉ thấy mất - mất tiền, mất sức, và mất luôn chức năng sinh lý.
5. Cảnh giác với quảng cáo “an toàn tuyệt đối”
Nhiều cơ sở quảng cáo “làm to - làm dài không phẫu thuật”, “an toàn tuyệt đối”. Anh em nên cảnh giác với những dấu hiệu nào để tránh lừa đảo hoặc can thiệp sai, thưa BS?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Trong câu hỏi này có một ý khá hay: làm sao để nhận biết một nơi lừa đảo. Trên đời này không có gì tuyệt đối cả. Ngay cả việc đi bộ ngoài đường thôi cũng đã có rủi ro, chứ đừng nói là can thiệp bằng thuốc hay một phương pháp nào đó.
Vì vậy, một nơi nào dùng những từ như “tuyệt đối”, “chắc chắn”, “đảm bảo an toàn”, “cam kết 100%” thì đó là dấu hiệu của lừa đảo. Không có một nơi nào về y khoa có thể nói 100% không xảy ra vấn đề gì cả.
Tiếp theo là chuyện “cải thiện chiều dài”. Đúng là có thể “cải thiện” khi đo tại chỗ, vì người ta có thể dùng một số loại thuốc giúp cương cứng tối đa. Có người trước giờ không cương tối đa được, nay uống vào thấy rất bất ngờ, cương tối đa, rồi tưởng như tăng thêm 2 cm. Nhưng đó chỉ là số đo tạm thời lúc đo, về nhà không tăng lên đâu.
Do đó, một nơi nào đó quảng cáo cải thiện vẻ ngoài mà “không có rủi ro”, “không cần phẫu thuật”, “không qua thăm khám” thì là tầm bậy, lừa đảo chắc chắn.
Còn nói về chu vi thì thật ra không có biện pháp nào giúp dương vật “mập lên” một cách đơn giản được. Vì cấu trúc từ ngoài da vào có nhiều lớp mô, rồi tới lớp cân, rồi tới thể hang, thể xốp… nên không có cách nào để độn cái gì đó vô giữa.
Trên thế giới có nhiều nghiên cứu như đưa mảnh mô, khung nền collagen, hay tiêm chất tạo khung rồi để mô cơ thể “đắp lên” giống như dây leo bám vào khung. Có nhiều phương pháp được chia sẻ tại các hội nghị, nhưng cho đến bây giờ không có phương pháp nào đảm bảo vĩnh viễn sau khi làm.
Và luôn luôn người ta sẽ kèm theo rằng có thể có rủi ro như sẹo co rút, hoại tử da, đào thải, nhiễm trùng. Vì vậy, trước khi muốn làm gì, tăng gì, thì phải hỏi thật kỹ những yếu tố này.
6. Khi nào việc can thiệp y khoa là cần thiết?
Đối với những trường hợp thật sự có cậu nhỏ nhỏ do bệnh lý, bất thường bẩm sinh hoặc rối loạn nội tiết - y học hiện nay có những phương pháp điều trị chuẩn nào?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Thực tế, trong quá trình hành nghề cũng như qua nhiều báo cáo nghiên cứu khoa học, trên thế giới đã có nhiều biện pháp y khoa giúp cải thiện chiều dài và kích thước dương vật cho những bệnh nhân có bất thường về di truyền, bệnh lý hoặc rối loạn nội tiết.
Có những người do bất thường di truyền hoặc nội tiết khiến kích thước dương vật quá nhỏ, không đảm bảo cho quá trình giao hợp. Khi đó, việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân cụ thể và thời điểm can thiệp.
Ví dụ, trong những trường hợp bệnh lý nội tiết làm cho hormone không đạt ngưỡng tối ưu, bác sĩ có thể điều chỉnh lại nội tiết, nhằm giúp người bệnh trải qua quá trình dậy thì gần như bình thường.
Sau giai đoạn đó, nếu dương vật vẫn còn bất thường về mặt cấu trúc, bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá kỹ để tìm giải pháp phù hợp, như giảm bớt mỡ vùng mu, cắt dây chằng treo dương vật, hoặc độn thêm một số vật liệu đã được nghiên cứu và cho phép trên thế giới nhằm tăng chu vi dương vật.
Hiện nay, đã có nhiều phương pháp tạo hình được áp dụng để giải quyết những bệnh lý này cho người bệnh. Dĩ nhiên, với những trường hợp có kích thước nhỏ thật sự và có chỉ định y khoa, ngành y tế sẽ cố gắng can thiệp trong khả năng cho phép, không phải là từ chối hoàn toàn việc điều trị làm dài hay làm to, mà là chỉ định đúng - làm đúng - và vì lợi ích thực sự của người bệnh.
