Hotline 24/7
08983-08983

Bé hay gồng người, khóc trước khi ngủ là bị sao thưa BS?

Câu hỏi

BS cho em hỏi, Con em được 4 tháng 15 ngày. Mấy ngày nay cháu hay nắm hai tay, duỗi thẳng hai chân và gồng người. Những lúc gồng người như thế cháu vẫn tỉnh táo và nói chuyện. Trước lúc đi ngủ cháu khóc và khó đi vào giấc ngủ. Cháu ngủ không được sâu giấc. Con em bị như thế là sao hả BS? Em rất mong nhận được lời tư vấn, xin cảm ơn nhiều.

Trả lời
Bé hay khóc trước khi ngủ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé hay khóc trước khi ngủ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo mô tả thì bé có thể bị thiếu Canxi và vitamin D là hai chất đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ở giai đoạn đầu của bé. Thiếu hai chất có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh như: còi xương, bé chậm lớn, bé quấy khóc đêm, khó ngủ hoặc ngủ hay giật mình.

Hiện tượng thiếu chất này thường gặp ở những bé sinh non, dinh dưỡng kém. Các bé ngoài những biểu hiện nắm tay, duỗi thẳng chân, gồng mình còn kèm thêm một số dấu hiệu như: hay khóc lúc ngủ, còi cọc và chậm lên cân thì đúng là do thiếu Canxi và vitamin D.

Do đó nên cho bé tắm nắng thường xuyên vào buổi sáng từ 6H30-8H00 khoảng 15 phút để cơ thể bé hấp thu tốt các vitamin D tự nhiên giúp bé hấp thu tốt các chất vào trong cơ thể và bé sẽ mạnh khỏe hơn.

Nếu bé bú mẹ thì mẹ nên bổ sung Canxi để thông qua sữa mẹ bé phát triển đầy đủ và khỏe mạnh.

Duy trì nhiệt độ phòng phù hợp và đảm bảo khô thoáng, vệ sinh sạch sẽ nơi ở và đồ dùng của bé để thoáng mát, tránh bụi bặm làm ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé.

Nếu bé không cải thiện thì em nên đưa bé đến BV để BS chuyên khoa Nhi khám và điều trị cho bé .

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Phương pháp bổ sung canxi hiệu quả nhất là thông qua thực phẩm tự nhiên có chứa đầy đủ dưỡng chất. Và thông qua các món ăn bổ dưỡng nhất dành cho các bé là sữa mẹ. Nhưng trong một số trường hợp mẹ không đủ sữa hoặc bé hấp thụ canxi kém mà phải bổ sung thêm canxi ngoài thì mẹ cần chú ý phải được bác sĩ kê đơn và tư vấn cụ thể để tránh tình trạng bé bị thừa canxi.

Trẻ cần uống canxi trong buổi sáng, tốt nhất trước 14 giờ chiều. Nên kết hợp vận động ngoài trời để có được sự chuyển hóa tốt nhất.
 
Nên cho trẻ uống canxi trong bữa ăn hoặc sau ăn, tránh tuyệt đối không nên uống khi đói. Nếu trẻ dùng kháng sinh nên uống cách ra sau 2 tiếng.
 
Bên cạnh đó, không cho trẻ uống canxi kèm với sữa, sẽ dẫn đến sự “tranh chấp” trong quá trình hấp thụ canxi.
 
Mẹ nên chú ý, mùa đông rất thích hợp để bổ sung canxi cho trẻ, vì mùa đông ít nắng và trẻ thường bị thiếu hụt canxi.
 
Các mẹ cũng đừng quên cho trẻ tắm nắng mỗi ngày từ 15 đến 30 phút để cơ thể trẻ tạo ra Vitamin D tự nhiên, hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi.
 
Đặc biệt, để tránh tình trạng dư thừa canxi trong cơ thể của trẻ, mỗi năm chỉ nên bổ sung 2 đến 3 đợt, mỗi đợt khoảng 3 đến 4 tuần, tùy thuộc vào mức độ cần thiết cho trẻ. Hơn nữa, bổ sung canxi cần kết hợp cho trẻ vận động ngoài trời để cơ thể trẻ hấp thụ canxi tốt hơn.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X