Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao bệnh gout được mệnh danh "bệnh của vua và vua của bệnh"?

Câu hỏi

Bệnh gout (gút), y học cổ truyền gọi là bệnh “thống phong” được mệnh danh là “bệnh của vua và vua của bệnh”, Bác sĩ có thể giải thích vì sao bệnh gout được so sánh như vậy?

Trả lời

BS.CK2 Đoàn Thị Huyền Trân

BS.CK2 Đoàn Thị Huyền Trân

Trưởng khoa Cơ xương khớp, bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM - Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Thật ra bệnh gout được phát hiện đầu tiên ở châu Âu, trong giới quý tộc và vua chúa, liên quan đến việc ăn nhiều hải sản, thịt đỏ. Trong thời điểm đó, chỉ có những nhà giàu mới có thể ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng như vậy nên đa phần bệnh gout được phát hiện ở giới thượng lưu, nên được gọi là bệnh của vua.

Triệu chứng khởi phát của bệnh rất đột ngột và dữ dội, khiến người bệnh rất đau đớn, không thể chịu đựng được cơn đau của viêm khớp cấp nên người ta thường gọi đó là vua của các bệnh.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Đau nhức, sưng khớp ngón tay chân, dấu hiệu bệnh Gout?

>>Đau vùng cổ chân, triệu chứng bệnh Gout?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X