WHO vạch ba kịch bản COVID-19 giai đoạn mới, thử nghiệm thuốc xịt mũi trị COVID-19
Đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 1/4/2022 trên AloBacsi.
TPHCM: Sẽ rút ngắn thời gian F0 khai báo online từ 5 ngày xuống 2 ngày
Sở Y tế TPHCM dự kiến rút ngắn thời gian khai báo trực tuyến F0 còn 48 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính, thay vì 5 ngày như quy định trước đây. Sở Y tế TPHCM cho hay rút ngắn thời gian khai báo nhằm giúp người thuộc nhóm nguy cơ được tiếp cận y tế kịp thời, trạm y tế cũng thuận lợi hơn khi giải quyết hồ sơ trực tuyến.
Tính đến ngày 31/3, tức sau 20 ngày triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý F0 tại nhà trên địa bàn TPHCM, đã có 84.799 lượt người F0 khai báo qua mạng.
Các Trạm Y tế trên địa bàn TPHCM đã tiếp nhận thông tin khai báo, đánh giá, sàng lọc và đã xác nhận 61.406 trường hợp là F0 do có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ 72%, cao gấp 3,5 đến 7 lần so với lúc mới triển khai.
Theo Sở Y tế, điều đáng ghi nhận đó là đã có 1.233 người F0 khai báo qua mạng thuộc nhóm nguy cơ cao (trên 65 tuổi và có bệnh nền) và 12.753 người khai báo có triệu chứng nghi nặng (khai báo có cảm giác mệt, khó thở, đau tức ngực) đã được các trạm y tế chủ động tiếp cận, chăm sóc và điều trị kịp thời.
TPHCM triển khai ứng dụng khai báo trực tuyến từ ngày 11/3. Khi ấy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng chưa có thói quen khai báo trực tuyến, thành phố cho phép họ khai báo trong vòng 5 ngày (kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính).
Tuy nhiên thống kê cho thấy 75% khai báo trong 48 giờ đầu, còn lại khai báo vào ngày thứ 3, 4, 5. Như vậy, nhóm nguy cơ cao không được y tế địa phương phát hiện và tiếp cận chăm sóc kịp thời, có thể trở nặng. Đây là lý do Sở Y tế rút ngắn thời gian khai báo xuống 48 giờ.
Bên cạnh đó, trạm y tế và UBND phường xã gặp khó khăn khi chưa có chữ ký số để cấp chứng nhận trực tuyến cho F0 đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Để gỡ khó, Sở Y tế yêu cầu Ban giám đốc các trung tâm y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn đẩy nhanh đăng ký chữ ký số cho các đơn vị này.
Trẻ trằn trọc, khó ngủ hậu COVID-19, phải làm sao?
Trẻ quấy khóc, không chịu ngủ, ngủ ít hậu COVID-19 sẽ gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể và tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể và tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của trẻ, tình trạng này kéo dài còn khiến bố mẹ mệt mỏi, mất ngủ và rơi vào stress, trầm cảm.
Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ là: Các bệnh lý, ăn uống thiếu chất (canxi, vitamin, kẽm, sắt...), các yếu tố phòng ngủ và môi trường xung quanh trẻ.
Để giảm và chữa triệu chứng mất ngủ hậu COVID-19 cho bé, mẹ cần giữ phòng ngủ yên tĩnh, đủ tối, nhiệt độ thích hợp (27 - 29 độ C). Nệm, gối chuẩn bị cho bé phải thoải mái, không mặc hoặc quấn tã quá chặt khi ngủ.
Bé cũng cần được nghe nhạc nhẹ nhàng trước giờ ngủ, thường là nhạc không lời. Mẹ không cho bé bú quá no vì sẽ có nguy cơ sặc sữa cao. Đồng thời, trẻ phải được bổ sung vitamin nhóm B (B3, B6, B12), và tắm nắng sớm hằng ngày.
