Hotline 24/7
08983-08983

Yêu bằng miệng nguy hiểm hơn cả hút thuốc lá

Đây là kết quả nghiên cứu của trường ĐH Y Mount Sinai (Mỹ).

Một nghiên cứu vừa được đăng trên New York Daily News cho biết, những người nghiện oral sex - quan hệ tình dục bằng miệng - rất dễ mắc bệnh ung thư miệng, tác hại còn hơn cả nghiện thuốc lá.

Đây là kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Eric M. Genden, thuộc Trường Y Mount Sinai (Mỹ). Tiến sĩ Eric cho biết, oral sex là nguyên nhân hàng đầu khiến tỷ lệ ung thư miệng ở những người đàn ông không hút thuốc tại Mỹ cao hơn các lý do như hút thuốc lá hay uống rượu.
 
Theo lời giải thích của các bác sĩ nghiên cứu công trình này, trường hợp ung thư miệng là hệ quả từ việc tiếp xúc với các chủng HPV-16, bệnh thường xảy ra ở nam giới với cả những người hút và không hút thuốc trong độ tuổi hơn 30 đến 40.

  
Phụ nữ hay quan hệ tình dục bằng miệng cũng có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn HPV-16
(Ảnh minh họa)

Các khối u hình thành ở mặt sau gốc lưỡi và hai mào của mô phía trước và sau amidan. “Với những đàn ông duy trì quan hệ tình dục bằng miệng với 5-6 bạn tình, nguy cơ mắc ung thư miệng, ung thư amidan càng cao” - Tiến sĩ Eric M. Genden cho biết.

Cũng theo các bác sĩ, phụ nữ hay quan hệ tình dục bằng miệng cũng có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn HPV-16 và mắc bệnh này nhưng xác suất thấp hơn phái mạnh. HPV là bệnh lây thường gặp nhất ở Mỹ, hiện có khoảng 20 triệu người Mỹ đang bị nhiễm vi khuẩn HPV.

“Chúng tôi không biết chính xác HPV-16 có thể cư trú hay “im ắng” bao lâu rồi mới phát bệnh, tại sao nó chỉ lây truyền với một số người nhất định mà không phải người khác. Vì vậy, cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất là mỗi năm nên đi khám tổng thể một lần, bất cứ độ tuổi nào và đây là cách duy nhất phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu” - Tiến sĩ Eric M. Genden cho lời khuyên.
AloBacsi.vn (Theo Dân Việt)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X