Hotline 24/7
08983-08983

Suy nghĩ hoang tưởng, có phải mẹ em bị tâm thần phân liệt?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, mẹ em năm nay gần 65 tuổi vẫn sinh hoạt ăn uống, đi chợ bình thường nhưng cứ suy nghĩ là có người muốn hãm hại phá hoại gia đình nên ở nhà cứ che chắn, bịt kín mít không muốn người lạ nhìn vào. 3 năm nay rồi, mẹ em gán cho nhiều chú bác bên nội cả bên ngoại là gán ghép, mai mối ba em với 1 cô gái. Những bữa lễ giỗ, hay tết nhất là lúc nào cũng nghi ngờ dẫn nhỏ đó vào gặp ba. Em có giải thích nhưng mẹ không tin và cứ khăng khăng rằng mấy chú bác muốn gán ghép cho ba. Nhiều lần lễ giỗ là lần nào cũng có chuyện. Em có nói sao những lúc gặp cô gái đó mẹ không gọi con lại nhưng me em cứ lý do không muốn làm ồn ào lên, làm vậy thì kỳ, mà thật ra bên chú bác ai cũng biết tính mẹ hết rồi. Bây giờ em không biết làm thế nào để mẹ em tỉnh ra và không suy đoán, suy diễn nữa. Em có tìm hiểu thì khả năng mẹ em bị tâm thần phân liệt. Em không dám đưa mẹ đi khám vì nếu đưa mẹ đi khám thì mẹ sẽ nghĩ em cho là mẹ bị tâm thần rồi ảnh hưởng thêm thần kinh. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em làm cách nào hoặc uống loại thuốc nào để ức chế những suy đoán, suy diễn như vậy trong não bộ? Em có nghe nói lúc 30 tuổi mẹ em có bệnh về thần kinh, sau đó uống thuốc thì hết và làm đám cưới với ba em, sống tới hơn 60 tuổi rất bình thường. Em nghĩ sau một vài mâu thuẫn về tình chị em khi mẹ em đối xử tốt với em nhưng lại bị họ tính toán này nọ nên đâm ra có thù hằn và suy nghĩ nhiều ảnh hưởng. Em mong bác sĩ giúp em, vì sợ để kéo dài bệnh sẽ nặng.

Trả lời

Chào em,

Theo thông tin em cung cấp thì mẹ em có đang có những ý nghĩ hoang tưởng, đây là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần, cần phải tầm soát tâm thần phân liệt. Ảo tưởng, ảo giác là triệu chứng thường gặp trong bệnh tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên, ngoài tâm thần phân liệt thì vẫn có một số bệnh lý và bệnh cảnh khác có thể gây ảo tưởng, ảo giác. Đứng trước một bệnh nhân có triệu chứng ảo tưởng, ảo giác thì bác sĩ tâm thần sẽ phân định ra là có phải tâm thần phân liệt hay không.

Chắc em cũng có xem trên báo đài, TV, bệnh nhân tâm thần phân liệt không phải lúc nào cũng phải là kích động, đi lang thang hay nói chuyện một mình, làm những chuyện kỳ lạ... đó là trường hợp bệnh đã nặng.

Những trường hợp nhẹ đến trung bình, người bệnh hoàn toàn sinh hoạt và làm việc bình thường, chỉ trừ những ý nghĩ hoang tưởng cứ ngày càng xuất hiện nhiều và nặng dần lên. Mặt khác, mẹ em từng có tiền căn "bệnh thần kinh" lúc 30 tuổi, nhiều khả năng bây giờ đã tái phát, chuyện mâu thuẫn trong gia đình chỉ là yếu tố kích thích mà thôi.

Hiện tại, không có cách gì khuyên nhủ được mẹ em "tỉnh ra, không suy đoán, suy diễn" cả, chỉ có thuốc mới ức chế được những ý nghĩ hoang tưởng này và tránh để bệnh ngày càng nặng hơn.

Tuy nhiên, việc dùng thuốc phải qua thăm khám và làm các xét nghiệm sơ khởi về chức năng gan, thận, chụp hình não... cho người bệnh. Chắc chắn là không người bệnh tâm thần nào nhận mình có bệnh và sẽ rất chống đối khi đi khám bệnh, nhưng chúng ta cũng không có cách nào khác.

Em cần đả thông tư tưởng cho những thành viên khác trong gia đình để cùng em đưa mẹ em đến bệnh viện để kiểm tra, hoặc có thể đến Bệnh viện Tâm Thần trước (ưu tiên gần nhà) để hỏi bác sĩ về cách hỗ trợ trong trường hợp này, em nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Hay tưởng tượng và nói chuyện một mình, em có mắc tâm thần phân liệt?

>>Ảo giác, xuất hiện hành vi bất thường... dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X