Hotline 24/7
08983-08983

Xử lý khi trẻ bị chảy máu cam

Con tôi 12 tuổi, hay bị chảy máu cam. Xin bác sĩ hướng dẫn cách xử lý khi cháu bị chảy máu cam?

(Nguyễn Thị Nhạn - Ninh Bình)

Cấu tạo giải phẫu vách mũi có nhiều mạch máu nhỏ, vì vậy khi bị chấn thương nhẹ hay bị khô dễ gây chảy máu.
 
Trẻ dễ bị chảy máu cam là do: dị ứng, cảm lạnh, nhiễm khuẩn xoang, tiết trời khô hanh làm cho mũi bị thiếu độ ẩm, do ngoáy mũi, dị vật vào mũi, cấu tạo bất thường của mũi.
 
Khi trẻ bị chảy máu cam, bạn cần động viên trẻ bình tĩnh. Bạn ôm con trong lòng và ngả người cháu về sau, nhưng không đặt bé nằm ngửa vì máu từ lỗ mũi có thể chảy xuống cổ họng, làm trẻ khó chịu và có thể nôn.
 
Dùng một chiếc khăn sạch, miếng gạc hay bông thấm nước, thấm và dịt nhẹ vào lỗ mũi của trẻ, giữ yên trong vài phút, cho đến khi máu ở mũi ngừng chảy. Sau ít phút bạn kiểm tra xem máu còn chảy nữa không.
 
Nếu máu còn chảy, bạn dùng tiếp khăn hay gạc khác tiếp tục dịt vào lỗ mũi cầm máu.
 
Bạn nên đưa con đi khám trong các trường hợp: chảy máu cam sau khi cháu bị ngã, bị va đập vào vùng đầu hoặc vùng mũi; mất khá nhiều máu do chảy máu cam; vừa chảy máu cam, vừa bị chảy máu ở bộ phận khác trên cơ thể như lợi.
 
Phòng bệnh bằng cách: Khuyên trẻ bỏ thói quen ngoáy mũi. Tránh dùng các thuốc gây dị ứng cho trẻ...

Theo BS Nguyễn Kỳ Anh - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X