Điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện có ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ không BS?
Câu hỏi
Chào BS ạ, Thai của em được 17w, em có đến BV Phụ sản Hà Nội để làm xét nghiệm cho mẹ. Các BS có lấy mẫu máu và nước tiểu thì phát hiện trong tổng phân tích nước tiểu lượng Glucoza là 6mmol/l và xét nghiệm sinh hóa lượng Glucoza là 6.5mmol/l (2 xét nghiệm này em không nhịn ăn từ tối qua và cũng không nhịn ăn sáng). Sau đó BS có hẹn em ngày mai qua làm nghiệm pháp tăng đường huyết và nhịn ăn trước thời gian làm xét nghiệm là 8 tiếng thì kết quả thu được sau ba lần lấy máu là: - Lần 1: 4.6mmol/l - Lần 2: 10.2mmol/l -Lần 3: 7.1mmol/l Thưa BS với các chỉ số xét nghiệm như trên thì em đã bị tiểu đường thai kỳ chưa ạ? Hay mới chỉ là rối loạn đường huyết ạ? Nếu em điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập đầy đủ, khoa học thì tình trạng này có hết không ạ? Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được hồi âm từ BS.
Trả lời
Xét nghiệm sàng lọc tiểu đường thai kỳ của bạn gọi là xét nghiệm dung nạp đường 75 g glucose. Nếu có 1 trong 3 kết quả trên mức độ trung bình được gọi là tiểu đường thai kỳ. Với kết quả theo quy ước lúc đói-1-2 giờ sau uống glucose có kết quả tương ứng là: 5.1-10-8.8 mmol/L. Trường hợp của bạn dường huyết sau 1 giờ là 10.2 mmol/L nên được chẩn đoán là tiểu đường thai kỳ, cần có chế độ ăn uống và theo dõi thích hợp để tránh biến chứng cho cả mẹ và con.
Khoảng 70% thai phụ tiểu đường thai kỳ chỉ cần chế độ ăn tiết chế chứ chưa cần sử dụng thuốc điều trị. Bạn nên tái khám thai định kỳ nếu cần khám thêm BS Nội tiết để được hướng dẫn ăn uống phù hợp và điều trị nếu cần thiết.
Đái tháo đường thai kỳ là bệnh tiểu đường
phát triển trong quá trình mang thai ở khoảng tuần thứ 24. Bệnh ảnh
hưởng đến khả năng sử dụng đường (glucose) của các tế bào trong cơ thể
và là nguyên nhân gây ra lượng đường cao trong máu, điều này không tốt
cho cả mẹ bầu và thai nhi. Lượng đường máu sẽ trở lại bình thường sau
khi sinh. Tuy nhiên, nếu đã bị bệnh đái tháo đường thai kỳ, bạn sẽ có nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục điều trị với bác sĩ để theo dõi và quản lí lượng đường trong máu. Nếu đang mắc đái tháo
đường tuýp 1 hoặc 2 nhưng muốn có con, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ
trước khi mang bầu. Nếu bạn không điều trị hay kiểm soát bệnh đái tháo đường sẽ gây nguy hại đến thai nhi. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình