Hotline 24/7
08983-08983

Chảy nước mắt sống khi chạy xe máy, điều trị như thế nào?

Câu hỏi

Chào bác sĩ, Cháu năm nay 17 tuổi, cận 3.5 độ. Mỗi lần cháu đi xe máy cháu đều đeo kính, dù chậm hay nhanh thì nước mắt cháu cứ chảy dàn dụa; nếu không đeo kính còn chảy nhiều hơn nữa. Không những chảy nước mắt mà mũi còn sụt sịt và hơi ửng đỏ. Điều này làm cháu rất bất tiện mỗi lần đi xe. Ngoài đi xe ra thì mắt cháu không tự chảy nước mắt bao giờ. Các bác sĩ giúp cháu, cháu đang học cuối cấp không có thời gian đi khám ạ.

Trả lời
Chảy nước mắt sống. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chảy nước mắt sống. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Tình trạng chảy nước mắt sống có thể do nhiều nguyên nhân, trong trường hợp của em bác sĩ cho rằng có liên quan đến hội chứng khô mắt. Khi mắt bị khô, đặc biệt là khi đi đường gió bụi nhiều, mắt sẽ bị kích thích và cảm thấy không thoải mái. Tình trạng này sẽ kích hoạt các tuyến lệ sản xuất ra quá nhiều nước mắt làm "quá tải" các ống dẫn nước mắt tự nhiên.

Một nguyên nhân khác nữa có thể do cơ thể đặc biệt là niêm mạc mắt của em bị kích ứng bởi một chất có trong môi trường bên ngoài, nên khi ra ngoài dễ bị viêm sung huyết và chảy nhiều nước mắt. Các tình trạng này nếu để tái diễn lâu ngày có thể ảnh hưởng nặng lên sức khoẻ mắt về lâu dài.

Do đó em cần khám bác sĩ chuyên khoa, tìm nguyên nhân và điều trị. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ khám ngoài giờ các bệnh viện, phòng khám đa khoa, em có thể tham khảo và tìm hiểu một nơi gần nhà em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Nước mắt sống là tình trạng nước mắt chảy tràn trên mặt bạn mà không rõ nguyên nhân.

Về bản chất, nước mắt được sinh ra có nhiệm vụ giữ ẩm, đồng thời làm sạch bề mặt nhãn cầu, giúp bạn nhìn rõ hơn. Thông thường, nước mắt sau khi sinh ra sẽ được dồn về góc trong mắt rồi được dẫn vào lệ đạo rồi xuống mũi. Vì lý do nào đó mà bạn bị tắc lệ đạo sẽ gây ra triệu chứng chảy nước mắt sống.

Nguyên nhân chính gây chảy nước mắt là tắc tuyến lệ và mắt sản xuất quá nhiều nước mắt, hoặc khô mắt; viêm bờ mi mãn tính; Bệnh liệt mặt (Bell’s palsy); dị ứng, đặc biệt là dị ứng hoa cỏ...

Các giải pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và nguyên nhân bạn bị chảy nước mắt sống. Tùy vào các nguyên nhân khác nhau sẽ có các giải pháp điều trị cụ thể:

- Kích ứng: Nếu bạn chảy nước mắt sống do viêm kết mạc nhiễm trùng, bác sĩ sẽ xem xét trong vòng một tuần để xem các triệu chứng có đỡ hơn không rồi sau đó mới kê thuốc kháng sinh.

- Lông mọc quặm: Cách điều trị quặm mi dưới thường là nhỏ nước mắt nhân tạo để kéo dài mi. Nhiều trường hợp cần phải phẫu thuật rút ngắn mi để điều trị nhão mi phối hợp với tạo lại chỗ bám của cơ kéo mi dưới để loại trừ tác nhân gây co quắp.

- Lộn mí: Bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp gây tê cục bộ, khi đó phần da và cơ xung quanh mắt sẽ được căng lại. Một số trường hợp nghiêm trọng thì bạn sẽ phải tiến hành các phẫu thuật tạo hình phức tạp khác.

- Tắc tuyến lệ: Phương pháp điều trị tối ưu là phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi, nghĩa là tạo một ra đường thoát mới giúp nước mắt chảy vào mũi trở lại.

Nếu thường xuyên bị đỏ mắt, suy giảm thị lực, đau và sưng mắt xuất hiện cùng tình trạng chảy nước mắt sống thì bạn nên đến gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.

Bạn có thể áp dụng một số phương pháp đơn giản tại nhà để ngăn ngừa tình trạng chảy nước mắt sống diễn biến nặng hơn:

- Bổ sung axit béo omega 3 vào chế độ ăn

- Massage mắt bằng mật ong

- Tẩy tế bào chết với tinh dầu cây trà

- Uống trà ô long để giảm dị ứng

- Rửa mắt với tinh chất nghệ

Đôi mắt là bộ phận rất nhạy cảm của cơ thể nên bạn cần thận trọng với bất kỳ triệu chứng nào xảy ra. Tình trạng chảy nước mắt sống không quá nguy hiểm nhưng nếu xảy ra quá thường xuyên và khiến bạn khó chịu thì bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đối với thị lực lâu dài.


Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X