Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 2 tuổi bị máy cắt cỏ xén nát chân

Chạy sang hàng xóm xem cắt cỏ, bé trai 2 tuổi vô tình bị máy cắt cỏ cắt vào cả 2 bàn chân, lộ cả xương.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa đã tiếp nhận bé Chúc A.D (2 tuổi, trú tại huyện Na Hang, Tuyên Quang) vào viện trong tình trạng li bì, da xanh tái, thở nông, vết thương bàn chân trái xẻ đôi kẽ ngón 4-5, lóc da mu bàn chân phải, lộ khớp ngón chân cả 2 bàn chân...

Bệnh nhi bị máy cắt cỏ xén nát chân - Ảnh: Thanh Yến

Gia đình bé D. cho biết lúc nhà hàng xóm đang cắt cỏ, bé chạy đến gần để xem và vô tình bị máy cắt cỏ cắt vào cả 2 bàn chân, chảy rất nhiều máu. Sau khi được sơ cứu ban đầu cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị.

Tiếp nhận bệnh nhân, kíp phẫu Khoa Nhi và Khoa Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp thực hiện cấp cứu, hồi sức tích cực và xử trí vết thương và truyền máu cho bệnh nhi D. Bác sĩ Nguyễn Quang Nguyên, Khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết trong 2 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã tiến hành gây mê, hồi sức cho bệnh nhi, đồng thời cắt lọc, làm sạch vết thương, nối gân ngón 1-2-3 cả 2 chân, làm mỏm cụt ngón 5 bàn chân trái và khâu phục hồi các vết thương cho bệnh nhi D.

Các bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ cần có sự trông coi, giám sát của người lớn

Sau ca mổ, vết thương của bé D. đã ổn định, nhưng di chứng để lại do những thương tổn là điều không thể tránh khỏi.

Các các sĩ cũng khuyến cáo trẻ nhỏ dưới 5 tuổi rất hiếu động (đặc biệt là những trẻ mới chập chững biết đi) nên cần có sự trông coi, giám sát, theo dõi chặt chẽ của người lớn. Các gia đình không nên cho trẻ chơi gần hoặc cầm các vật sắc nhọn; không đặt vật nhỏ, nhọn trong tầm với của trẻ…

Theo H.Anh - Người Lao Động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X