Hotline 24/7
08983-08983

Móng hở, chảy nước vàng sau 5 ngày bị bong móng chân?

Câu hỏi

Chào AloBacsi, Con dắt xe bị bong móng chân cái. Do còn dính một ít phía chân móng nên con ép lại để cầm máu. Sau đó đến phòng mạch. BS rửa vết thương và băng gạc. Qua hôm sau thì vết thương khô. BS không cắt móng đi mà ép lại. Hiện tại đã khoảng 5 ngày, do đi lại nhiều nên móng có lúc bị hở lên, con thấy có nước chảy ra. Cho con hỏi như vậy có an toàn không? Có bị nhiễm trùng không? Vì con thay gạc mỗi ngày, không để đụng nước, vệ sinh sạch sẽ, sử dụng nước muối sinh lý, thuốc sát trùng... Ngày đầu có nhức thì uống thuốc BS kê đơn nên hết đau. Hiện tại cũng không còn đau nếu không đi lại nhiều. Khoảng bao lâu thì nóng sẽ mọc lại ạ vì lúc con đi BS thì BS bảo khoảng 3 tuần. Con cảm ơn BS.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Thời gian mọc của móng chân thường chậm hơn móng tay, nếu tổn thương vẫn còn giữ được gốc móng thì khả năng móng có thể mọc trở lại bình thường, em không nên lo lắng quá.

Thời gian để hồi phục hoàn toàn móng có thể lên tới 2-3 tháng, em nên tới BS để đánh giá xem có nhiễm trùng tại vị trí móng hay không và điều trị, em nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X