Hotline 24/7
08983-08983

Bà bầu sống gần đường cái lớn dễ sinh non

Thai phụ sống gần đường cái lớn có nguy cơ sinh non cao hơn 50% so với người sống ở vùng yên tĩnh, nhóm nghiên cứu ở Nhật vừa phát hiện.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Takashi Yorifuji, từ Trường Y Okayama, cho biết ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ các con đường có thể là thủ phạm khiến các bà mẹ sinh non.

Nhóm của ông đã tìm hiểu hơn 14.000 trẻ sinh ra từ giữa năm 1997 đến năm 2008 ở Shizuoka, thành phố ở phía tây thủ đô Tokyo. Với mỗi trẻ, nhóm ghi lại chi tiết tiểu sử mang thai, mức độ sống gần đường của mẹ.

Họ phát hiện thấy 15% số phụ nữ sống trong bán kính 200m tính từ đường cái lớn thì sinh con trước 37 tuần, và 10% ở những người sống cách xa hơn. Một thai kỳ bình thường kéo dài 40 tuần.

Các nhân tố khác có thể có liên quan đến việc sinh non như tuổi tác, nghề nghiệp và hút thuốc. Tuy nhiên, ngay cả khi tính đến các yếu tố này, họ vẫn thấy có sự gia tăng tới 50% các ca sinh non ở những phụ nữ sống gần đường ồn ào.

Những phụ sống gần nơi ồn ào cũng có nguy cơ sinh con trước tuần thứ 32 và 28.

"Ô nhiễm không khí được xem là nguy cơ quan trọng gây sinh non", tiến sĩ Yorifuji nói."Ở nhóm các bà bầu nội trợ, chúng tôi tìm thấy nguy cơ cao hơn so với những người đi làm bên ngoài. Có thể họ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, đồng nghĩa với việc ở trong khu vực ô nhiễm lâu hơn, và vì thế phản ánh kết quả chính xác hơn".

Phát hiện đã ủng hộ những nghiên cứu trước kia, cho thấy mối liên quan giữa ô nhiễm không khí với huyết áp cao và tình trạng viêm nhiễm - các yếu tố có thể gây vỡ màng ối sớm.

Tác giả cũng khuyến cáo nếu không tránh khỏi việc sống gần đường lớn, bà bầu hãy hạn chế vận động ngoài trời, tránh khói thuốc lá và ăn uống hợp lý.

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X