Hotline 24/7
08983-08983

Vào viện vì mũ bảo hiểm rẻ

Rất nhiều người đội mũ bảo hiểm chỉ để đối phó với cơ quan chức năng mà chưa xem trọng việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mình.

Chỉ trong 3 ngày từ 25 – 27/2, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận 224 trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT) phải vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
 
Riêng trong ngày 27/2, BV đã tiếp nhận nạn nhân của 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, ô tô 7 chỗ ngồi đang lưu thông hướng từ Cần Giờ về TP.HCM bất ngờ đâm vào cột điện khiến 2 người chết tại chỗ và 7 người thương nặng phải cấp cứu. Một trường hợp thương tâm khác là hai vợ chồng đang lưu thông trên quốc lộ 1A bị xe tải cán phải cưa cụt chân…

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 27/2, xe ô tô 7 chỗ chở 5 người lớn và 4 trẻ em đang trên đường từ huyện Cần Giờ về TP.HCM thì bất ngờ đâm vào cột điện khiến 2 người chết tại chỗ và 7 người bị thương nặng phải vào cấp cứu tại BV Cần Giờ. Sau đó 6 các nạn nhân được chuyển lên BV Chợ Rẫy.
 
Đáng quan tâm là trong 6 nạn nhân có tới ba em bé. Có hai em là Lê Phước Thiện (2006) và Đặng Phương Thảo (2009) hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch, hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh của bệnh viện.


Hai vợ chồng anh Đẹt và chị Ly đã phải cưa cụt chân sau TNGT.

Chiều tối ngày 26/2, vợ chồng anh Phạm Văn Đẹt (1972) và chị Lê Thị Pha Ly (1984) đang lưu thông trên xa lộ Đại Hàn đến ngã tư An Sương do tránh chiếc xe lôi chạy cùng chiều nên bị té ngã xuống đường, cùng lúc đó một chiếc xa tải chở tôn và máy cẩu chạy ngang cán lên khiến anh chị bị giập nát chân.
 
Theo BS.CKII.Phạm Văn Đông – trưởng khoa gây mê hồi sức BV Chợ Rẫy, hai nạn nhân được BV Quốc Anh chuyển lên cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh viện đã làm tất cả các xét nghiệm, lập tức hội chẩn và quyết định phải cắt cụt chân.
 
Đối với nạn nhân Lê Thị Pha Ly, các bác sĩ buộc phải cắt cụt bên trái 1/3 giữa của xương đùi trái và phải. Chị Ly đã phải truyền tổng cộng 4 đơn vị hồng cầu lắng và 2 đơn vị plamas.
 
Anh Phạm Văn Đẹt cũng phải cắt cụt cả hai chân như vợ của mình. Ngoài những vết thương, ở chân anh còn nhiều vết thương nặng ở đùi. Các bác sĩ đã phải truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng và 4 đơn vị plamas để cứu sống anh Đẹt. BS. Phạm Văn Đông cũng cho biết, hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn còn phải tiếp tục truyền máu và theo dõi.

Trong ngày 27/2, còn có một trường hợp rất thương tâm là bé Phạm Thị Lượng (2007) nhà ở Gò Vấp được bố mẹ chở bằng xe máy do không đội mũ bảo hiểm nên khi té xuống đường đã bị chấn thương sọ não, bị máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết khoang dưới nhện. Theo ThS.BS. Nguyễn Văn Nhiễu – phó khoa Hồi sức ngoại thần kinh, hiện bé Lượng vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng tử vong rất cao.

Ngoài những trường hợp này, theo BS. Tôn Thất Quỳnh Ái – trưởng khoa Cấp cứu, còn hàng loạt những tai nạn khác xảy ra rất nghiêm trọng. Số người bị tử vong cũng có và số người nặng trong tình trạng nguy kịch cũng rất nhiều.
 
TS.BS. Nguyễn Vĩnh Thống – trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết khoảng 90% số lượng bệnh nhân nằm điều trị tại đây là do TNGT. Đáng lưu ý những ngày cuối tuần số lượng bệnh nhân bị TNGT tăng gấp 3 lần so với ngày thường, trung bình từ 70 – 80 trường hợp/ngày. BS. Tôn Thất Quỳnh Ái cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến cho TNGT gia tăng là do ý thức của người dân.
 
“Mũ bảo hiểm chỉ từ 20 - 30 ngàn đồng thì chất lượng không bảo đảm nhưng vẫn rất nhiều người sử dụng, hậu quả là tai nạn xảy ra chấn thương đầu vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Một điều rất thương tâm cần phải nói là số trẻ em bị chấn thương sọ não do tai nạn ngày càng nhiều. Điều này đã cảnh báo các bậc phụ huynh cần phải cho trẻ đội mũ khi ngồi trên xe gắn máy, mô tô để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, BS. Ái cảnh báo.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X