Hotline 24/7
08983-08983

Tuổi xế chiều, "yêu" bao nhiêu là đủ?

Tôi sắp sang tuổi 59. Người ta nói tuổi này thì sinh lý giảm nhiều nhưng tôi thấy vẫn rất 'khỏe', hàng tuần nhu cầu vài ba lần, có phải bệnh?

Đây là nỗi lo của một bệnh nhân được GS-TS Trần Quán Anh nhận xét: đó là sự ưu ái của cuộc sống.
 
Muốn biết thế nào là giao hợp tình dục vừa đủ theo thời gian và lứa tuổi, bạn hãy nhớ tới quy luật số 9: lấy số 9 x thập niên. Thập niên 50: nghĩa là 5 x 9 = 45. Trong đó 4 là số tuần lễ, 5 là số lần giao hợp. Trong 4 tuần lễ bạn giao hợp 5 lần là vừa đủ để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Còn nếu tăng hơn con số trên thì đó là một điều hoan nghênh, không có hại gì cả.
 
Quan niệm thế giới đối với chuyện giao hợp bây giờ là vấn đề vệ sinh chứ không phải vấn đề đạo đức. Ở tuổi 59, bạn được quyền giao hợp hơn 1 lần/tuần. Bây giờ nếu tăng thêm, có nghĩa là bạn đánh răng thêm 1-2 lần, thế thôi.
 

Lại có một bệnh nhân khác chia sẻ: "Năm nay tôi 37 tuổi. Vậy mà không hiểu sao, gần 2 năm trở lại đây sức khỏe tình dục của tôi giảm dần. Vài tháng nay tôi không sao thực hiện được chức năng của người đàn ông. Tôi rất buồn, vợ tôi cũng rất buồn".
 
Tôi khuyên anh ấy là phải chữa, vì ở tuổi 37 đời sống tình dục còn ít ra là 50 năm nữa. Mà tình trạng như vậy đã chữa là nhất định khỏi.
 
Có người lại hỏi: "Tôi 44 tuổi, khoảng 2 năm nay không còn ham muốn nữa, không có cảm giác thỏa mãn, lâu lâu mới được một lần, 'súng' cương mà không cứng, chỉ được một tí lại mềm ngay". Anh ấy đã điều trị suốt 2 tháng mà tình trạng không khả quan hơn.
 
Những triệu chứng bệnh lý của anh ấy nằm trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán bị hội chứng mãn dục nam rồi đấy. Vì vậy, phải tích cực điều trị để phục hồi lại sự ham muốn tình dục và tình trạng rối loạn cương dương.
 
Quy luật của tạo hóa chẳng hề ưu ái cho riêng ai. Tuổi càng cao, toàn bộ các bộ phận trong cơ thể đều suy thoái. Bệnh tật càng xuất hiện nhiều khi chúng ta ở bên kia sườn dốc của cuộc đời.

Vậy ở nam giới – ai là người già? Định nghĩa phụ thuộc vào kiến thức của từng thế kỷ. Thế kỷ thứ 17, người từ 50 tuổi đến 60 tuổi được coi là người già. Năm 1830, người 65 tuổi đã là già.

Thế giới và Việt Nam tuổi thọ ngày một tăng cao (Việt Nam là 72,5 tuổi). Nếu căn cứ vào số tuổi để quy ước tuổi già là chưa hợp lý. Đầu thế kỷ 21 người ta định nghĩa: “Người đàn ông cao tuổi khi nhìn thấy một phụ nữ trẻ, đẹp mà không còn cảm thấy ham muốn, ước ao thì đó là người già và nên về hưu".
 

 
Ham muốn và ước ao được chỉ đạo bởi lượng nội tiết tố nam giới testosterone trong máu. Tuổi càng cao, lượng testosterone trong máu (được sản sinh từ tinh hoàn và tuyến thượng thận) sẽ suy giảm dưới mức bình thường (10-35 nanomol/ lít). Đây là nguyên nhân có giá trị vàng để chẩn đoán bệnh mãn dục nam giới.
 
Nếu lấy tiêu chuẩn vàng ở trên để xác định bệnh thì nhiều người bệnh lắm. 3 đối tượng có thể mắc bệnh là già; nam giới từ 40 trở đi, tức tuổi thiên quý - theo y học cổ truyền nghĩa là tuổi quý trời cho, đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc của cuộc đời.
 
Thậm chí ở trẻ em, thanh niên tuổi dậy thì, thanh niên lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu vì tai nạn bị mất hai tinh hoàn hoặc vì các bệnh do dị tật bẩm sinh làm teo nhỏ tinh hoàn. Khi đó nghĩa là quý ông bị hư hỏng nặng hoặc tiêu hủy mất nhà máy sản xuất ra nội tiết tố nam giới testosterone.
 
Biểu hiện của bệnh gồm 12 triệu chứng. Trong đó có 3 triệu chứng về sức khỏe sinh sản: giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, giảm thiểu tinh trùng khó có con.
 
Còn 9 triệu chứng toàn thân gồm: béo phì tăng lượng mỡ nội tạng và ngoại vi (béo bụng), giảm trương lực và thể tích cơ bắp gây teo tóp và chóng mệt mỏi, giảm tính kết cấu xương nên dễ bị gãy xương, rối loạn tim mạch, rối loạn hô hấp gây chứng ngáy to, da nhăn nheo tóc đổi màu bạc, phản xạ thần kinh kém nhanh nhạy, tinh thần trầm cảm, thích cô độc, rối loạn tạo máu...
 
Người chỉ cần có một triệu chứng về sức khỏe sinh sản cộng với 2 triệu chứng về toàn thân là phải hướng tới bệnh mãn dục nam giới và cần làm xét nghiệm để đo lượng nội tiết tố nam giới testosterone.
 
Theo kinh điển, để điều trị phải bồi phụ vào cơ thể bệnh nhân lượng testosterone cần thiết và vừa đủ dưới dạng thuốc tiêm, thuốc uống và cao dán ngoài da.
 
Nhưng khuynh hướng thế giới hiện nay, nhất là các nước có nền y học tiên tiến, người ta thích dùng các loại thuốc từ thảo dược hơn là từ hóa chất. Mỹ mới cho ra đời sản phẩm tinh chế từ loài thảo dược có tên là Eurycoma Longifolia mọc ở Malaysia. Cây này cũng có tại Việt Nam trong bài thuốc ngâm rượu của ông già Tây Nguyên - Vua voi AmaKong.
 
“Cải lão hoàn đồng” là mơ ước của các bậc vua chúa ngày xưa thường bắt các danh y đi khắp dân gian để tìm cho được các bài thuốc quý. Điều trị mãn dục nam giới trong điều kiện Việt Nam hiện nay đã có đầy đủ thuốc men để làm hồi xuân sức trẻ. Đã đến lúc chúng ta có thể làm chậm bớt đi những quy luật khắc nghiệt của ông Trời.

Theo Gia đình & Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X