Hotline 24/7
08983-08983

Vật dụng tự cháy 33 lần ở miền Tây có thể do phốt pho gây ra

Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) nhận định, lửa phát ra ở khắp nơi trong nhà nông dân ở xã Khánh An là do phốt pho gặp hơi nước trong gió.

Trao đổi với phóng viên Zing.vn sáng 2/3, ông Dư Bé Ba - Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, ông đã báo cáo UBND tỉnh Cà Mau về những trường hợp đồ vật, cây cối "tự cháy" ở ấp 1, xã Khánh An.

Vật dụng tự cháy 33 lần ở miền Tây có thể do phốt pho gây ra
Lửa bốc lên từ nền nhà sau của gia đình ông Khoái. Ảnh: CTV.

Theo ông Ba, khu vực nhà ông Trương Thanh Khoái (75 tuổi, nơi xảy ra hiện tượng "tự cháy") trước đây là Vàm Cái Tàu, có nhiều đồn trú của chính quyền chế độ cũ. Nhiều trận đánh ác liệt cũng xảy ra ở vùng này, chất hóa học là phốt pho được chôn vùi trong lòng đất.

"Quá trình cải tạo đất lâu ngày của người dân đã khiến phốt pho trồi lên. Những ngày này gió nhiều, phốt pho bay đi và gặp hơi nước nên bốc cháy. Chất này dính vào áo quần, vật dụng sinh hoạt của gia đình và các cây quanh nhà cũng phát cháy khi gặp gió", ông Bé Ba nói.

Để đảm bảo an toàn cho những người trong nhà ông Khoái, ông Bé Ba yêu cầu xã Khánh An vận động họ ra ngoài, tìm nơi ở tạm. Đồ vật trong nhà ông Khoái cũng được dọn đi nơi khác để tránh bị cháy, gây thiệt hại tài sản.

Vật dụng tự cháy 33 lần ở miền Tây có thể do phốt pho gây ra
Ông Khoái và các con di dời hết đồ đạc ra khỏi nhà. Ảnh: CTV.

"Gần nhà tôi trước đây cũng xảy ra chuyện 'tự cháy' khi có người cháu đào ao. Phốt pho được đào lên đã bốc cháy, lấp ao lại thì hết. Hiện, chúng tôi đang chờ tỉnh có hướng xử lý sự việc, giúp gia đình ông Khoái ổn định cuộc sống", người đứng đầu chính quyền huyện U Minh nói.

Gần một tuần trước, các thành viên trong gia đình ông Khoái rất hoang mang khi nhiều vật dụng tự bốc cháy. Con và cháu ông này đã di dời xong tất cả đồ vật ra ngoài sân, dỡ bỏ ngôi nhà lợp lá phía sau và đặt nhiều vật dụng chứa nước khắp nhà để chữa cháy.

"Sự việc xảy ra từ sáng 27/2 khi tôi với các con thấy bụi chuối trước cửa nhà bốc cháy. Sau đó, đống lúa mới gặt để trước hiên cháy dữ dội và tiếp đến là quần áo phơi ngoài sân, quần áo cũ để trong thùng giấy cũng cháy. Trong 33 lần đồ đạc tự cháy, 9 lần vào ngày 27/2, ngày 28/2 cháy 22 lần và 2 lần vào ngày 29/2", ông Khoái nói.

Vật dụng tự cháy 33 lần ở miền Tây có thể do phốt pho gây ra
Chính quyền huyện U Minh vận động chủ nhà tạm tìm nơi ở khác để phòng ngừa phốt pho bám vào người sẽ phát cháy, gây nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: CTV

Liên quan đến việc quần áo của ông Khoái mang đến nhà con gái để gửi đã phát cháy, Chủ tịch UBND huyện U Minh nói rằng: "Phốt pho dính vào quần áo trước đó, khi mang qua nhà con ông Khoái, họ mở ra mặc và gặp gió nên phát cháy".

Theo Việt Tường - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X