Hotline 24/7
08983-08983

BS ơi, cháu vẫn ra huyết sau hơn 1 tháng thai ngoài tử cung thoái triển?

Câu hỏi

Chào BS, Cháu bị thai ngoài tử cung thoái triển tự tiêu, ngày 3/3/2018 cháu khám thì Beta hCG 9.14, BS nói đã bình thường, hẹn một tháng nữa khám lại, không cho thuốc. Nhưng đến nay cháu vẫn còn ra huyết. Vậy cháu có nên đi khám lại không, như vậy có sao không? Thai ngoài tử cung của cháu được phát hiện vào ngày 25/1. Cháu rất lo, mong BS sớm trả lời giúp cháu. Cháu cảm ơn.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh hoa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thai ngoài tử cung là tình trạng thai bám ở ngoài buồng tử cung, hay gặp nhất là ở tai vòi. Đây là cấp cứu phụ khoa thường gặp nhất, có thể nguy hiểm tính mạng nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tuy nhiên do thai bám ở tai vòi với tình trạng máu nuôi dưỡng kém, thai thường kém phát triển, có thể tự thoái triển.

Trường hợp của bạn thai đã thoái triển, không cần can thiệp và cũng hầu như không còn nguy hiểm. Khi thai đã thoái triển, nội mạc tử cung sẽ bong ra gây rong huyết, tình trạng này sẽ dần ổn định. Bạn có thể tái khám lại theo hẹn, không cần tái khám sớm nếu không đau bụng.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X