Vì sao trẻ sơ sinh thường dụi mắt?
Nhiều cha mẹ lo lắng khi thấy trẻ sơ sinh thường xuyên dụi mắt vì sợ con mắc bệnh về mắt. Tuy nhiên, theo các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, đây không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bất thường. Dụi mắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân sinh lý, nhưng cũng có trường hợp cần được nhân viên y tế thăm khám và đánh giá.
Không phải lúc nào dụi mắt cũng là dấu hiệu bệnh
Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh có thể dụi mắt vì nhiều lý do khác nhau.
Khi buồn ngủ hoặc mệt mỏi, bé thường có phản xạ dụi mắt để cảm thấy dễ chịu hơn trước khi đi vào giấc ngủ.
Ngoài ra, môi trường khô hoặc thiếu độ ẩm cũng có thể khiến mắt bé bị khô, gây cảm giác khó chịu và khiến trẻ vô thức dụi mắt.
Trong một số trường hợp, bụi hoặc dị vật nhỏ rơi vào mắt cũng khiến bé cảm thấy cộm, ngứa và phản xạ bằng cách dụi mắt.
Đặc biệt, ở giai đoạn bắt đầu khám phá thế giới xung quanh, nhiều trẻ có xu hướng chạm tay lên mặt, lên mắt để tìm hiểu cơ thể mình. Một số bé còn dụi mắt khi cảm thấy thích thú, ngạc nhiên hoặc như một thói quen lặp đi lặp lại.
Mỗi trẻ có thể có những nguyên nhân khác nhau và không phải lúc nào dụi mắt cũng là biểu hiện của bệnh lý về mắt.

Làm gì để hạn chế trẻ dụi mắt?
Cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản để giúp hạn chế tình trạng này.
Trước hết, cần giữ tay bé sạch sẽ hoặc cho trẻ mang bao tay (nếu phù hợp với độ tuổi) nhằm hạn chế đưa tay lên dụi mắt.
Khi thấy bé có dấu hiệu muốn dụi mắt, cha mẹ có thể phân tán sự chú ý bằng cách cho bé chơi đồ chơi, trò chuyện hoặc hát để bé tập trung vào hoạt động khác.
Bên cạnh đó, nên giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế bụi bẩn, khói thuốc lá và gió mạnh, đồng thời duy trì không gian thông thoáng, có độ ẩm phù hợp để giảm kích ứng mắt.
Việc xây dựng thói quen ngủ điều độ cũng rất quan trọng. Ngủ đủ giấc giúp trẻ giảm mệt mỏi và hạn chế phản xạ dụi mắt do buồn ngủ.
Khi nào cần đưa trẻ đi khám?
Mặc dù phần lớn trường hợp dụi mắt không đáng lo ngại, cha mẹ vẫn cần theo dõi sát nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
Nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có một trong các biểu hiện sau:
- Mắt đỏ kéo dài.
- Chảy nhiều nước mắt hoặc có nhiều ghèn, dịch tiết.
- Bé quấy khóc, khó chịu bất thường.
- Mắt nhìn kém, nhiều ghèn hoặc cử động mắt bất thường.
Nếu các dấu hiệu trên kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, trẻ cần được nhân viên y tế thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.
Các chuyên gia cũng lưu ý, thông tin trên chỉ mang tính giáo dục sức khỏe và không thay thế cho việc khám, tư vấn hoặc điều trị của bác sĩ. Cha mẹ nên quan sát kỹ những thay đổi ở mắt của trẻ để có biện pháp chăm sóc phù hợp, giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
