Hotline 24/7
08983-08983

Vô kinh nguyên phát có thể mang thai được không?

Câu hỏi

Thưa BS, Em 27 tuổi, từ nhỏ tới giờ vẫn chưa có kinh. Mỗi lần quan hệ rất khó khăn do em không tiết được tuyến dịch nhờn nên bị khô và đau. BS cho em hỏi như vậy là bệnh gì và em có thể có con được hay không? Em cảm ơn BS!

Trả lời
Vô kinh nguyên phát. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Vô kinh nguyên phát. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Bạn bị vô kinh nguyên phát, có thể do bất thường về di truyền hoặc các cơ quan sinh dục. Bạn nên đi khám chuyên khoa phụ khoa để được chẩn đoán nguyên nhân, từ đó mới có hướng điều trị cũng như tiên lượng khả năng sinh sản.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Không có kinh nguyệt hay còn gọi là vô kinh. Đây là hiện tượng không xuất hiện kinh nguyệt. Chu kỳ kinh nguyệt của mỗi phụ nữ đều khác nhau vì nó phụ thuộc vào cơ địa, cấu trúc buồng trứng và tử cung.

Bệnh vô kinh được chia ra làm hai loại:

- Vô kinh nguyên phát: xuất hiện từ 16 tuổi trở lên, nhưng bé gái vẫn có các dấu hiệu khác chứng tỏ họ đang trưởng thành;
- Vô kinh thứ phát: phụ nữ không có kinh nguyệt từ 3 đến 6 tháng.

Vô kinh nguyên phát là một dạng vô kinh rất hiếm gặp ở chị em phụ nữ theo một nghiên cứu khoa học tình trạng này đang chiếm khoảng 1%. Tuy nhiên không phải vì thế mà không xảy ra. Chị em khi bị vô kinh kể cả nguyên phát hay thứ phát thì khả năng mang thai sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí là không bao giờ có cơ hội làm mẹ.

Vì thế khi có những dấu hiệu vô kinh nguyên phát tốt nhất chị em nên kịp thời đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và có phác đồ điều trị đúng đắn. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng làm mẹ của chị em.

Khi xác định nguyên nhân gây vô sinh nguyên phát là gì bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị thích hợp.

- Vô kinh nguyên phát do yếu tố nội tiết tố sẽ được chỉ định dùng thuốc để cân bằng hoormone nội tiết bên trong cơ thể. Hoặc tiêm thuốc hoormone để chu kì kinh nguyệt trở lại bình thường.

- Vô kinh do vấn đề bệnh lí: tùy theo từng loại bệnh bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nếu cần thiết để tách vòi trứng, cắt khối u...

- Ngoài ra chị em cũng nên điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi, làm việc điều độ tránh mêt mỏi căng thẳng kéo dài. Tốt nhất nên bổ sung nhiều đồ ăn chứa vitamin, khoáng chất. Nói không với thứ đồ uống có chứa chất kích thích như rượu bia, cà phê và thuốc lá. Hạn chế đồ ăn cay nóng…

- Duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao những bài tập nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe.



Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X