Hotline 24/7
08983-08983

Sang thương vú nhóm II có cần làm sinh thiết?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, nếu em chữa trị sớm, làm sinh thiết lấy nang trong vú ra thì tỉ lệ tái phát có cao không? Em nghe nói nếu nang không gây đau hay biến chứng thì không nên làm sinh thiết. Bác sĩ Từ Dũ mới cho em siêu âm Doppler, em có cần làm thêm tầm soát ung thư vú bằng các xét nghiệm khác không? Chụp Doppler có phát hiện được ung thư vú không ạ? Ngoài ra, trên thị trường có sản phẩm Nhũ Đan, em uống loại này có làm giảm được kích thước khối u không ạ? Em cũng tập thể thao hơn 2 tiếng 1 tuần và sống lành mạnh, không rượu bia thuốc lá, nhưng em có kinh sớm lúc 11 tuổi. Bác bên nội em bị ung thư phổi nên em sợ khả năng di truyền khá cao, em chưa sinh con nên lo lắng quá. Cảm ơn bác sĩ.

Trả lời

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Em đã khám ở Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện lớn nhất tại TPHCM về sản phụ khoa, và bác sĩ đã khẳng định với em là với sang thương này thì không cần sinh thiết, không cần can thiệp gì cả, chỉ theo dõi và uống vitamin E hỗ trợ thôi. Việc khẳng định này là theo hướng dẫn của hiệp hội sản phụ khoa Thế giới.

Bản thân những sang thương ở vú đều có nguy cơ tái phát (tại chỗ) hay mọc thêm mới. Em nên tuân theo hướng dẫn của bác sĩ Từ dũ, việc lo lắng chỉ sinh ra những "chất độc" cho cơ thể mà thôi chứ không giúp ích gì được, em nhé.

Thân mến.

Câu tư vấn trước: Sang thương vú nhóm II có cần phải điều trị?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X