Trẻ cũng cần được chăm sóc da liễu khoa học, tắm và lau người thường xuyên. Massage da trẻ với tinh dầu hoặc kể chuyện hát ru cho trẻ nghe trước khi bắt đầu ngủ. Phụ huynh cũng có thể vỗ ợ hơi cho trẻ 5-10 phút trước khi đặt con ngủ. Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể quấn trẻ ngủ hoặc ôm trẻ, giúp trẻ có cảm giác an toàn như trong bụng mẹ. Lưu ý, không sử dụng thuốc điều trị mất ngủ cho bé.
Hai loại vắc xin COVID-19 nào tiêm cho trẻ 5 - 11 tuổi từ tháng 4?
Chiều 31/1, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng 2 loại vắc xin COVID-19 trong chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bao gồm vắc xin của Pfizer và Moderna.
Cụ thể, Bộ Y tế sẽ cho phép sử dụng vắc xin COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-11 tuổi. Đối tượng này khác so với vắc xin do Pfizer sản xuất là trẻ từ 5-11 tuổi.
Cụ thể, vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em từ 6-11 tuổi liều bằng một nửa người lớn, mỗi liều 0,25 ml chứa 50mcg vắc xin mRNA. Mỗi lọ đóng 10 liều 0,5ml, tương đương với 20 liều cho trẻ nhỏ. Vắc xin này không dành cho trẻ 5 tuổi. Ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, vắc xin bảo quản được 30 ngày.
Với vắc xin COVID-19 của Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi, có hàm lượng 10mcg/ liều, bằng 1/3 hàm lượng so với liều dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Mỗi lọ chứa 10 liều.
Ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, vắc xin được dùng tối đa trong 10 tuần. Như vậy, sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai tiêm chủng do thời gian bảo quản lâu hơn so với vắc xin Pfizer của người lớn (tối đa 4 tuần). Liều tiêm cho trẻ là 2 mũi cách nhau 3 tuần, tiêm bắp, mỗi liều 0,2 ml. Các quốc gia khác hiện đang triển khai cách 3-8 tuần.
Tại Mỹ, vắc xin Moderna chưa được cấp phép tiêm cho trẻ nhỏ, đang thử nghiệm. Theo dữ liệu thử nghiệm 3.732 trẻ 12-17 tuổi tiêm hai liều vắc xin được hãng công bố hồi tháng 5/2021, không có ca mắc COVID-19 có triệu chứng ở nhóm này, tiêm một liều vắc xin hiệu quả 93% ngừa nhiễm có triệu chứng. Đối với nhóm trẻ 6-11 tuổi, hãng chưa công bố chi tiết dữ liệu, chỉ cho biết trẻ em tham gia thử nghiệm có mức độ kháng thể tương đương với nhóm thanh niên 18-25 tuổi và 99,3% người tham gia có kháng thể sau khi tiêm chủng. Đối với nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi, hai liều vắc xin Moderna hiệu quả khoảng 44% đối với nguy cơ nhiễm Omicron và khoảng 38% ở nhóm trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, theo dữ liệu do hãng công bố hôm 23/3.
Tại Việt Nam, vắc xin Moderna được Bộ Y tế phê duyệt khẩn cấp vào tháng 6/2021 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
Thử nghiệm thành công thuốc xịt mũi trị COVID-19 trên chuột
Các chuyên gia của Đại học British Columbia (Canada), Đại học Sherbrooke (Canada) và Đại học Cornell (Mỹ) đã cùng phối hợp nghiên cứu thử nghiệm thành công một loại thuốc dạng xịt điều trị COVID-19 trên chuột.
Hợp chất xịt mũi có tên gọi N-0385, tiêu diệt mầm bệnh bằng cách ngăn chặn khả năng xâm nhập, lây nhiễm tế bào của virus. Thuốc xịt mũi được thử nghiệm trên 4 biến chủng, bao gồm Delta. Các nhà khoa học nhận thấy thuốc ngăn ngừa lây nhiễm mà không có độc tính. Đây có thể là bước đầu tiên để phát triển một loại thuốc xịt điều trị COVID-19 ở người.
Ở thử nghiệm tiền lâm sàng, chuyên gia tại Đại học Cornell cho biết tất cả các con chuột mắc COVID-19 được điều trị bằng thuốc 4 lần một ngày đều hồi phục sau nhiễm bệnh. Trong khi đó, tỷ lệ sống sót của các con chuột không được sử dụng thuốc là 20%.
