Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM
Em bị sùi mào gà, nên sinh thường hay sinh mổ ạ?
Câu hỏi
Thưa bác sĩ, Cách đây 2 tuần em có đi đốt sùi mào gà khi đang mang thai ở tuần thứ 35. Nhưng giờ em vẫn thỉnh thoảng thấy ngứa và nổi hột. BS cho em hỏi, nếu bệnh sùi mào gà chưa khỏi thì em có nên sinh ở đường dưới không hay nên đẻ mổ? Em xin cảm ơn! (Hằng - Nghệ An)
Trả lời
Mến chào bạn Hằng,
Sùi mào gà còn gọi là bệnh mụn cóc sinh dục, do virut Human Papilloma (HPV) là một loại virus gây u nhú ở da và niêm mạc.
Đây là một bệnh phổ biến lây qua đường tình dục, HPV có ở niêm dịch miệng, họng, đường hô hấp trên, đường tiêu hóa trên, dịch ối… và đó là đường làm lan rộng sự lây nhiễm. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh sẽ gây biến chứng nhiễm khuẩn, chảy máu, gây nguy hiểm cho thai nhi và làm tăng nguy cơ gây ung thư âm hộ, âm đạo, cổ tử cung và dương vật....
Tuy nhiên, virus gây bệnh này cũng có thể xâm nhập vào vùng da và niêm mạc khác ngoài bộ phận sinh dục. Thai phụ bị lây nhiễm sùi mào gà, thường bệnh nặng và khó điều trị hơn do sức đề kháng kém, nhưng cũng còn tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ, có tổn thương nhiều hay ít ở âm hộ, âm đạo…
Trường hợp nếu có nhiều nụ sùi ở âm đạo, cổ tử cung sẽ rất nguy hiểm vì những đám sùi sẽ chảy máu khó cầm khi sinh đẻ đường dưới hoặc nguy cơ lây bệnh từ mẹ sang con trong khi sinh đẻ, khi chuyển dạ, cổ tử cung không mở nên có nhiều khả năng phải mổ lấy thai.
Việc điều trị khỏi bệnh cho thai phụ trước khi sinh con là rất quan trọng, giúp thai phụ tránh được những mối nguy hiểm trên.
Hiện bạn đang mang thai 35 tuần rất cận ngày sanh, trước mắt bạn yên tâm điều trị, không nên lo lắng nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Tùy thuộc vào mức độ viêm nhiễm, BS điều trị sẽ quyết định cho bạn sanh thường hay sanh mổ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình