Vì sao có người hay bị muỗi cắn, người khác lại không?
Cùng một không gian, có người bị muỗi “đốt” liên tục, trong khi người khác lại bình yên vô sự. Thực tế, muỗi không chọn “nạn nhân” ngẫu nhiên, mà bị thu hút bởi một số yếu tố sinh học và môi trường nhất định.

1. Nhóm máu “ưa thích” của muỗi
Nhiều nghiên cứu cho thấy muỗi đặc biệt bị thu hút bởi người có nhóm máu O. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Medical Entomology chỉ ra rằng, người mang nhóm máu O có khả năng bị muỗi cắn cao hơn 83% so với nhóm máu A.
Nguyên nhân là vì trên bề mặt da, người nhóm máu O tiết ra một số hợp chất đặc trưng mà muỗi dễ phát hiện hơn.
2. Khí CO₂ - “đèn hiệu” dẫn đường cho muỗi
Muỗi phát hiện con người chủ yếu qua khí CO₂ thở ra. Người có thân hình lớn, phụ nữ mang thai hoặc người vận động mạnh thường thải ra nhiều CO₂ hơn, khiến muỗi dễ dàng “định vị” và tìm đến. Thậm chí, muỗi có thể phát hiện nồng độ CO₂ thay đổi trong phạm vi hơn 15 mét.
3. Nhiệt độ cơ thể và mùi mồ hôi
Muỗi rất nhạy cảm với nhiệt. Người có thân nhiệt cao hơn - chẳng hạn sau khi tập thể dục, uống rượu bia hay ở phụ nữ mang thai - thường thu hút muỗi nhiều hơn.
Bên cạnh đó, mùi mồ hôi chứa axit lactic, amoniac và axit uric cũng là “tín hiệu hấp dẫn” đối với muỗi. Những người có tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hoặc có sự khác biệt về vi sinh vật trên da thường tỏa ra mùi mà muỗi đặc biệt yêu thích.
4. Trang phục và màu sắc
Muỗi định hướng thị giác tốt hơn bạn nghĩ. Các nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) cho thấy muỗi có xu hướng tìm đến người mặc quần áo màu đen, đỏ hoặc xanh đậm - những màu dễ nhìn thấy trong môi trường tối. Trong khi đó, màu trắng, be hay xanh nhạt lại ít thu hút hơn.
5. Yếu tố di truyền và vi sinh vật trên da
Khoảng 20% khả năng “hấp dẫn muỗi” đến từ yếu tố di truyền. Một số người có cấu trúc da và hệ vi sinh đặc trưng khiến họ dễ bị muỗi tấn công hơn. Vi sinh vật sống trên da tạo ra mùi riêng biệt - và muỗi “nhớ” rất nhanh mùi mà chúng ưa thích.
6. Làm gì để giảm nguy cơ bị muỗi đốt?
Theo các chuyên gia, để tránh bị muỗi “nhắm trúng”, nên:
- Mặc quần áo dài, màu sáng khi ở nơi có nhiều muỗi.
- Dùng kem hoặc tinh dầu chống muỗi có chứa DEET, picaridin hoặc dầu khuynh diệp chanh.
- Giữ môi trường sạch, loại bỏ nước đọng - nơi muỗi sinh sản.
- Hạn chế uống rượu bia và tập thể dục ngoài trời vào chiều tối – thời điểm muỗi hoạt động mạnh.
Muỗi không chỉ gây ngứa ngáy mà còn là trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, Zika, sốt rét... Vì vậy, hiểu rõ vì sao mình “hấp dẫn” muỗi hơn người khác sẽ giúp bạn chủ động phòng tránh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
