Hotline 24/7
08983-08983

Tức ngực, khó thở, cảm giác có dị vật, liệu em có phải sinh mổ không BS?

Câu hỏi

Thưa BS, Em hiện mang thai được 20 tuần. Trước khi mang thai em hay bị khó thở, thỉnh thoảng bị nghẹt mũi và đau tức ngực, đôi khi cảm giác có dị vật chạy lên xuống giữa xoang mũi và phế quản. Cuối năm 2017 em đã từng đến BV Tai Mũi Họng TPHCM khám tổng quát và nội soi mũi nhưng BS kết luận không có dị vật, sau đó cho về uống thuốc nhưng vẫn không khỏi, thỉnh thoảng em vẫn bị tức ngực, khó thở và cảm giác có dị vật cản đường thở trong cánh mũi bên phải. Nay em mang thai, sợ nếu sinh mổ có ảnh hưởng không? Trong quá trình sinh mổ có nguy hiểm không? Em rất hoang mang muốn đi khám Tai mũi họng và phổi nhưng lo ngại không biết có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Xin BS tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Khó thở khi mang thai. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Khó thở khi mang thai. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Vì trong thông tin gửi về chương trình, em không đính kèm các xét nghiệm, các loại thuốc đã sử dụng nên rất khó để BS nhận định được nguyên nhân khó thở, vì đây hoàn toàn là cảm giác chủ quan, có thể do bệnh lý thực thể nhưng cũng có thể do tâm lý.

Hiện tại phương pháp vô cảm trong mổ bắt con vẫn là gây tê tuỷ sống, phương pháp này ít có nguy cơ gây ra biến chứng hô hấp hậu phẫu hơn so với gây mê, do đó em cũng không nên quá lo lắng.

Nếu hiện tại vẫn còn cảm thấy khó thở vùng mũi họng, em có thể tái khám chuyên khoa lần nữa để BS đánh giá thêm. Quá trình mang thai BS vẫn có thể kê toa các thuốc xịt tác dụng tại chỗ và ít ảnh hưởng đến thai kỳ.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Khó thở là cảm giác khó chịu của người bệnh do nhu cầu trao đổi khí của cơ thể không được đáp ứng đầy đủ. Khó thở có thể xảy ra cấp tính hoặc mạn tính. Nếu khó thở diễn ra trong một thời gian ngắn và đột ngột với mức độ nặng thì cần làm xét nghiệm chẩn đoán. Nếu khó thở kéo dài thì chắc chắn là một triệu chứng liên quan đến bệnh lý nào đó.

Một vài cách giúp bảo vệ đường hô hấp:

- Giảm cân nếu bạn bị thừa cân;
- Rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc với người đang ốm;
- Bỏ thói quen hút thuốc lá;
- Nếu bạn bị dị ứng, bạn cần được theo dõi sức khỏe và điều trị kỹ càng.

Khó thở có thể là triệu chứng của nhiều bệnh nguy hiểm nên bạn hãy luôn cẩn thận để phòng ngừa và chữa trị nó nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X