Nghiên cứu cho thấy hợp chất N-0385 ngăn ngừa biến chủng Delta hiệu quả nhất trong vòng 12 giờ sau khi nhiễm bệnh. Phó giáo sư François Jean, Khoa Vi sinh vật và Miễn dịch học tại Đại học British Columbia, nhận định hợp chất phù hợp để sử dụng bằng đường xịt mũi.
Các nhà nghiên cứu cho biết, N-0385 được thiết kế đặc biệt để ức chế hoạt động của một loại enzyme trong vùng mũi, thường được virus sử dụng để lây nhiễm tế bào vật chủ. Hợp chất này ngăn chặn virus xâm nhập tế bào trong khi bản thân nó không tác động, không gây bất cứ tổn thương nào cho tế bào. Nó rất mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả chỉ với lượng nhỏ.
Nó cũng có tác dụng loại bỏ các virus khác như cúm A, H1N1 và cúm C. Như vậy, các bệnh nhân bị sổ mũi, nhưng chưa chắc chắn về loại bệnh mà họ mắc phải vẫn có thể dùng thuốc. “Ngay cả khi không biết mình nhiễm virus nào trong mùa cúm, bạn vẫn có thể dùng thuốc theo đơn để điều trị", ông Jean nói.
Hàn Quốc tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới trong 24 giờ
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 488.066.100 ca, trong đó có 6.165.557 người tử vong.
Trong 1 ngày qua, Hàn Quốc tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 320.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 330 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược “Không COVID”.
Từ 1/4, du khách nhập cảnh vào Thái Lan không cần làm xét nghiệm
Tại Thái Lan, du khách nhập cảnh từ ngày 1/4 sẽ không cần làm xét nghiệm trước khi khởi hành. Tuy nhiên, những người nhập cảnh theo một trong các chương trình “Xét nghiệm & Lên đường” (Test & Go), “Hộp cát” (Sandbox) và Cách ly sẽ vẫn phải làm xét nghiệm RT-PCR khi đến. Họ cũng được yêu cầu tự xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên vào ngày thứ 5 sau khi đến và theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú.
Ngoài ra, du khách đến theo chương trình “Hộp cát” phải ở tại khu vực được chỉ định trong 5 ngày. Du khách đến theo chương trình cách ly, kể cả những người bị bắt khi nhập cảnh bất hợp pháp, sẽ bị cách ly trong 5 ngày và làm xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 4 hoặc thứ 5 sau khi đến.
Dịch bệnh tái bùng phát tại Nhật Bản
Trong những ngày gần đây, có một số dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đang tái bùng phát tại Nhật Bản. Ngày 30/3, Nhật Bản ghi nhận thêm 53.753 ca mắc COVID-19, tăng 12.000 ca so với một tuần trước đó. Trong khi đó, ngày 31/3, con số này là 52.765 trường hợp. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp, số ca bệnh mới ở nước này gia tăng. Riêng tại thủ đô Tokyo, số ca mắc mới tăng 1,5 lần so với một tuần trước đó, lên 9.520 ca. Số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 bình quân trong tuần từ 24 - 30/3 cũng tăng 21,1%, lên 7.622,6 ca/ngày.
Trước đó, khi Chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên toàn quốc từ ngày 22/3. Không ít chuyên gia y tế đã cảnh báo, dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại ở nước này bất kỳ lúc nào vì khi đó tốc độ giảm số ca nhiễm mới ở một số khu vực vẫn còn khá chậm. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng, quốc gia Đông Bắc Á này vẫn đang trong làn sóng lây nhiễm thứ 6.
WHO vạch ba kịch bản COVID-19 giai đoạn mới
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19 và nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Theo Tổng Giám đốc WHO, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm.
Kịch bản thứ 2 là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, và khi đó các mũi vắc xin tăng cường hoặc công thức vắc xin mới có thể sẽ không cần thiết. Kịch bản thứ 3 là một biến chủng mới sẽ xuất hiện và sẽ khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng.
Theo người đứng đầu WHO, đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà tổ chức này đưa ra liên quan đến các kịch bản dịch COVID-19.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
