Hotline 24/7
08983-08983

Bé sanh non, sức khỏe yếu,... có nên mổ não úng thủy?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Bé sinh non 6 tháng. Hiện đã được 1 tháng tuổi. Cháu đang mắc chứng não úng thủy. Sức khỏe cháu bây giờ yếu, bị suy dinh dưỡng. Cháu vẫn ăn và ngủ được. Liệu với sức khỏe bây giờ cháu có thể làm phẫu thuật điều trị bệnh được không? Nếu được khả năng thành công cao không ạ? Nếu không điều trị thì tình hình cháu sẽ thế nào ạ? Hiện cháu vẫn đang thở oxy. Mong BS tư vấn. (Ha Nguyen - sweetgirl…@gmail.com)

Trả lời

BS Châu Thị Kiều Oanh

BS Châu Thị Kiều Oanh

Bác sĩ cấp cứu - Bệnh viện Sài Gòn ITO, Bệnh viện quận 1, TPHCM

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ha Nguyen thân mến,


Tuy không thể đánh giá chính xác sức khỏe của bé và bạn cung cấp thông tin cũng còn quá ít (BS không biết hiện bé sanh lúc thai bao nhiêu tuần, hiện tại bé được bao nhiêu tháng tuổi, cân nặng, chiều cao bao nhiêu, có còn nằm trong lồng ấp không…) nhưng qua bạn trình bày, BS nhận thấy hiện tại khó có thể làm phẫu thuật để điều trị não úng thủy cho bé, nhất là trong lúc này vì những lý do sau:


- Thứ nhất là bé sanh non.

- Thứ hai là bé đang suy dinh dưỡng.

- Thứ ba là hô hấp bé còn yếu phải thở oxy.


Khả năng phẫu thuật thành công bao nhiêu phải trao đổi trực tiếp với BS điều trị mới có thể đánh giá được, vì còn tùy thuộc vào sức khỏe của bé, mức độ tắc nghẽn của đường dẫn dịch não tủy và phương pháp điều trị…


Nếu bé không được điều trị sớm để làm giảm áp lực ở não thì não sẽ khó hồi phục, đầu bé sẽ ngày càng lớn, mắt có thể mù, chậm phát triển trí tuệ…

 



Em xin cảm ơn tư vấn của BS!


Bé sinh non ở tuần thứ 27. Hiện bé đã sinh được 45 ngày, cân nặng 1,4kg (lúc chào đời là 1,2kg), cao 40cm. Hiện bé được BV trả về nhà 20 ngày. Lúc về vẫn thở oxy, nhưng hiện tại gia đình đã rút oxy được 6 ngày. Bé vẫn ăn ngủ được nhưng 1 ngày ăn được tầm 100ml.


Bé bị não úng thủy nên đầu càng to dần, mắt bé lúc nhìn xuống dưới là không thấy tròng đen, đây có phải biểu hiện "mặt trời lặn" của bệnh không ạ? Mí mắt trên bị lõm xuống vì cái đầu to ra. Xin hỏi bệnh của bé đã nặng chưa, có thể phẫu thuật dẫn lưu dịch ra ngoài không ạ? Mong thư sớm của BS.


BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo:


Gửi bạn Ha Nguyen,


Bé của bạn sanh non được 45 ngày rồi mà lên có 200gr là quá yếu, cho thấy sức khỏe của bé không tốt và bệnh của bé thì ngày càng tiến triển nặng hơn (đầu ngày càng to ra) và những triệu chứng em mô tả đó là những biểu hiện đặc hiệu của bệnh não úng thủy (mắt mặt trời lặn).


Muốn đánh giá chính xác được sức khỏe của bé và quyết định cuộc mổ thì BS điều trị phải trực tiếp khám và đánh giá bệnh lý và sức khỏe của bé có chịu đựng được cuộc mổ không (tim, phổi, nhịp thở, mạch, huyết áp…của bé thế nào).


Hiện tại, sức khỏe của bé theo tôi là quá yếu và suy dinh dưỡng nữa nên khó có thể chịu đựng được cuộc mổ. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác thì bạn nên đưa bé đến BV để được BS tư vấn cụ thể hơn.


Mong bé có nhiều sức khỏe để sớm được điều trị.


Thân mến,



AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X