Vì sao nên uống thuốc khi bụng đói?
Thức ăn không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn có thể làm thay đổi cách thuốc được hấp thu, chuyển hoá và phát huy tác dụng. Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, hiểu rõ cơ chế này giúp người bệnh dùng thuốc đúng thời điểm, đạt hiệu quả tốt nhất.

TS.BS Nguyễn Quang Bảy cho biết, thức ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hấp thu và chuyển hóa của nhiều loại thuốc. Khi ăn, cơ thể sẽ thay đổi các điều kiện sinh lý trong đường tiêu hoá, bao gồm: Làm chậm quá trình rỗng dạ dày, khiến thuốc hấp thu chậm hơn; thay đổi độ pH, làm hoạt chất kém tan hoặc bị phân hủy sớm; tạo phức với hoạt chất, khiến thuốc khó thấm qua thành ruột; cạnh tranh cơ chế vận chuyển ở ruột, làm giảm lượng thuốc được hấp thu vào máu.
Những yếu tố này có thể làm giảm sinh khả dụng (bioavailability) của một số thuốc tới 60%, đặc biệt là với các thuốc hấp thu kém qua đường uống hoặc có khoảng điều trị hẹp, nghĩa là chỉ cần thay đổi nhỏ về nồng độ thuốc cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị.
Vì vậy, các nhà sản xuất thường khuyến cáo nên uống một số thuốc khi bụng rỗng, tức là ít nhất 30-60 phút trước bữa ăn hoặc 2-3 giờ sau khi ăn, để thuốc được hấp thu tối đa và phát huy tác dụng tốt nhất.
Hiểu và tuân thủ hướng dẫn về thời điểm uống thuốc giúp người bệnh tăng hiệu quả điều trị, giảm tương tác bất lợi và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
>>> Những loại thuốc nên uống khi bụng đói để hấp thu tốt nhất
>>> Uống thuốc sai thời điểm - nguyên nhân thầm lặng khiến điều trị kém hiệu quả
>>> Vì sao thuốc bao tan trong ruột phải uống đúng thời điểm?
>>> Uống thuốc điều trị tuyến giáp lúc nào để đạt hiệu quả tốt nhất?
>>> Uống thuốc loãng xương thế nào để hấp thu tốt và tránh hại dạ dày?
>>> Uống kháng sinh khi nào để thuốc phát huy tác dụng tối đa?
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
