Hotline 24/7
08983-08983

Đứt dây thần kinh số 7, có hi vọng chữa lành?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ! Chồng tôi năm nay 70 tuổi, bị viêm tuyến mang tai. Khi phẫu thuật bị đứt dây thần kinh số 7, vậy có hi vọng chữa lành không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời

Trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào cô,

Đa số các trường hợp viêm tuyến nước bọt không cần phải phẫu thuật. Do đó, cần phải xem lại nguyên nhân gây liệt thần kinh 7 là do biến chứng phẫu thuật hay do chính nguyên nhân gây viêm tuyến mang tai gây tổn thương cơ quan lân cận.

Đối với trường hợp đứt thần kinh 7 cấp tính, nếu trong vòng 2-3 tuần đầu, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nối lại, khả năng phục hồi cao, các cơ vận động có thể hoạt động lại như bình thường nếu tập vật lý trị liệu tích cực. Các trường hợp phát hiện trễ hơn có thể giảm khả năng hồi phục của thần kinh này.

Do đó, gia đình cần đưa người bệnh đến gặp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh để đánh giá nguyên nhân và chữa trị kịp thời. Tại TPHCM có thể khám tại Bệnh viện 115, BV Đại học Y Dược, Chợ Rẫy…

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Đứt dây thần kinh VII đã 22 năm, hồi phục được không BS ơi?

>> Nghe nói nhổ răng có thể làm đứt dây thần kinh, có đúng không AloBacsi?

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X