Hotline 24/7
08983-08983

Lạng Sơn: Húp 2 quả trứng chần, người đàn ông nuốt luôn hàm răng giả

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã đến Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn khám sau khi húp 2 quả trứng chần vô tình làm rơi hàm răng giả vào họng gây vướng. Sau khi sội soi, các bác sĩ phát hiện hàm răng giả gồm 5 chiếc đang nằm tại hang vị dạ dày.

Được biết, người đàn ông nói trên gặp phải sự cố khi đang đi ăn phở. Nam bệnh nhân cho biết, ngày 10/12, sau khi húp hai quả trứng chần thì phát hiện hàm răng giả cũng chui tọt vào họng gây vướng. Anh cố ăn thêm bát phở với ý định đẩy hàm răng giả xuống dạ dày cho khỏi vướng họng. Sau đó lo lắng hàm răng giả sẽ mắc ở ruột không ra được nên anh đến Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn khám.

Bác sĩ nội soi thực quản - dạ dày bệnh nhân phát hiện hàm răng giả gồm 5 chiếc đang nằm tại hang vị dạ dày. Sau đó, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện đã gắp thành công "vị khách không mời" ra khỏi dạ dày.

Ảnh: VnExpress

Các dị vật đường tiêu hóa thường gặp nhất là xương cá, răng giả, vỏ bao phim của vỉ thuốc, tăm... Đặc biệt đối với răng giả thường có móc sắt, khi nuốt trên đường di chuyển xuống bụng có thể làm rách thực quản, đến dạ dày có thể gây nghẹt môn vị dạ dày, thậm chí làm thủng ruột. Hoặc cho dù không làm rách ruột nhưng nếu để lâu trong dạ dày, hàm răng có nguy cơ gây áp xe mưng mủ, làm tổn thương hệ tiêu hóa dẫn đến nhiễm trùng, nguy hiểm tới tính mạng.

Do đó, người mang răng giả tháo lắp nên kiểm tra, tốt nhất nên trồng răng cố định. Khi ăn, không nên đùa giỡn, hạn chế cắn thức ăn cứng vì có thể làm vỡ, tuột, nuốt phải răng giả, mảnh vỡ vào cổ. Khi đã lỡ nuốt răng giả, không nên cố móc họng, không nuốt cơm để trôi dị vật mà cần đi cơ sở y tế ngay.

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X