Việt Nam lần đầu tiên ghép tim nhân tạo: Mở ra cơ hội sống cho người suy tim giai đoạn cuối
Ngày 12/4/2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin ca cấy ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD - Heart Mate3) đầu tiên tại Việt Nam đã được thực hiện thành công, thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
Bệnh nhân là bà H.T.X, 46 tuổi, quê Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 19%, kèm theo nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não cũ và tắc động mạch dưới đòn phải. Dù đã điều trị tích cực trong nhiều năm, sức khỏe của bà vẫn ngày càng suy giảm, thường xuyên xuất hiện cơn khó thở cấp và phải nhập viện cấp cứu do tràn dịch màng phổi.
Sau hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, bệnh nhân được chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD - Left Ventricular Assist Device) thế hệ thứ 3. Thiết bị này đóng vai trò như một máy bơm cơ học, giúp đưa máu từ tim đến động mạch chủ, hỗ trợ hiệu quả chức năng bơm máu của tim, đồng thời giảm thiểu nguy cơ huyết khối và tan máu.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ GS Jan D. Schmitto - Chủ tịch Hội Tuần hoàn cơ học châu Âu, đồng thời là người đầu tiên trên thế giới cấy ghép thành công thiết bị Heart Mate3.
Sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, bệnh nhân đã hồi phục tốt, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường chỉ sau hai tuần, hiện đang được chăm sóc theo quy trình chuyên biệt để chuẩn bị xuất viện.
Theo TS.BS Đặng Việt Đức - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108, thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ 3 (LVAD- Heart Mate3) là một trong những thành tựu y học tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị suy tim giai đoạn cuối. Thiết bị không chỉ cải thiện lưu lượng máu đến các cơ quan, giúp bệnh nhân duy trì cuộc sống ổn định mà còn tạo ra một giải pháp thay thế khả thi trong bối cảnh nguồn tạng hiến còn rất hạn chế.
Bệnh viện TWQĐ 108 hiện là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thực hiện thường quy kỹ thuật cấy ghép thiết bị LVAD. Đặc biệt, bệnh viện cũng đã quyết định đầu tư chi trả toàn bộ chi phí cấy ghép - lên tới hơn 5 tỷ đồng/ca - cho những bệnh nhân đầu tiên, nhằm mở đường cho sự phát triển kỹ thuật này tại Việt Nam.
Suy tim giai đoạn cuối vốn là "bản án tử" đối với nhiều bệnh nhân, với tỷ lệ tử vong sau một năm lên tới 75%. Thành công của ca ghép tim nhân tạo bán phần không chỉ là bước tiến kỹ thuật y khoa, mà còn là tia hy vọng sống mới cho hàng ngàn người đang từng ngày chờ đợi một trái tim khỏe mạnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình