Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao BS nhổ răng số 8 còn sót chân và không khâu lợi lại?

Câu hỏi

Chào BS, BS cho em hỏi, Em nhổ răng số 8 ở bệnh viện được 2 hôm rồi, nhưng chiếc răng của em vẫn còn sót chân răng và khi nhổ xong BS cũng không khâu lợi lại. Như vậy sau này em có làm sao không?

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thông thường sau tiểu phẫu răng khôn bác sĩ sẽ khâu đóng vạt nướu để cầm máu, giúp ổ răng mau lành thương và tạo cảm giác thoải mái hơn cho bệnh nhân nhưng một số trường hợp ổ răng nhỏ, không lật vạt khi nhổ và máu chảy ít thì vẫn có thể không khâu đóng.

Đối với phần chân răng còn sót, có thể vì lý do chân răng quá khó, nằm sâu có phần móc vào xương, mảnh sót quá nhỏ nếu cố gắng lấy ra có thể tạo vết thương lớn hoặc gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Chính vì vậy bác sĩ cần đánh giá khả năng để hay lấy sẽ tốt hơn.

Khi để lại sau một thời gian phần chân răng còn sót có thể trồi dần lên, lộ ra trên mặt nướu lúc đó ta vẫn có thể gây tê lấy ra. Tuy nhiên nếu phần chân răng còn lại quá lớn, vì lý do thiếu trang thiết bị hay các nguyên nhân khác mà không thể lấy ra gây đau nhức nhiều sau nhổ thì bạn cần đến bệnh viện chuyên khoa Răng hàm mặt để khám và kiểm tra nhé.

Chúc bạn sức khoẻ!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X