Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao bác sĩ hay quát bệnh nhân?

Nhiều bệnh nhân hay than phiền rằng bác sĩ hay quát nạt, cáu bẳn với bệnh nhân. Nhưng nhiều người lại không hiểu lí do tại sao?

Theo lời của các bác sĩ thì đó là bởi bệnh nhân “có vấn đề”. Đang có rất nhiều vấn đề mà bệnh nhân tự làm khó mình và khó cho bác sĩ.

Khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bệnh nhân thường chần chừ, tự theo dõi bệnh rồi mới đi khám bệnh. Lúc đó bệnh đã nặng, điều trị tốn kém, tốn nhiều thời gian. 


Nhiều người tự làm thầy thuốc cho mình, tự kê toa thuốc, tự thay đổi đơn thuốc của bác sĩ. Bác sĩ chỉ định 7 ngày thì chỉ uống 3 ngày rồi thôi mà không uống đủ 7 ngày, tự ngừng thuốc giữa chừng, tự giảm liều lượng mà không hỏi ý kiến bác sĩ.

Đôi khi chỉ vì bệnh nhân tự “sáng tạo” mà bệnh ngày càng nặng hơn, dễ làm cho cơ thể mắc những vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm... vì thể đã làm khó bác sĩ. 

Không ít bệnh nhân lại luôn đề nghị bác sĩ kê thuốc này, thuốc kia vì thấy quảng cáo hay, vì người hàng xóm đã khỏi bệnh nhờ thuốc đó…

Mặc dù được bác sĩ giải thích rõ rằng, mỗi bệnh có nguyên nhân khác nhau, mỗi người có cơ địa khác nhau, thuốc tốt với người này chưa chắc đã tốt với người…nhưng người bệnh vẫn cứ nằng nặc đòi dùng thuốc đó…thì bác sĩ không cáu mới là lạ. 

Một vấn đề mà nhiều người bệnh mắc phải đó là không chịu tái khám theo hẹn, không tuân thủ theo sự hướng dẫn của thầy thuốc…hoặc khám quá nhiều bác sĩ…đã gây ra những tâm lí không tốt cho bác sĩ khi gặp bệnh nhân. 

Đó là những điều mà bệnh nhân cần phải xem xét lại để tránh không bị bác sĩ quát.

Theo P.N - Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X