7. Can thiệp sai có thể làm mất luôn chức năng tình dục
Nếu làm to - làm dài dương vật ở những cơ sở kém uy tín và gặp biến chứng, điều này có thể ảnh hưởng luôn đến chức năng tình dục và khoái cảm (khả năng cương, cảm giác, cực khoái) không, thưa BS?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Thật ra, nói về chức năng tình dục là một câu chuyện rất phức tạp. Khả năng cương, thời gian quan hệ theo mong muốn, cảm giác hưng phấn khi quan hệ… là sự kết hợp của nhiều yếu tố, như mối quan hệ của người đó ra sao, tâm lý nhìn nhận về chính mình như thế nào, và lối sống của người đó.
Khi các yếu tố này tốt, dương vật sẽ đạt chức năng tốt nhất, cương cứng tốt nhất, và khi cương tốt thì chúng ta sẽ thấy hình dáng “đẹp” nhất của nó.
Ngược lại, nếu một người có lối sống tệ như ngủ nghỉ không đúng, thường xuyên xem phim gây ám ảnh tâm lý, hút thuốc, bia rượu, stress và mối quan hệ không tới nơi tới chốn, thì dương vật sẽ không đạt trạng thái thư giãn đủ.
Lúc đó dương vật sẽ mềm đi, mà khi mềm đi thì kích thước cũng nhỏ đi. Vì vậy, nên cố gắng làm sao để cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất mà không cần phương pháp can thiệp, trong trường hợp mình đang ở kích thước bình thường, không phải bệnh lý.
Còn nếu đi làm ở một cơ sở nào đó để tăng kích thước, và đã có biến chứng thì dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng do tổn thương bao trắng thể hang vì kỹ thuật không đúng, hoặc tổn thương dây thần kinh ở mặt lưng dương vật, làm mất cảm giác quy đầu. Khi đó cương sẽ không tốt, vì không có cảm giác thì khó mà cương và cuộc yêu không thể trọn vẹn, vì tổn thương thần kinh khiến không còn cảm giác để “lên đỉnh”.
Chưa kể các vấn đề như biến dạng, vấn đề da dương vật, thậm chí hoại tử. Tất cả những điều này có thể làm mình mất luôn cái vốn đang có.
Vì vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, cần nhấn mạnh lại là phải tìm hiểu thật kỹ các rủi ro và nguy cơ, và xem mình có thể cải thiện tự nhiên được tốt nhất hay không.
8. Lối sống là nền tảng giúp cải thiện tự tin và chức năng tình dục
Có những bài tập hoặc thay đổi lối sống nào giúp nam giới cải thiện tự tin và chức năng tình dục mà không cần can thiệp xâm lấn?
ThS.BS Trần Quốc Phong trả lời:
Khi nói về dương vật của một người đàn ông, cần nhớ rằng có hai chức năng rất quan trọng: chức năng giao hợp và chức năng đi tiểu. Trong đó, chức năng giao hợp phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng thể chất tổng thể.
Nếu chúng ta giữ một lối sống tốt, giúp cơ thể đạt trạng thái sung mãn nhất, như ăn uống hợp lý, tăng cường rau xanh, giảm bia rượu, giảm chất kích thích, giảm thuốc lá, thì hệ tim mạch và mạch máu sẽ hoạt động tốt, chuyển hóa tốt. Khi đó, dương vật dễ thư giãn và bơm máu vào tốt nhất có thể.
Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc mỗi đêm, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng để giúp tổng hợp testosterone tự nhiên và duy trì lịch sinh hoạt điều độ để giữ nhịp sinh học ổn định. Ngược lại, nếu sống thiếu kỷ luật, ăn uống thất thường, làm trái lại những nguyên tắc trên, thì đến lúc cần, dương vật có thể “cúp học”, điều này là rất dễ hiểu.
Vì vậy, đừng chạy theo những bài tập được quảng cáo rầm rộ, như các bài tập mang tính marketing, treo, vuốt, hay những phương pháp nghe có vẻ ghê gớm. Những thứ đó không thể thay thế được yếu tố lối sống mà bác sĩ vừa nói.
Yếu tố thứ hai rất quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta nhận biết điều gì đang diễn ra và tận hưởng nó. Khi quan hệ tình dục, nếu đầu óc cứ lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ về hình ảnh bản thân, khả năng của mình, sự hài lòng của đối tác hay đối tác đang nghĩ gì, thì chính sự lo lắng đó làm giảm cương, khiến dương vật mềm đi. Và khi đã mềm, những lo lắng lại tiếp tục tăng lên, tạo thành một vòng xoáy domino, cuối cùng dẫn đến xìu hoàn toàn.
Yếu tố thứ ba là xây dựng kiến thức đúng về cơ thể mình. Đừng học cách nhìn nhận cơ thể và tình dục thông qua những hình ảnh, phim ảnh không phù hợp, vì những nội dung này tạo ra kỳ vọng lệch lạc. Khi không đáp ứng được những kỳ vọng đó, người nam dễ rơi vào lo lắng và lại dẫn tới xìu.
Tóm lại, ba trụ cột quan trọng để nam giới giữ vững chức năng dương vật và chức năng tình dục tốt nhất trong khả năng của mình là: lối sống lành mạnh, chánh niệm, và hiểu đúng về cơ thể.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
